Tuyên truyền pháp luậtGia đình - Xã hội

Đà Nẵng quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Tạp Chí Giáo Dục

Thời gian qua, Thành phố đã giáo dục, quản lý có hiệu quả các đối tượng trẻ em vi phạm pháp luật, thành lập 10 cơ sở bảo trợ xã hội, 27 địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực gia đình…

Cùng với sự phát triển nhanh chóng của Thành phố, chính quyền Đà Nẵng đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em. – Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 16/9, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã  làm việc với Thành phố Đà Nẵng về công tác thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn.

Trong buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho biết địa phương đã đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc và bảo vệ trẻ em, đặc biệt quan tâm tới nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.
Trên địa bàn hiện có 214 ngàn trẻ dưới 16 tuổi, chiếm 24,1% dân số. Trong đó, có hơn 2.000 trẻ có hoàn vảnh đặc biệt: mồ côi, bị bỏ rơi, khuyết tật, vi phạm pháp luật, bị xâm hại tình dục…
3 năm qua, Thành phố đã chi 4,38 tỷ đồng và huy động 23,18 tỷ đồng trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em. Hiện Thành phố có 10 cơ sở bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; lập được 27 địa chỉ tin cậy về phòng, chống bạo lực gia đình…
Tuy các cấp ủy Đảng, chính quyền luôn phối hợp chặt chẽ với các tổ chức triển khai nhiều giải pháp, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên địa bàn so với các tỉnh thành khác xảy ra không nhiều nhưng lại có chiều hướng gia tăng. 3 năm qua, Thành phố đã xử lý 38 đối tượng xâm hại đến trẻ.
Chỉ thị của Thành ủy Đà Nẵng về quản lý, cảm hoá, xử lý giáo dục, phòng ngừa ngăn chặn tình trạng vi phạm pháp luật của người vị thành niên cũng được ngành công an phối hợp với các đoàn thể tham gia giáo dục, quản lý các đối tượng trẻ em hư vi phạm pháp luật trên địa bàn. Đến nay, số trẻ bỏ học giảm hẳn, số trẻ từng bỏ học được động viên tiếp tục học hoặc đã được hỗ trợ đào tạo nghề, có việc làm ổn định.
Trung tâm trợ giúp pháp lý đã hỗ trợ 549 vụ liên quan đến trẻ em, bào chữa 256 vụ tại tòa.
Theo đánh giá của Trưởng đoàn công tác Ngô Thị Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội,  Thành phố đã thể hiện quyết tâm tạo môi trường tốt nhất cho thế hệ tương lai có điều kiện hoàn thiện bản thân, phát triển toàn diện và mở cánh cửa tương lai giúp cho những thanh thiếu niên lầm lỗi.
Phía Thành phố cũng kiến nghị một số vấn đề phát sinh trong những hoạt động thực tiễn để Đoàn giám sát có thêm những thông tin trình Quốc hội sửa đổi các quy định của pháp luật cho phù hợp.
Theo Hồng Hạnh
(Chinhphu.vn)

Bình luận (0)