Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Gia tăng trộm cắp mủ cao su

Tạp Chí Giáo Dục

Tại các nông trường thuộc Công ty CP Cao su Hòa Bình và Công ty CP Cao su Thống Nhất, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thời gian gần đây liên tục bị trộm cắp, khai thác trái phép mủ cao su mặc dù các công ty này đã triển khai nhiều biện pháp đối phó nhưng tệ nạn này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Mới đây, giữa tháng 9/2011, tại lô 16 đội 1, Nông trường Hòa Bình 2 thuộc Công ty CP Cao su Thống Nhất có 2 thanh niên vào cướp mủ, bị bảo vệ phát hiện, bọn chúng đã quay lại dùng đá tấn công, làm bảo vệ bị thương vào mắt và đầu. Tiếp đó, ngày 25-9, tổ trưởng bảo vệ Đội 3 đang trên đường tuần tra vườn cây từ lô 96 qua lô 97 khu vực Bàu Non thì bị 2 thanh niên đi xe máy dùng tuýp sắt đập vào đầu khiến anh Thọ bị thương…Trước đó, giữa tháng 8/2011, tại lô 403 đội 4, Công ty CP Cao su Hòa Bình cũng có 6 người vào giật mủ của công nhân, khi công nhân chống cự liền bị bọn chúng đánh trả gây thương tích….
Để trấn áp tình hình trên, Công an huyện Xuyên Mộc đã triển khai kế hoạch bảo vệ cao su trên địa bàn, thành lập tổ chuyên trách và chỉ đạo công an 6 xã có vườn cây cao su phải ráo riết và cương quyết xử lý tệ nạn này. Bên cạnh đó, Công ty CP Cao su Hòa Bình cũng đã thành lập Đoàn giám sát thu hoạch sản lượng, thành lập các tổ, đội tự quản và tăng cường thêm lực lượng bảo vệ. Ông Quốc Hưng, Giám đốc Công ty CP Cao su Hòa Bình cho biết, nhờ siết chặt như vậy nên hơn tháng qua, tình hình trộm cắp mủ cao su ở Hòa Bình đã giảm rõ rệt, sản lượng mủ nước, mủ tạp tăng dần. Tuy nhiên, ở Nông trường Hòa Bình 2 thuộc Công ty CP Cao su Thống Nhất, nạn trộm cắp mủ vẫn tiếp diễn và có dấu hiệu gia tăng. Các đối tượng thường trộm ở Công ty CP Cao su Hòa Bình nay chuyển sang địa bàn Nông trường Hòa Bình 2 và Công ty CP Cao su Thống Nhất. Hầu hết đây là những người không có công ăn việc làm, từ trước đến nay chỉ kiếm sống bằng việc trộm cắp mủ cao su. Ông Lê Văn Lợi, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Thống Nhất bày tỏ: “Trước tình hình trộm cắp mủ cao su diễn ra phức tạp như hiện nay, chúng tôi mong chính quyền địa phương quan tâm hơn nữa tới việc tuyên truyền, giáo dục người dân chăm lo lao động sản xuất, bài trừ tệ nạn trộm cắp mủ cao su. Bởi vì thực trạng này không chỉ làm thất thoát tài sản của công ty, mà còn ảnh hưởng đến đạo đức lối sống của một bộ phận người dân trên địa bàn.”
Mỗi ngày, ở các nông trường, có hàng trăm người lén lút vào lấy trộm cả tấn mủ cao su, tương đương mức thiệt hại hơn 40 triệu đồng/ngày. Những gốc cây cao su bị xà xẻo, cạo vỏ, lấy trộm mủ không theo một quy trình kỹ thuật nào, khiến cây bị hư hại nặng, nhiều thân cây sắp chết khô. Nguy hiểm hơn, các đối tượng trộm cắp này còn tổ chức thành từng đoàn, từng nhóm đi xe mô tô, trang bị mã tấu, dao, rựa, cuốc, gậy tầm vông… vào đánh nhân viên bảo vệ và uy hiếp công nhân phải bán lại mủ cho chúng.
Tháng 3/2008, tòa án Bà Rịa Vũng Tàu có mở một phiên tòa xét xử các đối tượng trộm cắp mủ cao su nhưng với mức án quá nhẹ (từ 7 đến 10 tháng tù giam) nên không răn đe được các đối tượng này.

Nguyễn Tuyển

 

Bình luận (0)