Cha bé quyết định đổi tên con thành Phạm Xuân Hà, như một dòng sông lớn chở hạnh phúc và may mắn đến với gia đình anh.
Sau năm ngày đêm tập trung điều tra, truy tìm, đến 14 giờ 30 ngày 8-11, lực lượng Công an TP Hà Nội và Tổng cục CSĐT tội phạm – Bộ Công an đã tìm được bé Phạm Xuân Trường bị bắt cóc và đưa bé về với gia đình trong niềm vui vô bờ của gia đình nạn nhân và hàng ngàn người dân. Đối tượng bắt cóc bé là một phụ nữ 29 tuổi.
Bắt cóc trẻ để cứu vãn hôn nhân
Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội – Công an TP Hà Nội, đối tượng bắt cóc bé Trường là Nguyễn Thị Lệ (29 tuổi, trú xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Theo lời khai ban đầu, Lệ có bầu nhưng bị lưu thai vào ngày 10-10. Trong thời gian này, Lệ giận chồng nhưng lại không muốn cho chồng biết việc đã bị mất đứa con trong bụng. Để hàn gắn tình cảm gia đình vì sau khi lấy chồng nhiều năm mà vẫn chưa có con, Lệ bỏ nhà ra đi rồi lẻn vào BV Phụ sản Trung ương, trộm áo blouse ở tầng một, giả làm nhân viên của BV và lên tầng sáu lừa người nhà, đưa bé Trường đi xét nghiệm. Lệ đã bế bé ra khỏi BV, bắt taxi về nhà mẹ đẻ ở Bắc Giang, nói với mọi người rằng bé là con mình. Sau đó Lệ đưa bé Trường về Đông Anh.
Ngay sau khi nhận được tin báo có cháu bé bị mất tích, lực lượng Công an TP Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Một tổ công tác của Tổng cục CSĐT tội phạm, Bộ Công an cũng tham gia. Theo Thượng tá Hải, ngay ngày đầu tiên nhận được tin báo, lực lượng công an đã triển khai lấy lời khai của tất cả tài xế taxi và xe ôm quanh khu vực BV. Đồng thời, phát động quần chúng tố giác tội phạm để thu thập thông tin. Qua đó, các anh nhận được nguồn tin từ một người lái taxi cho biết vào khoảng hơn 10 giờ sáng hôm sự việc xảy ra, người này có chở một phụ nữ gần 30 tuổi bế một cháu bé từ trong BV ra. Người này không giống với người mẹ mới sinh là quàng khăn, đi tất và khi bế trẻ sơ sinh bao giờ cũng có chiếc mũ che bên trên cho bé. Từ nguồn tin quý giá này, tổ công tác đã bám theo để điều tra và xác định được đối tượng.

Mẹ của bé trong vòng tay chia sẻ của các bác sĩ và người dân. Chị đã ngất xỉu vì quá xúc động khi nghe tin đã tìm được đứa con bị bắt cóc.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ tại cơ quan điều tra. Ảnh: THANH LƯU
Khoảng 14 giờ 30 ngày 8-11, khi các trinh sát ập vào nhà Lệ tại Đông Anh, đối tượng tỏ ra khá bình tĩnh và vẫn khăng khăng cho rằng đó là con mình. Sau một thời gian đấu tranh khai thác, Lệ mới thừa nhận mình là người đã bắt cóc bé. Cũng theo Thượng tá Hải, lúc vào bắt cóc bé cũng là lần đầu tiên Lệ vào BV Phụ sản Trung ương.
Cả ngàn người thở phào
Chiều 8-11, khu vực sân BV Phụ sản Trung ương, cả ngàn người dân cùng toàn thể cán bộ y, bác sĩ của BV đứng chờ đón em bé sơ sinh được lực lượng công an đưa về đoàn tụ gia đình. Khi bé được BS Trần Tuyết Lan, Trưởng khoa Sản 2, bế từ trong xe ra, cả ngàn người có mặt đã vỗ tay hân hoan đón chào. Ông Nguyễn Viết Tiến, Giám đốc BV, đã nói rằng: “Chúng tôi đánh giá cao thành tích của các chiến sĩ công an, các anh đã cố gắng, nỗ lực rất nhiều để nhanh chóng tìm được bé. Qua sự việc này, phía BV chúng tôi phải chấn chỉnh và siết chặt công tác bảo vệ, quản lý, đồng thời đề nghị tất cả mọi người phải nêu cao cảnh giác”.
