Rachel Weisz, nữ diễn viên nổi tiếng với bộ phim “Xác ướp Ai Cập” tuyên bố, cô chỉ nhận đóng những bộ phim mà trường quay gần nơi hôn phu của cô làm việc.
Rachel Weisz, 39 tuổi và nhà làm phim Darren Aronofsky hẹn hò với nhau từ năm 2002, cặp đôi này đã đính hôn và có với nhau một con trai tên là Henry Chance, 3 tuổi.
Nữ diễn viên xinh đẹp người Anh thổ lộ, kể từ khi sinh con, cô không nhận lời đóng phim nhiều nữa để dành thời gian chăm sóc gia đình, ngoài ra, cô và người yêu đã "giao kèo" với nhau là họ sẽ không làm việc mỗi người một quốc gia như cách đây nhiều năm.
Rachel Weisz nói: "Tôi làm việc rất vừa phải, chỉ có hai dự án làm phim mỗi năm và luôn có thời gian nghỉ ngơi trong quá trình làm việc. Tôi và Darren đã giao ước là chúng tôi sẽ luôn làm việc gần nhau. Cả gia đình tôi thường ở cùng một nơi và có như thế tôi mới yên tâm làm việc".
Rachel Weisz cũng khẳng định cô thích được làm phim cùng người yêu nhưng hiện giờ hai người chưa tìm được kịch bản tâm đắc.
Rachel Weisz – Nữ diễn viên từng giành giải Oscar vừa công chiếu bộ phim mới mang tên Agora tại LHP Cannes. Rachel Weisz tự hào cho biết, cô thường tự đóng cảnh khoả thân mà không cần người đóng thế.
Rachel Weisz kể: "Ngay sau khi sinh con, tôi đã ép mình vào những bài tập thể dục nghiêm khắc và một chế độ ăn uống khoa học bởi tôi muốn giảm cân, muốn lấy lại dáng để đóng phim".
"Tất cả những cảnh khoả thân tôi đã thể hiện, luôn luôn là tôi, không bao giờ là người đóng thế. Trước khi đóng cảnh này tôi cũng cảm thấy lo lắng nhưng khi đứng trước ống kính máy quay, tôi chỉ nghĩ tới việc hoàn thành tốt vai diễn của mình".
Vĩnh Ngọc (Theo Dantri)
Tin liên quan
Qua thăng trầm thời cuộc, cái tên Phú Chiêm thuộc Dinh trấn Quảng Nam mấy trăm năm trước giờ không còn trên...
Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu TP.HCM, thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp...
Cuộc triển lãm mang tên “Gặp gỡ mùa thu” của 4 học trò họa sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hà Văn Chúc,...
Từng làm việc nhiều năm tại Viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, nhà nghiên cứu văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng có...
Bình luận (0)