Sự kiện giáo dụcTin tức

Điều kiện riêng trong xét tuyển riêng

Tạp Chí Giáo Dục

Thí sinh sau giờ làm bài thi tại Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm 2013. Năm nay, trường thực hiện xét tuyển riêng với tiêu chí khá gắt gao

Lối vào ĐH bằng phương án xét tuyển riêng khá… hẹp đối với thí sinh (TS) năm nay vì các trường không chỉ giới hạn ngành nghề, chỉ tiêu mà còn ràng buộc nhiều điều kiện khác.
Mặc dù dành tối đa 30% chỉ tiêu xét tuyển riêng năm 2014 nhưng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM chỉ chấp nhận những TS tốt nghiệp THPT năm 2014.
TS “tự do” phải thi chung
Năm đầu tiên xét tuyển riêng, Trường ĐH Công nghệ thông tin Gia Định dành 70% chỉ tiêu cho xét tuyển điểm thi tốt nghiệp và học bạ THPT của TS. Ngưỡng xét tuyển ĐH là 6 điểm (thang điểm 10) và CĐ là 5,5. Phần 30% chỉ tiêu còn lại dành xét kết quả thí sinh thi “3 chung”.
Với tỷ lệ này, ĐH Công nghệ thông tin Gia Định là một trong số ít trường dành nhiều chỉ tiêu cho xét tuyển riêng. Trong khi đó, hầu hết các trường được cho phép tuyển sinh riêng đều thực hiện với tỷ lệ ngược lại, 70% chỉ tiêu theo “3 chung” và 30% xét tuyển riêng.
Chỉ tiêu ít ỏi nên các trường giới hạn xét tuyển riêng ở một vài ngành nghề nhất định. Điều này đồng nghĩa những TS quan tâm và đặt hy vọng vào phương thức xét tuyển riêng không phải có cơ hội lựa chọn ở tất cả các ngành nghề. Đơn cử, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM năm nay dành tối đa 25% đến 30% chỉ tiêu (mỗi ngành) tương đương với gần 100 chỉ tiêu cho xét tuyển kết quả học tập bậc THPT đối với 4 ngành gồm: Công nghệ in, kinh tế gia đình, kỹ thuật công nghiệp và sư phạm tiếng Anh. 70% chỉ tiêu dành cho các ngành nghề còn lại thực hiện thi “3 chung”. Không chỉ giới hạn ngành nghề và chỉ tiêu, TS tham gia xét tuyển riêng vào trường còn phải đáp ứng thêm tiêu chí khác là tốt nghiệp THPT năm 2014. Những TS tốt nghiệp THPT từ 2013 trở về trước muốn học tại trường phải thông qua thi “3 chung”. Lý giải nguyên do, PGS. Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, việc lấy những TS mới tốt nghiệp THPT để đảm bảo các em có thể đáp ứng được chương trình đào tạo. Những em tốt nghiệp trước đó, khả năng có thể bị quên kiến thức do không chú tâm ôn luyện kỹ.
Cũng theo ông Dũng, việc tuyển chọn đầu vào cho hệ đào tạo sư phạm tại trường năm nay sẽ được thực hiện gắt gao hơn. Cụ thể, những TS chọn học hệ sư phạm phải trải qua thêm phần phỏng vấn nhằm đánh giá khả năng giao tiếp. Những năm trước, có tình trạng sinh viên học hệ sư phạm tại trường nhưng thực hành giảng dạy kém do nói năng không được lưu loát.
Cũng thực hiện xét tuyển kết hợp giữa điểm tổng kết theo học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT nhưng Trường ĐH Yersin Đà Lạt chấp nhận những TS đã tốt nghiệp THPT trong vòng 3 năm kể từ ngày nhà trường ra thông báo tuyển sinh.
Chung nhiều, riêng ít
Tương tự, Trường ĐH Duy Tân cũng xét tuyển kết quả TS thi “3 chung” cho 80% chỉ tiêu. 20% chỉ tiêu dành xét tuyển riêng dựa vào kết quả học tập THPT cho 4 ngành bậc ĐH và 2 ngành bậc CĐ. Cụ thể, bậc ĐH gồm các ngành: Kiến trúc, văn học, Việt Nam học và quan hệ quốc tế. 2 ngành bậc CĐ gồm: Công nghệ kỹ thuật môi trường và văn hóa du lịch.
Khác với các trường nói trên, Trường ĐH Phú Xuân năm nay áp dụng xét tuyển riêng lẫn theo “3 chung” với tất cả các ngành. Tuy nhiên, căn cứ trên lượng chỉ tiêu, cơ hội xét tuyển riêng cho TS vẫn không cao bằng xét theo “3 chung” Cụ thể, trường dành đến 60% chỉ tiêu cho xét tuyển kết quả thi “3 chung” đối với tất cả các ngành. Trong khi đó, cũng với khối lượng ngành tương đương nhưng trường chỉ dành 40% chỉ tiêu cho xét tuyển riêng. Ngưỡng xét tuyển bằng hoặc trên 18 điểm đối với bậc ĐH và  bằng hoặc trên 16,5 điểm đối với bậc CĐ.
Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng cũng dành 25% chỉ tiêu cho xét tuyển riêng (gồm 600 chỉ tiêu ĐH và 175 chỉ tiêu CĐ). 75% chỉ tiêu còn lại dành cho phương thức “3 chung” (gồm 1.800 chỉ tiêu ĐH và 525 chỉ tiêu CĐ).
Trường ĐH Vinh năm nay xét tuyển đồng thời kết hợp vừa xét vừa thi tuyển đối với 5 ngành, số còn lại thi “3 chung”. Các ngành xét tuyển gồm: Nông học; khuyến nông; nuôi trồng thủy sản. Hai ngành giáo dục mầm non và giáo dục thể chất xét tuyển kết hợp thi tuyển.
Bài, ảnh: M.T

Bình luận (0)