Đón đứa con đỏ hỏn, anh Phạm Xuân Chiều, bố của bé, không nén được xúc động. Anh thổ lộ rằng ngày hôm qua, khi đến gặp một bé mà cơ quan công an tìm thấy trong một vụ khác, anh thấy mình không có cảm xúc gì. Nhưng khi nhận được tin đã tìm ra bé thì anh linh cảm đó chính là con mình. Cho đến khi bế con trên tay, anh nhận ra ngay chiếc tã đã quấn cho con vào ngày con bị bế đi. Anh Chiều cho biết anh quyết định sẽ đổi tên con là Phạm Xuân Hà. Đó như một dòng sông lớn chở hạnh phúc và may mắn đến với gia đình anh khi mà suốt sáu năm trời chờ đợi, vợ chồng anh mới có được đứa con. Theo các bác sĩ, trong tuần này cháu bé cùng mẹ sẽ được xuất viện.
Có thể có đồng phạm
Theo Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS – Công an TP, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục xác định xem Lệ có đồng phạm hay không. Trước đó, theo BS Trần Tuyết Lan, Trưởng khoa Sản 2 – BV Phụ sản Trung ương, BV đã cung cấp thông tin về một phụ nữ tên Nga, quê ở Bắc Giang, đang điều trị vô sinh 11 năm tại khoa Sản 2 cho phía cơ quan điều tra. Hành tung của chị này khá bí ẩn khi biến mất gần như cùng một lúc với sự biến mất của bé Trường. Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ có hay không việc người phụ nữ tên Nga này thuê Nguyễn Thị Lệ đánh cắp bé để đưa về nuôi nấng.
|
Bà Lệ có thể bị phạt thấp nhất ba năm tù
Theo luật, người nào bắt cóc nhằm mục đích tống tiền, chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý hình sự về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản theo Điều 134 BLHS. Nếu bắt cóc trẻ em nhằm mục đích mua bán thì bị xử lý về tội mua bán trẻ em theo Điều 120; nếu bắt cóc trẻ để về nuôi thì bị xử lý về tội chiếm đoạt trẻ em (cũng Điều 120 BLHS)…
Theo những thông tin ban đầu thì bà Nguyễn Thị Lệ khai bắt cóc trẻ nhằm mục đích về làm con nuôi. Nếu đúng như vậy, hành vi của bà Lệ có dấu hiệu phạm tội chiếm đoạt trẻ em theo Điều 120 như đã nói. Mặt khác, đến nay chưa có thông tin nào cho thấy hành vi phạm tội (nếu có) của bà Lệ thuộc các trường hợp liệt kê ở khoản 2 của điều luật vừa nói nên có khả năng bà chỉ bị xử lý theo khoản 1 của điều này (hình phạt từ ba đến 10 năm tù). Nếu vậy, mức án thấp nhất mà bà phải chịu là ba năm tù.
Ngoài ra, nếu bà không được hưởng tình tiết giảm nhẹ nào mà lại có một hay nhiều tình tiết tăng nặng thì mức án mà bà nhận được chắc chắn sẽ trên ba năm tù.
ThS -luật sư ĐINH VĂN QUẾ,nguyên Chánh tòa Hình sự TAND Tối cao
Người nào mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em dưới bất kỳ hình thức nào thì bị phạt tù từ ba đến 10 năm.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 đến 50 triệu đồng…, phạt quản chế từ một đến năm năm.
(Trích Điều 120 tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em)
Chiều 8-11, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang đã có thư khen ngợi, chúc mừng những đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhanh chóng bắt được hung thủ và tìm được bé.
Trao đổi với PV, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đây là lần đầu tiên xảy ra vụ án bắt cóc trẻ sơ sinh nên các cơ quan công an đã huy động tới 70 cán bộ, chiến sĩ để tập trung phá án. Cũng trong chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lệ về hành vi chiếm đoạt trẻ em.
|
MINH HÀ – THANH LƯU
Theo Pháp luật

Bình luận (0)