Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Nóng chuyện đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn

Tạp Chí Giáo Dục

Số phận bấp bênh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa; đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn là các chủ đề được các đại biểu Quốc hội đề cập nhiều nhất trong phiên thảo luận đầu tiên tại Hội trường về bức tranh kinh tế – xã hội Việt Nam năm 2011 và 5 năm tiếp theo.
Ngay trong phát biểu mở màn của 2 ngày thảo luận tại Hội trường (ngày 27 và 28/10) về tình hình kinh tế – xã hội năm 2011 và 5 năm 2011 – 2015, số phận bấp bênh của hàng vạn doanh nghiệp nhỏ và vừa trước hai “đợt sóng dữ” (lạm phát và lãi suất cao) đã được đại biểu Nguyễn Cao Sơn (Hòa Bình) đề cập.

Theo đại biểu Sơn, nếu năm 2012, tỷ lệ lạm phát không kéo xuống dưới 10%, lãi suất tín dụng không hạ dưới 15%, ít nhất 50% doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ đứng trước bờ vựa phá sản. Ngoài việc ảnh hưởng lớn tới nguồn cung hàng hóa, vấn đề an sinh xã hội sẽ trở nên nặng gánh hơn khi hàng trăm ngàn người lao động bị mất việc làm.
Chia sẻ quan điểm trên, đại biểu Võ Kim Cự (Hà Tĩnh) cho rằng, trong bối cảnh các doanh nghiệp nhỏ và vừa gần như tê liệt do thiếu vốn, đã đến lúc các tổ chức tín dụng phải chia sẻ với doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục xét duyệt cho vay vốn, trần hạn mức tín dụng.
"Hiện chỉ có 20% các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận được vốn. Tỷ lệ này ở các doanh nghiệp nông nghiệp đang hoạt động ở cấp huyện còn thấp hơn rất nhiều. Rất mong Chính phủ khẩn trương hoàn thiện Đề án Quỹ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa", đại biểu Mai Hữu Tín (Bình Dương) đề xuất.
Liên quan tới vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, đại biểu Nguyễn Quốc Cường (Bắc Giang) khuyến nghị Chính phủ không được "bỏ quên" đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn. "Đầu tư cho nông nghiệp năm 2009 chỉ bằng 6,26% tổng đầu tư cho xã hội, trong khi GDP của ngành này là 20,91%. Trước đó, năm 2000, tỷ trọng này là 13,85%, năm 2005 là 7,5%, năm 2008 là 6,45%, nhưng từ đó đến nay, cứ giảm dần", ông Cường cho biết và lo ngại, vốn đầu tư năm 2011 sẽ còn giảm nữa và nếu như vậy, sẽ tác động không tốt tới ngành nông nghiệp.
Rõ ràng, đầu tư cho nông nghiệp ngày càng giảm, hiện nay bằng 30% giá trị GDP của chính ngành này mang lại. "Đã đến lúc chúng ta phải sớm xây dựng các cơ chế hỗ trợ, chia sẻ rủi ro đủ sức hấp dẫn, để các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư vào nông nghiệp", ông Cường đề xuất.
Đề nghị nên có đánh giá cao hơn vai trò của nông nghiệp Việt Nam như là một trong những điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam năm 2011, đại biểu Nguyễn Văn Thịnh (Hưng Yên) đề nghị, tái cơ cấu đầu tư công trong những năm tới cần tập trung theo hướng tăng đầu tư công cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và đẩy mạnh phân cấp đầu tư.
Đại biểu Huỳnh Minh Hoàng (Bạc Liêu) cho rằng, thực trạng thu nhập thấp của người làm nông nghiệp, thiếu việc làm của thanh niên nông thôn đang là bài toán nan giải. Nông nghiệp, nông thôn đang tồn tại nhiều bất cập cần sớm được giải quyết. "Nhà nước cần đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực này, đặc biệt là trong việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong nông nghiệp, thủy lợi nội đồng", đại biểu Hoàng kiến nghị.
Dự kiến, hôm nay (28/10), Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể ở Hội trường, thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011-2015; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2011 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012.
Theo Anh Minh
(baodautu)

Bình luận (0)