Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Cần cho phép luật sư tập sự được tranh tụng ở Tòa cấp huyện

Tạp Chí Giáo Dục

Việc mở rộng đối tượng được miễn đào tạo, miễn thời gian tập sự dẫn đến quá nhiều người có thể trở thành LS mà không qua đào tạo, tập sự.
Hôm nay 10-10, Liên đoàn Luật sư (LS) Việt Nam và Chương trình đối tác tư pháp đã tổ chức Hội thảo “Sửa đổi, bổ sung Luật LS năm 2006 – những vấn đề lý luận và thực tiễn”.
LS Nguyễn Thế Phong (Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn LS Việt Nam) cho rằng, qui định về miễn đào tạo nghiệp vụ, miễn tập sự (với điều tra viên, kiểm tra viên, thẩm phán), thời gian tập sự chỉ còn 18 tháng và không cho phép người tập sự được tham gia tố tụng ở bất kỳ cấp tòa nào, đã dẫn đến nhiều hệ lụy.
Cụ thể, chất lượng tập sự hành nghề LS bị giảm nhiều so với trước đây do những người tập sự không có cơ hội trực tiếp thực hành nghề nghiệp LS. Việc mở rộng đối tượng được miễn đào tạo, miễn thời gian tập sự dẫn đến quá nhiều người có thể trở thành LS mà không qua đào tạo, tập sự. Những người này khi hành nghề thường rất lúng túng, không đảm bảo việc tuân thủ các chuẩn mực chung của LS.
Nhiều LS cùng cho rằng, để nâng cao chất lượng hoạt động tập sự, cần quay trở lại chế định LS tập sự như tinh thần Pháp lệnh LS năm 2001. Miễn đào tạo nghề LS, miễn, giảm thời gian tập sự hành nghề là cần thiết nhưng cần qui định chặt chẽ hơn như với các thẩm phán, điều tra viên, kiểm sát viên phải có thâm niên 5 năm mới được miễn đào tạo nghề LS và giảm một nửa thời gian tập sự, phải có thâm niêm 10 năm thì mới được miễn toàn bộ thời gian tập sự.
Đặc biệt, Luật LS cần sửa đổi theo hướng cho phép luật sư tập sự được tham gia tố tụng ở Tòa sơ thẩm cấp huyện, để họ có cơ hội trực tiếp thực hành nghề nghiệp.
Theo P.Thảo
(PL&XH)

Bình luận (0)