Sự kiện giáo dụcTin tức

Giúp nạn nhân nhiễm chất độc hóa học phục hồi chức năng

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 30-10, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị tổng kết dự án “Tổ chức Phục hồi chức năng (PHCN) tại cộng đồng cho nạn nhân nhiễm chất độc hoá học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn hai từ năm 2014 đến năm 2017” và triển khai kế hoạch của ngành y tế thực hiện chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư (về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 2017-2020).

Theo báo cáo, trong  4 năm (2014-2017), Dự án “Tổ chức PHCN tại cộng đồng cho nạn nhân chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam” đã xây dựng và duy trì được mạng lưới 1.158 cộng tác viên PHCN dựa vào cộng đồng tại 13 huyện/6 tỉnh (Lào Cai, Thái Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai và Bến Tre). Theo đó đã có 13.169 người khuyết tật được cộng tác viên đánh giá nhu cầu PHCN, lập kế hoạch và hướng dẫn PHCN tại nhà. Kết quả có khoảng 1.900 nạn nhân/người khuyết tật có tiến bộ trong tập luyện PHCN, hòa nhập xã hội…

Phát biểu tại Hội nghị, GS.TS Nguyễn Viết Tiến – Thứ trưởng Bộ Y tế  – nhấn mạnh, cần duy trì và nhân rộng mô hình “Phát hiện sớm, can thiệp sớm các khuyết tật ở trẻ dưới 6 tuổi”, tổ chức và triển khai tốt chương trình PHCN dựa vào cộng đồng. Đồng thời đề nghị ngành y tế và các đơn vị liên quan tăng cường trợ giúp nạn nhân và người khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ  khám, chữa bệnh (KCB), PHCN tại các cơ sở y tế; Tổ chức quản lý sức khỏe và tiếp cận dịch vụ y tế, BHYT, phòng ngừa bệnh tật cho người dân sống quanh điểm nóng về phơi nhiễm với chất độc hóa học; Nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ KCB cho các cơ sở KCB, PHCN và tăng cường công tác đào tạo cán bộ chuyên ngành PHCN.

Theo thống kê của Bộ LĐ-TB&XH, tính đến năm 2016, cả nước có khoảng 236.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị mắc bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến chất độc hóa học hiện đang hưởng chế độ chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng của Đảng, Nhà nước. Những người này rất cần có sự chăm sóc sức khỏe, điều dưỡng và PHCN tại các cơ sở KCB và tại cộng đồng.

Trong vòng 10 năm (từ 1961 đến 1971), quân đội Mỹ và đồng minh đã rải xuống Việt Nam khoảng 80 triệu lít chất độc hóa học với 20.000 phi vụ rải chất độc, trong đó có khoảng 46 triệu lít chất da cam, chứa khoảng 366kg dioxin – một chất cực kỳ độc hại. Theo các tài liệu đã được công bố, có trên 25.000 thôn, làng Việt Nam với trên 16 triệu người sinh sống, làm việc đã bị rải trực tiếp chất độc hoá học và trên 2,6 triệu ha đất đai, rừng bị ảnh hưởng.

Theo điều tra mới đây, mỗi năm ở Việt Nam có 1/1.000 trẻ em sinh ra bị dị tật có liên quan tới dioxin. Như vậy, công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam lên sức khỏe con người và môi trường còn phải tiếp tục được thực hiện.

Thu Hương

Bình luận (0)