Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Cuộc thi dành cho teen: Chất lượng có đáng tin cậy?!?

Tạp Chí Giáo Dục

Cuộc thi Tiếng ca học đường đúng nghĩa dành cho tuổi teen. Ảnh: S.M

Chuyện tuổi teen “khát” chương trình dành cho mình đã là chuyện của quá khứ. Bởi hiện nay, các cuộc thi dành cho lứa tuổi này đang “bùng nổ” với nhiều màu sắc, mục đích và tiêu chí khác nhau. Tuổi teen như được “rà đúng đài”, nhiều bạn muốn được trở thành ngôi sao, thần tượng một cách nhanh nhất đã chọn đi trên “con đường ngắn nhất” này…
Nhưng thực tế, bên cạnh những cuộc thi chất lượng đáng tin cậy, vẫn còn nhiều cuộc thi mà danh hiệu, “idol” bỗng trở thành “fast food” mà ở đâu cũng có… Sau thành công của showbiz Mỹ và nhất là Hàn Quốc khiến “giấc mộng thành sao” của teen Việt “bốc cháy”. Và điều này càng khiến cho các bạn vững bước hơn khi quyết định tham gia các cuộc thi thố…
Từ “song sinh” đến “chất lượng ảo”
Theo nhạc sĩ trẻ Nguyễn Minh Anh, nếu không theo dõi kỹ thì rất dễ dàng nhầm lẫn cuộc thi Tôi là ngôi sao trên kênh VTV9 và Video clip của bạn trên HTV là một. Cả hai cuộc thi đều dành cho lứa tuổi teen, cách thức tổ chức giống nhau, đều hướng đến việc tìm kiếm những “ngôi sao” trẻ cho làng âm nhạc. Tuy nhiên, các bạn đoạt giải cao trong hai cuộc thi này cơ hội bật sáng vẫn còn “mơ về nơi xa lắm”. Như trường hợp của hai “hot boy” H.N và Đ.C, sau khi “rinh” danh hiệu Đĩa vàng trong cuộc thi hết sức vui mừng vì cứ ngỡ tương lai không xa sẽ đứng chân vào hàng ngũ những ca sĩ chuyên nghiệp, được khán giả yêu mến. Nhưng thực tế, đến nay nhắc đến tên hai teen này, khán giả vẫn còn… ngơ ngác bởi rất ít được xuất hiện trong các chương trình lớn của đài truyền hình, chỉ âm thầm đi hát cho các show đại nhạc hội, một vài chương trình mang tính “nội bộ” mà thôi. Tương tự, cuộc thi Khát vọng ngôi saoVươn tới ước mơ cũng không khác nhau là mấy. Nó cũng dành cho thế giới tuổi teen chủ động tìm cơ hội và mong muốn được thể hiện tài năng của mình trong lĩnh vực âm nhạc. Nhưng, cũng chưa có gương mặt nào bước ra từ hai cuộc thi này thành danh cả. Cuộc thi Ngôi sao tuổi teen Việt Nam cũng được teen Việt rất quan tâm. Tuy nhiên, điều làm nhiều người băn khoăn là số tiền thưởng cho danh hiệu này lên đến 100 triệu đồng. Một cuộc thi đặc thù là nhịp cầu giao lưu cho teen có nên đưa ra giải thưởng cao như thế?!? Lùm xùm việc mua bán giải thưởng cuộc thi Ngôi sao điện ảnh triển vọng 2010 đang là đề tài “hot” với khán giả tuổi teen bởi hầu hết thí sinh tham gia đều thuộc lứa tuổi này. Điều đó cũng có nghĩa là miễn bàn về chất lượng. Nhiều bạn trẻ đã không ngần ngại giấu giếm mục đích của mình, đến với các cuộc thi là để tìm kiếm một giải thưởng, để làm “bảo chứng” cho tên tuổi của mình. Nếu có dịp chứng kiến cảnh các nhạc sĩ ngồi ở ghế ban giám khảo nghe các thí sinh “tra tấn” hàng giờ với đủ loại chất giọng khác nhau thì mới hiểu hết nỗi lòng của họ. Giấc mơ làm ca sĩ còn được các bạn trẻ gửi gắm “nặng đô” hơn vào cuộc thi Việt Nam Idol. Khi xem chương trình này, không thể nín cười thành tiếng khi các thí sinh “muôn hình vạn trạng” thể hiện giọng hát và phong cách biểu diễn của mình với Ban giám khảo. Nhiều bạn có chất giọng chưa đủ hát… karaôkê cũng “vào cuộc” thử sức mình. Có bạn ngoại hình thuộc “dân ruộng”, cùng giọng hát đớt đát cũng quyết tâm “không bỏ qua cơ hội này”…
Những sân chơi đúng nghĩa
Cuộc thi Tiếng ca học đường do HTV tổ chức hàng năm thu hút hơn 2.000 bạn là học sinh THCS, THPT và sinh viên năm nhất các trường đại học trên toàn quốc tham gia. Tiếng vang sâu rộng của cuộc thi trong cộng đồng teen cũng như những gương mặt đoạt giải cao nhanh chóng bật sáng Trần Khởi My, Đỗ Tùng Lâm, Đinh Mạnh Ninh… là một minh chứng chính xác nhất. Cuộc thi Hot Vteen – Tìm kiếm chân dung tuổi teen Việt Nam do Báo Giáo Dục TP.HCM chuyên đề cuối tuần VTM tổ chức luôn lấy tính giáo dục đặt lên hàng đầu, việc đầu tiên Ban tổ chức quan tâm là khả năng học tập của các bạn, sau đó đến các lĩnh vực chuyên môn mà các bạn đang tham gia, để từ đó khẳng định: tuổi teen là một lứa tuổi biết suy nghĩ và quan tâm đúng mực đến tương lai của chính mình. Thành công ngoài dự tính từ cuộc thi 2006, đến nay cuộc thi đã mở rộng trên phạm vi toàn quốc và nó đã trở thành niềm náo nức của cộng đồng teen. Từ sân chơi này đã đào tạo ra nhiều gương mặt ca sĩ, MC, diễn viên điện ảnh, người mẫu được khán giả biết đến hiện nay như Khổng Tú Quỳnh, Wanbi Tuấn Anh, Trần Tuấn Nam, Diệu Bình, Anh Tuấn… Liên hoan nhóm ca khúc Chú ve con do Sở GD-ĐT TP.HCM phối hợp với Công viên Nước Đầm Sen tuy mang tính “nội bộ” nhưng lại góp phần rất lớn trong việc đẩy mạnh các hoạt động văn thể mỹ trong nhà trường. Cũng từ liên hoannhiều nhóm nhạc, ca sĩ chuyên nghiệp đã trưởng thành như Mắt Ngọc, Mây Trắng, Cánh Buồm Xanh, Thanh Ngọc, Hà Anh Tuấn, Anh Thúy, Đông Nhi, Đại Nhân – Hòa Mi, Võ Hạ Trâm, Tiêu Châu Như Quỳnh…
Trần Đại Nghĩa
Theo đạo diễn Lê Hoàng thì cơ hội để các bạn tuổi teen trở thành “ngôi sao” trên bầu trời nghệ thuật thông qua những cuộc thi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất vẫn là tài năng và sự may mắn. Nếu không có được hai yếu tố này thì dù có cố gắng đến mấy cũng khó lòng chạm ngõ thành công. Chính vì thế, các bạn trẻ đừng nên ảo tưởng quá nhiều bởi nó không đơn giản như các bạn tưởng…
 

Bình luận (0)