Sự kiện giáo dụcTin tức

Đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế

Tạp Chí Giáo Dục

Quang cảnh ký kết thỏa thuận đào tạo nghề theo chuẩn quốc tế giữa Sở GD-ĐT TP.HCM và Bộ Giáo dục và cộng đồng bang New South Wales (Úc)
Chiều 2-12, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ký kết bản thỏa thuận hợp tác với Bộ Giáo dục và cộng đồng bang New South Wales (Úc), EMG Education về lĩnh vực đào tạo nghề tại các trường CĐ, TCCN trên địa bàn TP.
Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hồng – Phó chủ tịch UBND TP nhấn mạnh: “Trong 40 năm qua, Việt Nam và Australia đã cùng hợp tác trên một chặng đường dài trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ… Đặc biệt trong thời gian qua, Australia đã giúp đỡ Việt Nam một cách hiệu quả trong lĩnh vực GD-ĐT nguồn nhân lực có chất lượng, cụ thể đã đào tạo 40.000 SV, nghiên cứu sinh Việt Nam. Tại TP.HCM, nhiều trường ĐH Australia là đối tác của TP trong chương trình đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ. Các dự án hợp tác giữa TP.HCM với các trường ĐH tại Australia về đào tạo nhân lực đang được tích cực triển khai. Với mục tiêu tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề nghiệp và ĐH đạt khoảng 70% vào năm 2020, TP rất quan tâm đến việc đầu tư cho sự phát triển ngành GD-ĐT với tổng mức chi hàng năm và hiện chiếm khoảng 28% ngân sách chi thường xuyên, gần 20% ngân sách chi đầu tư xây dựng cơ bản TP. Tôi hoan nghênh và đánh giá cao việc ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) thỏa thuận hợp tác này và hy vọng rằng việc triển khai một trong các nội dung của chương trình hợp tác này sẽ mang lại những ích lợi thiết thực cho sự nghiệp phát triển của ngành GD-ĐT TP. Cụ thể như thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của khối các trường CĐ, TCCN với việc tiếp cận chương trình, nội dung và phương thức đào tạo tiên tiến, hiện đại”. Ông Adrian Piccoli – Bộ trưởng Giáo dục,bang New South Wales (NSW- Úc) khẳng định: “Mục đích của chuyến thăm Việt Nam lần này là kí kết một số thỏa thuận hợp tác với Sở GD-ĐT TP.HCM, Bộ GD-ĐT và EMG Education để chia sẻ các dịch vụ giáo dục và kinh nghiệm đào tạo nghề của NSW với các đối tác Việt Nam”. Ông Adrian Piccoli nhận xét: Trong 40 năm qua, hai đất nước đã xây dựng mối quan hệ hợp tác phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, SV Việt Nam đứng thứ hai về số lượng trong số SV quốc tế sang học nghề tại các trường đào tạo nghề và CĐ (TAFE) thuộc hệ thống công lập tại NSW. “Thỏa thuận hợp tác ký giữa Sở GD-ĐT TP.HCM và EMG sẽ là bước tiếp theo trong lộ trình hợp tác giữa các bên, tạo điều kiện để các dự án hợp tác thí điểm tại các trường CĐ đầu tiên ở TP.HCM được triển khai trong năm 2014. Chương trình hợp tác thí điểm sẽ bao gồm việc TAFE NSW hỗ trợ về đào tạo tiếng Anh và nghiệp vụ sư phạm cho HS, SV và GV, cũng như cung cấp các chương trình theo chuẩn đào tạo nghề của bang NSW cho các khóa học bao gồm: Quản trị du lịch; công nghệ thông tin; thiết kế thời trang; công nghệ sửa chữa ô tô và cơ khí”, ông Adrian Piccoli nói. Theo Sở GD-ĐT TP, chương trình hợp tác đào tạo nghề cho HS, SV các trường CĐ, TCCN giữa sở và Bộ GD-ĐT bang NSW, EMG là cụ thể hóa các nội dung của thỏa thuận đã kí kết vào tháng 5-2013. “Việc triển khai các nội dung của chương trình hợp tác sẽ mang lại những lợi ích hết sức thiết thực cho GD-ĐT của TP.HCM. Góp phần quan trọng cho việc phân luồng HS sau THCS và HS THPT để đào tạo nguồn nhân lực thích ứng nhu cầu xã hội của TP. Thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế của khối các trường CĐ, TCCN với việc tiếp cận nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo tiên tiến, hiện đại góp phần “Đổi mới căn bản, toàn diện nhà trường”, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở GD-ĐT TP nhấn mạnh.

Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn (trái) ký kết thỏa thuận 3 bên với Bộ Giáo dục và cộng đồng bang New South Wales (Úc) và Công ty EMG Education về đào tạo nghề và ngoại ngữ cho HS, SV trường nghề tại TP.HCM

Được biết, học viên các trường nghề ở Việt Nam sẽ có cơ hội được học và lấy bằng CĐ nghề của bang NSW, song song với việc học lấy bằng do Bộ GD-ĐT Việt Nam cấp. Các bằng cấp này được đánh giá cao và công nhận rộng rãi trên thế giới, điều này sẽ giúp HS, SV Việt Nam phát triển cơ hội nghề nghiệp không những tại Việt Nam mà còn trên phạm vi quốc tế.

Bài, ảnh: Quang Huy

 

Bình luận (0)