|
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự và chỉ đạo Đại hội sáng 15-10 |
Sáng 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.Đà Nẵng lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc.
Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng Trần Thọ nhấn mạnh: “Với trách nhiệm trước Đảng bộ và Nhân dân thành phố, mỗi đại biểu đều phải công tâm, sáng suốt, phát huy dân chủ để bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới đủ trí tuệ, bản lĩnh, năng lực và phẩm chất chính trị, đạo đức; có số lượng và cơ cấu hợp lý, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ; chú trọng tính kế thừa cho các nhiệm kỳ tiếp theo, làm hạt nhân lãnh đạo, đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố tiếp tục đi lên; đồng thời bầu đoàn đại biểu thay mặt cho Đảng bộ thành phố có khả năng đóng góp vào sự thành công chung của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sắp tới”.
5 năm qua, trong bối cảnh nhiều khó khăn, Đảng bộ, quân và dân thành phố đã nỗ lực phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là thành phố luôn giữ được ổn định, nội bộ đoàn kết, nhân dân đồng thuận, kinh tế – xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được củng cố, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Kinh tế duy trì mức tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, các nguồn lực xã hội được phát huy, các ngành, lĩnh vực đều có bước phát triển. Tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn giai đoạn 2010-2015 ước tăng 9,7%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước, đến năm 2015 ước đạt 45.885 tỷ đồng, bằng 1,6 lần năm 2010; GDP bình quân đầu người đến năm 2015 ước đạt 62,65 triệu đồng. Thành phố có sự đột phá về phát triển dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch và thương mại. Du lịch từng bước khẳng định là kinh tế mũi nhọn. Dịch vụ CNTT và truyền thông phát triển với quy mô ngày càng lớn. Các dịch vụ GD-ĐT, y tế phát triển khá. Kinh tế biển được chú trọng đầu tư phát triển, gắn với bảo vệ an ninh, chủ quyền biển đảo…
Dự và chỉ đạo Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân Đà Nẵng đạt được 5 năm qua. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng phân tích thêm về những hạn chế, thiếu sót đồng thời đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể cho thành phố. Chủ tịch nước yêu cầu Đảng bộ và Nhân dân thành phố cần nhận thức sâu sắc về vai trò trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Đà Nẵng phải đi đầu trong phát triển kinh tế, CNH-HĐH, hội nhập quốc tế, trở thành đầu tàu dẫn dắt sự phát triển trong vùng.
Cần tập trung thực hiện tốt các đột phá chiến lược, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng để kinh tế phát triển theo chiều sâu, dựa trên ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, phát triển đa dạng các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ có giá trị gia tăng cao, phát huy tốt vai trò trung tâm dịch vụ, thương mại, tài chính – ngân hàng, y tế, GD-ĐT của khu vực. Phát triển du lịch, coi đây là mũi nhọn kinh tế của thành phố. Phát triển toàn diện nông, lâm, ngư nghiệp; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới để củng cố, nâng cao kết quả đạt được. Đầu tư nâng cấp cảng biển, nâng cao năng lực khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch và quản lý đô thị; tích cực huy động các nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; tổ chức tốt hệ thống giao thông, quản lý trật tự đô thị… góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, sánh vai với các thành phố trong khu vực Đông Nam Á.
Chủ tịch nước đề nghị Đà Nẵng cần tập trung phát triển văn hóa; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong đó đặc biệt coi trọng thế trận lòng dân, xây dựng thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.
Chủ tịch nước yêu cầu, với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, công tâm, khách quan, sáng suốt lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ khóa tới thật sự tiêu biểu về trí tuệ, năng lực, phẩm chất, uy tín, có khả năng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm.
Bài, ảnh: Phan Vĩnh Yên
|
369 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra trong 2 ngày 16 và 17-10 tại Hà Nội với sự tham dự của 369 đại biểu đại diện cho gần 63.000 đảng viên trong Đảng bộ. Tại buổi họp báo giới thiệu Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-2020, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu – Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an – cho biết năm 2015 cũng là năm Công an nhân dân tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày thành lập (19-8-1945/ 19-8-2015). Các hoạt động kỷ niệm đã cho thấy lực lượng công an có chỗ đứng vững chắc trong lòng nhân dân, là động lực quan trọng để ngành công an tổ chức thành công, hiệu quả Đại hội Đảng bộ Công an các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI. Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI sẽ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an nhiệm kỳ V, đồng thời xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. Các đại biểu cũng thảo luận và đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chủ đề và nội dung của Đại hội lần thứ VI bao gồm các vấn đề lớn như nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là vị trí nòng cốt trong đảm bảo an ninh trật tự, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN. T.Chung/VGP |


Bình luận (0)