Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Đồng bằng sông Cửu Long: Thiếu nguồn nhân lực y tế

Tạp Chí Giáo Dục

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Ngày 8-11-2008, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị đào tạo nguồn nhân lực y tế ĐBSCL mở rộng năm 2008 tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Trần Chí Liêm chủ trì hội nghị.

Theo nhiều đại biểu, thời gian qua, Chính phủ đã quan tâm đầu tư, hỗ trợ cho y tế ĐBSCL, trong đó có nguồn kinh phí không nhỏ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế. Vì vậy, đội ngũ cán bộ y tế ở ĐBSCL đã được bổ sung thêm về số lượng và trình độ, cơ cấu nhân lực y tế ngày càng phù hợp, cán bộ y tế ở tuyến cơ sở ngày càng tăng. Phần lớn các tỉnh, thành có trên 50% số xã có bác sĩ và trên 90% số huyện có dược sĩ đại học. Tỷ lệ bác sĩ là 4,65%/ 10.000 dân, dược sĩ đại học là 0,24%/ 10.000 dân… Tuy nhiên, các đại biểu đều cho rằng: Tỷ lệ bác sĩ, dược sĩ đại học/10.000 dân ở ĐBSCL thấp so với các vùng miền trong cả nước. Nguyên nhân là do số lượng bác sĩ, dược sĩ đại học hiện nay ở các tỉnh, thành ĐBSCL quá ít…. Bên cạnh đó, trình độ sau đại học chỉ đạt 31,73%, chuyên khoa I là 27,94%, chuyên khoa II là 1,15%. So với các vùng, miền khác chuyên khoa II còn rất thấp nên khó phát triển y tế chuyên khoa sâu xuống cơ sở để thực hiện chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Tại hội nghị, các đại biểu đã đề nghị Bộ Y tế cho phép Trường Đại học Y Dược Cần Thơ mở rộng qui mô đào tạo, tiếp tục duy trì đào tạo bác sĩ hệ 4 năm (chuyên tu), mở các mã ngành đào tạo sau đại học tại địa phương, trong đó ưu tiên chuyên khoa I, chuyên khoa II. Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc trang thiết bị cho các trường y dược và có chính sách hỗ trợ phù hợp để các địa phương thu hút nguồn nhân lực y tế…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng nỗ lực nâng cao chất lượng phục vụ và đào tạo cán bộ y tế của các tỉnh, thành cũng như các trường ở ĐBSCL thời gian qua rất đáng biểu dương. Tuy nhiên, với số lượng và chất lượng nguồn nhân lực y tế ở ĐBSCL hiện nay là rất thấp, không đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân. Thứ trưởng cũng yêu cầu các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL cùng với các trường xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực y tế phù hợp với địa phương mình. Trước mắt, Bộ Y tế cũng đang trình Chính phủ chính sách hỗ trợ để thu hút nguồn nhân lực y tế và có nguồn kinh phí riêng để nhanh chóng xây dựng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhằm đào tạo nguồn nhân lực y tế cho ĐBSCL…

Thái Hải

Bình luận (0)