Tuyên truyền pháp luật

Ứng dụng VNeID: Bước tiến lớn trong thủ tục hành chính trực tuyến

Tạp Chí Giáo Dục

Từ ngày 1-7-2024, ứng dụng VNeID đã chính thức trở thành nền tảng duy nhất để thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến tại TP.HCM.

Theo Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM, sau một tháng triển khai, ứng dụng này đã nhận được sự phản hồi tích cực từ người dân nhờ vào giao diện thân thiện, dễ tiếp cận và đặc biệt là tính an toàn bảo mật thông tin.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.HCM

VNeID không chỉ nâng cao tính xác thực mà còn đảm bảo rằng mỗi cá nhân chỉ có duy nhất một tài khoản định danh điện tử để thực hiện mọi thủ tục hành chính. Điều này giúp tạo ra một môi trường giao dịch trực tuyến an toàn, tin cậy cho người dân TP.HCM.

Trong lĩnh vực đăng ký tạm trú, ngày 27-6-2024, Cục Cảnh sát quản lý hành chính đã ban hành văn bản thí điểm đăng ký tạm trú qua ứng dụng VNeID tại TP.HCM. Thời gian thí điểm diễn ra từ ngày 1-7-2024 đến ngày 31-8-2024, và chỉ áp dụng cho những người dùng có thông tin đăng ký thường trú trên địa bàn TP.HCM. Người dân có thể dễ dàng đăng ký tạm trú cho bản thân hoặc người khác trực tiếp trên ứng dụng, với sự hỗ trợ rõ ràng từ hai tùy chọn: “Đăng ký cho bản thân” và “Đăng ký hộ”.

Sau một tháng thí điểm, Công an TP.HCM đã tiếp nhận 4.343 trường hợp đăng ký đúng quy định và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ người dân. Điều này chứng tỏ rằng ứng dụng VNeID đang dần trở thành một công cụ hữu ích và cần thiết trong việc thực hiện các thủ tục hành chính tại TP.HCM.

Ngoài ra, từ ngày 1-8-2024, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.HCM đã bắt đầu triển khai dịch vụ đăng ký xe lần đầu trực tuyến toàn trình đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước trên cổng dịch vụ công quốc gia thông qua VNeID, theo Thông tư số 28 của Bộ Công an.

Tuy nhiên, qua một tuần triển khai, chỉ có 4 hồ sơ đăng ký trực tuyến được tiếp nhận, trong khi các điểm đăng ký trực tiếp vẫn nhận được 1.106 hồ sơ.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long nhận định, nguyên nhân chính có thể là do người dân chưa nắm bắt được quy trình thực hiện dịch vụ trực tuyến.

Ông hy vọng rằng trong thời gian tới, công tác truyền thông sẽ được đẩy mạnh để người dân hiểu rõ hơn về cách thức sử dụng ứng dụng VNeID, từ đó áp dụng một cách hiệu quả vào cuộc sống hàng ngày.

Thủy Phạm

Bình luận (0)