Nhân lực ngành dược tại Việt Nam hiện rất thiếu và phân bố không đồng đều. Tình trạng thiếu dược sĩ đang xảy ra khá trầm trọng ở nhiều tỉnh miền núi, vùng sâu, vùng xa, thậm chí có nhiều nơi đang bị “trắng” dược sĩ ở tuyến huyện, tuyến xã và có nguy cơ “trắng” dược sĩ ở tuyến tỉnh…
Theo thống kê của Cục Quản lý dược đến hết năm 2010 tổng số nhân lực dược trên cả nước có 15.150 dược sĩ đại học và sau đại học con số này tương đương với tỉ lệ 1,76 dược sĩ/10.000 dân. Tuy nhiên, nguồn nhân lực này lại không được phân bố đồng đều giữa các vùng, miền, tỉnh, thành, giữa cơ quan quản lý nhà nước và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Thống kê của Cục Quản lý dược cho thấy nhân lực dược tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ riêng 2 thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã có 7.328 dược sĩ đại học chiếm 48.37% so với toàn quốc. Trong khi đó vùng Bắc Trung bộ có 845 dược sĩ (6,79%), Tây Nguyên 391 (2,62%) và đặc biệt vùng Tây Bắc chỉ có 255 (1,42%)… Nhiều huyện hiện nay không có dược sĩ đại học về làm việc, còn tuyến y tế xã trong cả nước hiện chưa có biên chế dược sĩ.
![]() |
|
Trên 80% dược sĩ đại học làm việc tại các doanh nghiệp. Ảnh: laodong.vn |
Tại những vùng sâu, vùng xa, tuyến huyện, tuyến xã đã thiếu hụt về số lượng nhưng chất lượng dược sĩ cũng không đồng đều, số dược sĩ được đào tạo lại và có học vị sau đại học rất ít. Thậm chí có nhiều vùng còn trắng dược sĩ có trình độ tiến sĩ như Tây Bắc, Bắc Trung bộ, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.
Không chỉ thiếu hụt dược sĩ ở tuyến y tế cơ sở mà ngay cả một số viện nghiên cứu, các trung tâm kiểm nghiệm thuốc ở thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một số trung tâm tuyến tỉnh, thành phố khác cũng không tuyển được dược sĩ vào làm việc mà chỉ tuyển được cán bộ có trình độ đại học của các chuyên ngành khác như Hóa, Sinh. Tại các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp tình hình cũng không khả quan hơn. Hiện chỉ có 33/63 Sở Y tế có dược sĩ đại học làm lãnh đạo sở, 12 sở y tế chưa có dược sĩ đại học làm thanh tra dược… Cả nước hiện nay mới chỉ có 693 dược sĩ đại học làm việc tại bệnh viện đa khoa tuyến huyện.
Được biết, hiện nay, cả nước ta mới có 7 cơ sở đào tạo dược sĩ, trong đó chủ yếu là trường Đại học Dược Hà Nội và Khoa Dược, trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh… Mấy năm gần đây, trung bình mỗi năm trường Đại học Dược Hà Nội đào tạo được khoảng 370 dược sĩ, riêng năm 2009 có khoảng gần 600 dược sĩ tốt nghiệp ra trường. Số dược sĩ được đào tạo gần đáp ứng được yêu cầu sử dụng, tuy nhiên, do phân bố công tác không đều nên chưa thể bù đắp được sự thiếu hụt cán bộ ở địa phương và các ngành đặc thù.
Mặt khác, nhiều dược sĩ có trình độ không muốn làm việc ở những nơi độc hại mà thường chọn những bệnh viện hoặc doanh nghiệp có thu nhập cao để làm việc. Thậm chí nhiều cán bộ công tác tại các cơ quan kiểm nghiệm thuốc một thời gian đã bỏ ra làm việc cho doanh nghiệp vì thu nhập thấp. Do đó, tình trạng thiếu cán bộ dược sĩ vẫn xảy ra.
Số liệu thống kê của Cục Quản lý dược cho thấy, số lượng dược sĩ đại học trong các cơ sở kinh doanh chiếm tới 82,65% so với tổng số dược sĩ đại học trong cả nước (12.522/15.150), chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực nhà thuốc (8.942 dược sĩ đại học), công ty cổ phần, công ty trách nhệm hữu hạn, doanh nghiệp tư nhân (2.269 dược sĩ đại học) và doanh nghiệp nhà nước (hoặc đã cổ phần hoá có vốn nhà nước) (1.170 dược sĩ đại học).
Để khắc phục sự thiếu hụt số lượng cán bộ dược sĩ ở tuyến y tế cơ sở và sự phân bố cán bộ không đồng đều giữa các vùng, miền theo các chuyên gia thì trước mắt các trường đại học có đào tạo dược sĩ cần nhanh chóng thực hiện mở rộng quy mô đào tạo và đào tạo theo địa chỉ. Để góp phần nâng cao chất lượng dược sĩ thì cần chuyển hướng đẩy mạnh sang đào tạo dược sĩ chuyên khoa cho các địa phương: dược sĩ cung ứng thuốc, dược sĩ sản xuất thuốc, dược sĩ lâm sàng, dược sĩ dược liệu và y dược học cổ truyền… Đồng thời cũng cần có chính sách ưu đãi để làm sao thu hút dược sĩ tốt nghiệp đại học sẽ về làm việc tại địa phương.
Theo Gia Linh
(ĐCSVN)


Bình luận (0)