Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Tại tôi đã chinh phục tôi

Tạp Chí Giáo Dục

Cảnh trong phim Tại tôi. Ảnh: Lữ Đắc Long

Từng được xem các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Hồ Biểu Chánh như Con nhà nghèo, Chúa Tàu Kim Quy, Nợ đời, Tân Phong nữ sĩ… nên khi được biết đạo diễn Võ Việt Hùng thực hiện bộ phim truyền hình dài 20 tập Tại tôi dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn này, tôi rất háo hức chờ đợi. Bộ phim đang được phát sóng trên kênh HTV9 đã thật sự chinh phục không chỉ riêng tôi… Có thể nói, việc đưa những tác phẩm văn học lên phim ảnh hiện nay đã trở nên quen thuộc với khán giả. Vốn đã được yêu mến khi còn là những trang văn, nên khi được cụ thể hóa trên phim bằng các nhân vật cụ thể, nội dung sinh động, tác phẩm càng có giá trị hơn. Nội dung Tại tôi đề cập tới đại gia đình bà Cả Kim – một địa chủ lớn ở Cần Thơ. Bà có hai người con, Kim Phụng và Như Thạch. Mọi chuyện bắt đầu khi Như Thạch (đang dạy học ở miền Bắc) đưa vợ là Nhung về Cần Thơ. Thấy Nhung là người Bắc, lại không được cưới hỏi đàng hoàng theo phong tục, bà Cả Kim khăng khăng không chấp nhận mặc dù Nhung là cô gái đức hạnh. Mâu thuẫn ngày càng tăng giữa vợ chồng Như Thạch – bà Cả Kim – Kim Phụng nên vợ chồng Như Thạch từ bỏ tất cả trở lên Sài Gòn lập nghiệp… Và từ đó, những chuyện ngang trái, éo le khác lại diễn ra… Bộ phim được quay rất kỹ, với nhiều bối cảnh tại miền Bắc và miền Tây sông nước, trang phục rất phù hợp. Đạo diễn Võ Việt Hùng cho biết: “Tôi rất thần tượng các tác phẩm của cố nhà văn Hồ Biểu Chánh, nên khi có cơ hội thực hiện phim chuyển thể từ những tác phẩm của ông, tôi rất cố gắng để vừa giữ được nội dung chính của câu chuyện, vừa làm cho khán giả hài lòng khi xem phim…”. Với những gì đã nói và đã làm, Võ Việt Hùng thực hiện rất đúng, anh mang đến cho khán giả một “món ăn” tinh thần ngon và bổ ích. Nhiều người dự đoán, từ bộ phim truyền hình này sẽ có thêm nhiều tên tuổi diễn viên trẻ bật sáng. Quả đúng là như vậy, từ Kim Thanh Thảo, Thùy Trang, Minh Cường, Phương Trinh, Hà Trí Quang, Mai Sơn Lâm… tất cả đều diễn rất có “hồn”, tạo ra được chất độc đáo vốn có của văn Hồ Biểu Chánh.
MINH TUYỀN

Bình luận (0)