Sáng 21-3, một vụ nổ lớn xảy ra tại phân xưởng dệt của Công ty TNHH Hợp Thành thuộc Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình làm 11 công nhân bị bỏng và bị thương, trong đó ba công nhân bỏng nặng
![]() |
| Anh Đào Văn Mạnh, một nạn nhân vụ nổ tại Thái Bình, được chăm sóc tại Viện Bỏng quốc gia – Ảnh: N.Khánh |
Ông Tăng Quốc Sử – trưởng phòng việc làm và an toàn lao động (Sở Lao động – thương binh và xã hội Thái Bình) – cho biết: “Thông tin chúng tôi nhận được ban đầu xác định có nhiều công nhân bị bỏng nên các lực lượng chữa cháy, cứu nạn được tỉnh huy động ngay trong đêm. Chỉ sau ít phút, toàn bộ 11 công nhân bị bỏng và bị thương đã được chuyển tới bệnh viện đa khoa tỉnh cách hiện trường vụ cháy khoảng 1km, sau đó các bệnh nhân nặng được chuyển lên tuyến trên”.
Tại Viện Bỏng quốc gia, tám bệnh nhân từ vụ nổ lò dầu giữ nhiệt được phân vào hai khoa: năm bệnh nhân bỏng 15-30% diện tích cơ thể, bỏng độ 2-3-4 nằm ở khoa bỏng người lớn; ba bệnh nhân suy hô hấp nặng, đe dọa tính mạng được chăm sóc biệt lập ở khoa hồi sức tích cực. Nhiều bệnh nhân bị bỏng và bị thương nặng phần đầu ngón tay do cố phá cửa kính thoát thân. Có bệnh nhân nhảy từ tầng hai xuống gây chấn thương đùi nặng.
Tại khoa hồi sức tích cực, ba nạn nhân nặng nhất đều nằm bất động trên giường, toàn thân băng bó trắng xóa. “Ba nạn nhân đều bỏng sâu, diện tích rộng đến 90% diện tích cơ thể, kèm bỏng hô hấp. Bệnh nhân không còn tự thở được mà phải đặt nội khí quản, đe dọa tử vong. Không bác sĩ nào có thể đưa ra tiên lượng gì đối với bệnh nhân tại thời điểm khó khăn này” – bác sĩ Trần Đình Hùng, khoa hồi sức tích cực, cho biết. Trong số ba bệnh nhân nặng có hai người vừa tốt nghiệp cao đẳng công nghiệp, làm ở bộ phận cơ điện là Tống Thanh Huy và Phạm Văn Sáng.
Tại cuộc họp xử lý hậu quả vụ tai nạn do ông Trần Cẩm Tú, bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, chủ trì chiều 21-3, ông Nguyễn Văn Điều, giám đốc Sở Lao động – thương binh và xã hội Thái Bình, cho biết vụ nổ được xác định do nổ lò bảo ôn – một dạng lò dầu giữ nhiệt cho dây chuyền sản xuất sợi polyester. Theo báo cáo nhanh của Công an tỉnh Thái Bình, tại thời điểm xảy ra vụ nổ bình bảo ôn, ở dây chuyền sản xuất có 15 công nhân đang làm việc. Ngoài việc khiến tám người bị bỏng và ba người bị thương nhẹ (đã về với gia đình), vụ nổ còn làm vỡ toàn bộ kính của khu nhà 5 tầng và gây cháy tại khu vực phân xưởng dệt.
UBND tỉnh Thái Bình chỉ đạo trước mắt các cơ quan liên quan và doanh nghiệp phải tập trung hỗ trợ giúp cứu chữa những công nhân bị thương. Đồng thời nhanh chóng điều tra, xác định nguyên nhân vụ nổ. “Phía doanh nghiệp đã ứng 500 triệu đồng nộp Viện Bỏng quốc gia để phục vụ việc cứu chữa cho người bị nạn” – ông Sử cho biết.
Chiều cùng ngày, giám đốc Công an tỉnh Thái Bình Trần Xuân Tuyết cho biết do vụ nổ có liên quan đến vấn đề kỹ thuật trong dây chuyền sản xuất nên Công an tỉnh đã mời Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an vào cuộc để phối hợp điều tra.
XUÂN LONG – NGỌC HÀ
Theo TTO


Bình luận (0)