Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Bến Tre: Nợ Bảo hiểm xã hội 18 tỷ đồng

Tạp Chí Giáo Dục

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bến Tre cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2011, số nợ BHXH, BHTN trên 3 tháng của toàn tỉnh là khoản 18 tỷ đồng.
Khoản nợ này chủ yếu là do một số đơn vị thuộc khối doanh nghiệp kinh doanh không hiệu quả nên dẫn đến nợ BHXH, BHYT, một số trường hợp nợ BHTN do chưa được ngân sách cấp 1% kinh phí thuộc đơn vị sử dụng lao động phải đóng. Bên cạnh đó thì tình trạng thất thu BHXH do một số doanh nghiệp cố tình trốn tránh tham gia BHXH cho người lao động vẫn còn tồn tại. Tuy số nợ không lớn, nhưng số đơn vị nợ lại quá nhiều, đã gây khó khăn, phức tạp, tốn kém cho công tác quản lý BHXH, nhất là việc đòi nợ.
Hiện Quy định cho người sử dụng lao động giữ lại 2% kinh phí theo Điều 92, Luật BHXH gây phức tạp cho các đơn vị trong hạch toán và theo dõi tạm ứng, quyết toán, kinh phí giữ lại không đủ chi, nên hầu hết các đơn vị không muốn giữ lại khoản chi phí 2%.
Thêm vào đó, một số doanh nghiệp cố tình chiếm dụng tiền đóng BHXH để sử dụng vào mục đích khác, vì khi bị phạt thì lãi suất vẫn thấp hơn lãi suất của ngân hàng và không phải làm thủ tục vay tiền.
Trong khi đó, việc xử lý kết luận sau kiểm tra, thanh tra liên ngành tại các đơn vị sử dụng lao động về thực hiện chế độ BHXH còn chậm và chưa đạt hiệu quả cao, nên chưa có tác động đến các đơn vị vi phạm Luật BHXH. Việc xác định tiêu chí để khởi kiện ra tòa về nợ BHXH cũng chưa thống nhất, nhiều trường hợp phát hiện nhưng chưa được xử lý kịp thời, việc chấp hành quyết định xử phạt chưa nghiêm, sự phối hợp giữa cơ quan BHXH và cơ quan nhà lý nhà nước về lao động cũng chưa thật sự chặt chẽ.
Cơ quan BHXH chưa chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan để nắm được số lượng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động tăng trên địa bàn hàng năm để khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.
Văn Nguyễn


Bình luận (0)