Bị gia đình nạn nhân tố cáo hiếp dâm con gái họ, Lê Thọ Toàn (SN 1993, ngụ xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) không ăn năn hối cải mà còn lên giọng thách thức, nhắn tin khủng bố với những lời lẽ cay độc, hù dọa khiến gia đình bị hại sợ hãi, phải bỏ nhà đi lánh nạn.
Nạn nhân của vụ án là em H. (16 tuổi, ngụ xã Long Bình, Bù Gia Mập). Theo lời kể của bé H., cách đây gần một tháng, Toàn cùng với Lê Danh Dũng (SN 1989, cùng ngụ thôn 3) và một số người bạn đến nhà rủ em H. đi chơi. Vì là bạn bè trong làng nên H. không mảy may nghi ngờ. Tuy nhiên tới khuya, sau khi chuốc rượu H., Toàn và Dũng đã chở em vào một nhà hoang ở thôn 3 và giở trò đồi bại mặc cho H. luôn miệng van xin. Không những vậy, hai đối tượng còn gọi thêm hai người bạn nữa đến rọi đèn xe máy vào người H. để “nhìn ngắm cho đã”. Sau đó bọn chúng chở H. về gia đình nạn nhân, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tiếp lời con trong nước mắt, bà X. (57 tuổi, mẹ bé H.) cho biết: “Tối hôm đó thấy con gái đi chơi tới khuya chưa về nên gia đình tôi gọi điện thoại nhưng không ai bắt máy. Mãi tới khoảng 23 giờ, thấy Toàn và Dũng chở con tôi về với bộ dạng rất khả nghi, dáng vẻ con bé phờ phạc, bù xù như mới bị ai vật lộn nên tôi đã cố gắng gặng hỏi thì con bé nín thinh… Cho tới tuần trước, tìm hiểu từ những đứa bạn gái của con, tôi mới phát hiện ra sự thật động trời đó. Lúc cưỡng hiếp con gái tôi, điện thoại của H. rơi xuống Toàn cũng đã lấy luôn”.
Bà X. cho biết thêm, ngay khi biết con gái bị Toàn và Dũng hại, bà đã làm đơn tố cáo lên Công an xã Long Bình. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm bị tạm giữ tại cơ quan công an, Toàn lại được thả ra và quay trở lại thách thức gia đình bà. Côn đồ hơn, Toàn và người nhà liên tục nhắn tin vào số điện thoại của H. với lời lẽ hăm dọa rất ghê rợn. Vì quá sợ hãi nên gia đình bà cùng bé H. phải bỏ nhà đi lánh nạn.
Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng tôi đã tìm đến Công an xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập và được ông Nguyễn Phú Khoa, Phó công an xã cho biết: “Sự việc em H. bị Toàn và Dũng hiếp dâm là đúng. Ngay sau khi nhận được đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, chúng tôi đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các đối tượng. Dũng đã bị bắt trước đó về hành vi cưỡng đoạt tài sản, nên cơ quan điều tra sẽ làm việc sau. Riêng Toàn vì còn hơn 20 ngày nữa mới đủ 18 tuổi, nên chúng tôi buộc phải cho gia đình bảo lãnh, nhưng không được rời khỏi địa phương mà phải lên trình diện tại công an huyện hàng tuần. Về việc gia đình Toàn liên tục thách thức và gửi tin nhắn đe dọa, chúng tôi mới nghe từ báo chí chứ gia đình nạn nhân chưa có trình báo gì cụ thể. Tuy nhiên, chỉ cần đúng là có sự hù dọa, gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân thì chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý”.
Ông Khoa cho biết thêm, vì đây là sự việc có tính chất phức tạp nên sau khi lấy lời khai của các bên, Công an xã Long Bình đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Công an huyện Bù Gia Mập thụ lý, giải quyết theo đúng luật định. Để vụ án được sớm làm rõ, gia đình nạn nhân cần lưu giữ lại tất cả các tin nhắn và chứng cứ liên quan để cung cấp cho cơ quan điều tra.
Theo THÙY NHI (CATP)

Bình luận (0)