Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế-xã hội

Tạp Chí Giáo Dục

Trong năm 2011, tỉnh Gia Lai đã phân bổ kế hoạch vốn gần 22 tỷ đồng từ các Chương trình mục tiêu quốc gia cho một số cơ sở dạy nghề trên địa bàn để xây dựng, mua sắm thêm các loại trang thiết bị cần thiết, phục vụ công tác đào tạo nghề cho lao động ở các vùng nông thôn. Việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gắn liền với việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giúp người lao động nâng cao kiến thức ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao trên nhiều lĩnh vực.
Nét mới trong công tác đào tạo nghề năm nay là tỉnh Gia Lai đã xây dựng thí điểm 2 mô hình dạy nghề tại xã Ia Boòng (huyện Chưprông), đó là nghề sửa chữa máy nông nghiệp và nghề trồng, chăm sóc và cạo mủ cao su. Mỗi mô hình đào tạo ngắn hạn trong thời gian 3 tháng với 58 học viên, chủ yếu là thanh niên người dân tộc thiểu số. Kết thúc khóa học, các học viên đều nắm vững được những vấn đề cơ bản chuyên ngành, thạo tay nghề và trở về địa phương hoạt động có hiệu quả. Mô hình này sẽ được nhân rộng ra toàn tỉnh trong thời gian tới.
Trong công tác giảng dạy, tỉnh Gia Lai cũng đã chú trọng phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý ở các cơ sở dạy nghề trong tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng dạy nghề phù hợp với từng đối tượng, từng nghề cụ thể. Các cơ sở dạy nghề đã mời thỉnh giảng 40 lượt kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân có tay nghề giỏi; đồng thời phối hợp với các trường Cao đẳng nghề ở các tỉnh bạn mở lớp nghiệp vụ sư phạm dạy nghề và bồi dưỡng kỹ năng dạy nghề cho 45 giáo viên dạy nghề tại các cơ sở. Thông qua đó, lực lượng giáo viên dạy nghề tại chỗ đã nâng cao kiến thức và truyền đạt sâu rộng hơn đến các học viên theo học.
Trên cơ sở hạ tầng được đầu tư, đội ngũ giáo viên phát triển, các cơ sở dạy nghề trong tỉnh Gia Lai cũng đã mạnh dạn mở rộng ngành nghề đào tạo, từng bước đáp ứng nhu cầu thực tế ở địa phương. Nhiều nghề đã được mở ra thu hút ngày càng nhiều học viên theo học như: Điện nông thôn, sửa chữa xe máy, sửa chữa các loại máy nông nghiệp, trồng rau sạch, cạo mủ cao su, tin học, chăn nuôi…Tính từ đầu năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo nghề được khoảng 2.200 lao động nông thôn và phấn đấu đến cuối năm nâng tổng số đào tạo lên hơn 4.000 lao động, góp phần giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục nghìn lao động ở các vùng nông thôn trong tỉnh Gia Lai.
Theo TTXVN

Bình luận (0)