Hướng nghiệp - Tuyển sinhTư vấn tuyển sinh

Du học lựa chọn mới của giới trẻ

Tạp Chí Giáo Dục

Trong những năm gần đây, sự phát triển về mặt kinh tế, xã hội, cùng với chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước đã mở ra cho rất nhiều cơ hội cho học sinh, sinh viên Việt Nam tiếp cận với các nền giáo dục hiện đại. Theo ước tính, hiện có khoảng hơn 38.000 học sinh – sinh viên đang học tập tại các nước trên thế giới…

Tiếp cận môi trường du học hàng đầu thế giới

Du học tại các quốc gia như: Mỹ, Anh, Pháp, Hà Lan, Thụy Sĩ, Canada, Úc, Singapore, Trung Quốc… từ lâu đã rất quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Theo thông tin từ các cuộc triển lãm du học cho thấy số người muốn học tại Mỹ chiếm khoảng 26,3%, Anh (18,7%), Úc (10%), … Những nước này thu hút rất nhiều học sinh, sinh viên Việt Nam vì theo đánh giá của họ, những quốc gia này đều có nền khoa học trình độ cao, ở đó họ có thể tiếp thu được những kiến thức khoa học công nghệ tiên tiến nhất. Theo thống kê, Úc là nơi hấp dẫn du học sinh Việt Nam nhiều nhất với khoảng hơn 15.000 người, từ học sinh phổ thông đến thạc sĩ, mặc dù chi phí khá cao. Tiếp đó, phải kể đến du học tại Mỹ; dù chi phí du học ở Mỹ thuộc loại cao nhất (Học phí bậc đại học từ 15.000 đến 30.000 USD, học tiếng Anh trung bình khoảng 6.500 USD; chưa kể tiền ăn ở…) thế nhưng, số lượng du học sinh chọn quốc gia này để học tập vẫn đứng ở hàng thứ 3 (sau Trung Quốc) với gần 10.000 người. Số liệu của Viện Giáo dục Quốc tế Hoa Kỳ (IIE) cho thấy, Việt Nam đứng thứ 13 trong số các quốc gia có sinh viên du học tại đây, vượt qua cả Hongkong và Indonesia. IIE cho biết, 67,8% sinh viên Việt Nam du học ở Mỹ theo bậc đại học, gần 20% bậc sau đại học, số ít còn lại chỉ tham gia các chương trình đào tạo thực hành…
Với Anh, du học sinh phần lớn chọn học tập tại Anh vì nước có ngôn ngữ phổ biến có thể giúp họ hội nhập vào thế giới. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Anh còn cho phép sinh viên đi làm thêm trong quá trình học tập… Đức cũng là một nước nên đến vì ở đây nếu đủ điều kiện, sinh viên sẽ không phải đóng học phí, chất lượng đào tạo tại các trường ở Đức cũng khá cao…
Và xu thế chuyển sang du học tại các quốc gia châu Á
Trong một vài năm trở lại đây cùng với sự mở cửa của nhiều nước trong khu vực châu Á, nhiều người có nguyện vọng đi học tập và tu nghiệp ở nước ngoài đã chuyển dần sang một số nước phát triển ở Châu Á như: Singapore, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc…. Hiện nay các nước này được coi là những nước phát triển mạnh trong khu vực. Theo dự báo của các chuyên gia, số lượng sinh viên du học tại các nước châu Á trong thời gian tới sẽ tăng lên rất nhiều do Việt Nam cũng nằm trong khu vực này nên có rất nhiều thuận lợi trong việc đi lại, xin visa… Theo thống kê, Trung Quốc là nước hàng đầu thu hút du học sinh VN với hơn 10.000 người. Nhiều bậc cha mẹ gửi con đến Trung Quốc vì không quá xa, học phí lại thấp, chỉ khoảng một phần ba so với các nơi khác. Đó là chưa kể họ nhìn thấy triển vọng làm ăn Trung Quốc – Việt Nam ngày càng phát triển, con cái dễ kiếm việc làm sau này.
Bên cạnh đó, với các quốc gia như: Nhật Bản, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan… thời gian qua cũng được các em HS, SV Việt Nam lựa chọn. Chẳng hạn, với Singapore số người đi học cũng tăng lên khá nhiều do Singapore ở gần Việt Nam, có những ngành khoa học phù hợp với xu thế phát triển của nước ta và việc đi lại cũng thuận lợi hơn. Singapore cũng là nước có nhiều du học sinh Việt Nam tự túc, khoảng 4.500 người…
Chương trình du học tại chỗ – lựa chọn tiết kiệm của HS
Đó là chương trình liên kết đào tạo tại chỗ giữa Việt Nam với các trường đào tạo uy tín của nước ngoài hoặc chi nhánh của các trường nước ngoài tại Việt Nam. Có thể hiểu nôn na là du học tại chỗ. Có thể kể đến các đơn vị như: Đại học Việt Đức, Đại học Quốc tế RMIT, Raffles International College, Cao đẳng Nghề Việt Mỹ… Theo tìm hiểu của chúng tôi thì các đơn vị này thu hút khá nhiều HS và theo giải thích của người trong cuộc thi theo học các trường đào tạo quốc tế trong nước sẽ giúp các bạn tiết kiệm được chi phí (phí thủ tục, phí di chuyển), được sống gần gia đình, học tập trong môi trường hiện đại, bằng cấp được quốc tế công nhận… Ngoài ra, ngành nghề đào tạo đa dạng và mỗi trường đều có thế mạnh riêng cũng là những yếu tố thuận lợi giúp HS chọn lựa nghề nghiệp phù hợp với năng lực – sở thích của mình.

Phúc Quốc

Bình luận (0)