Hôm 6/2 vừa rồi, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể của nữ diễn viên phim cấp ba Tôn Á Lợi trong tình trạng treo cổ tự vẫn tại một khách sạn ở khu Wan Chai, Hồng Kông. Bên cạnh thi thể của cô là một bức thư tuyệt mệnh.
Hôm 6/2, Tôn Á Lợi, hiện 36 tuổi tới một khách sạn ở Wan Chai, Hồng Kông để thuê phòng và dự định rời khỏi khách sạn vào buổi tối. Tối hôm đó, nhân viên lên phòng của Tôn Á Lợi vì thấy cô chưa trả phòng như dự định ban đầu.
Sau một lúc gọi cửa mà không thấy ai trả lời, họ đã mở cửa vào phòng và phát hiện Tôn Á Lợi đã treo cổ. Họ nhanh chóng gọi cảnh sát tới hiện trường. Lúc cảnh sát tới, nữ diễn viên 36 tuổi này đã tắt thở.
|
Cảnh sát đưa thi thể của Tôn Á Lợi rời khỏi khách sạn, hôm 6/2.
|
Cảnh sát tìm thấy một di thư bên người Tôn Á Lợi, tuy nhiên, nữ diễn viên này không đề cập tới nguyên nhân cái chết. Một số nguồn tin nhận định rằng, nguyên nhân khiến nữ diễn viên 36 tuổi này tự vẫn là vì nợ nần. Hiện, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra.
Tôn Á Lợi bắt đầu sự nghiệp là một diễn viên. Cô từng hợp tác với Lê Minh và Trương Mạn Ngọc trong bộ phim nhựa Sweet, So Sweet (năm 1996).
|
Tôn Á Lợi trong phòng khách sạn trước khi tự vẫn.
|
Năm 1999, cô tham gia cuộc thi Miss Asia (Hoa hậu châu Á) và gây được tiếng vang. Tuy nhiên, trước ngày công bố kết quả, một loạt hình ảnh “nóng bỏng” của cô được phát tán và Tôn Á Lợi buộc phải rút khỏi cuộc thi.
Sau đó, Tôn Á Lợi bắt đầu tham gia đóng phim cấp ba, song, sự nghiệp của cô không mấy tiến triển. Mấy năm gần đây, cô rơi vào tình trạng khủng hoảng tài chính.
|
Nhiều người cho rằng, Tôn Á Lợi tìm tới cái chết vì khủng hoảng tài chính.
|
Mi Vân (Theo Dantri)
Tin liên quan
Qua thăng trầm thời cuộc, cái tên Phú Chiêm thuộc Dinh trấn Quảng Nam mấy trăm năm trước giờ không còn trên...
Theo thông tin từ Bệnh viện Da liễu TP.HCM, thời gian gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều trường hợp...
Cuộc triển lãm mang tên “Gặp gỡ mùa thu” của 4 học trò họa sĩ Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Hà Văn Chúc,...
Từng làm việc nhiều năm tại Viện Nghiên cứu văn hóa nghệ thuật, nhà nghiên cứu văn hóa Huỳnh Ngọc Trảng có...
Bình luận (0)