Sự kiện giáo dục

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn: Bất kỳ sự hỗ trợ nào với đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3 đều rất đáng trân trọng!

Tạp Chí Giáo Dục

Theo Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ đã và đang trải qua những ngày đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3. Bất kỳ sự hỗ trợ nào từ cuốn vở, quyển sách hay bằng tiền mặt, đồ dùng cá nhân… vào thời điểm này đều rất đáng trân trọng.

Chiều 11-9, Bộ GD-ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức lễ phát động ngành giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3. Ngay tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng.

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3

Bão lũ làm 7 học sinh, 2 giáo viên thiệt mạng và 1 giáo viên mất tích

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ GD-ĐT và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm đồng bào tử nạn và cán bộ, chiến sĩ hy sinh do bão số 3.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, các tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ đã và đang phải trải qua những ngày đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của bão số 3 – cơn bão có cường độ và sức tàn phá được đánh giá là lớn nhất trong hàng chục năm trở lại đây.

“Ngay thời điểm này, khi chúng ta đang ngồi đây thì mưa lớn, ngập lụt, sạt lở vẫn đang diễn ra tại nhiều địa phương. Nhiều nơi đang bề bộn trong công tác phòng chống, ứng phó, khắc phục để sớm ổn định cuộc sống. Thiệt hại cho tới thời điểm này là chưa thể đo đếm được; thời gian để khắc phục cũng chưa thể tính toán được cụ thể” – Bộ trưởng đánh giá.

Trong thiệt hại chung, ngành giáo dục cũng  gánh chịu rất nhiều thiệt hại. Theo thông tin ban đầu từ một số địa phương, đến thời điểm này, có 7 học sinh, 2 giáo viên thiệt mạng, 1 giáo viên mất tích do bão lũ; hàng chục ngàn trường học bị hư hại; hàng triệu học sinh chưa thể đến trường.

Trước tình hình bão lũ nghiêm trọng, Bộ trưởng cho biết đã ban hành 3 công điện, 1 công văn gửi tới các sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục, đơn vị phát hành sách về việc ứng phó với bão số 3. Các chỉ đạo này đã và đang được địa phương, cơ sở giáo dục thực hiện đầy đủ, trách nhiệm.

Các địa phương tùy tình hình đã kịp thời có những chỉ đạo trong tổ chức dạy và học, trong việc hỗ trợ giáo viên, học sinh khắc phục hậu quả bão lũ… Toàn ngành giáo dục đang tiếp tục cố gắng vượt qua khó khăn để đảm bảo hoạt động dạy và học sớm bình thường trở lại.

Cán bộ, chuyên viên Bộ GD-ĐT quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3

Ưu tiên hỗ trợ con người, trước hết giáo viên, học sinh

Người đứng đầu ngành giáo dục nhận định, thiệt hại từ bão số 3 là rất nặng nề, cần rất nhiều thời gian và nguồn lực mới có thể phần nào khắc phục được. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, với trách nhiệm và tinh thần cùng cả nước hướng về tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ, hướng về đồng bào, chiến sĩ, giáo viên, học sinh chịu thiệt hại do bão lũ, Bộ GD-ĐT, Công đoàn Giáo dục Việt Nam tổ chức phát động ngành giáo dục ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3.

Thay mặt Bộ GD-ĐT, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kêu gọi toàn ngành giáo dục, cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, học sinh, sinh viên cùng các tổ chức, cá nhân trong và ngoài ngành chung tay góp sức bằng vật chất, tinh thần, hỗ trợ, động viên, kết nối để cùng chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng bão lũ nói chung và với ngành giáo dục các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nói riêng.

“Bất kỳ sự hỗ trợ nào từ cuốn vở, quyển sách hay tiền mặt, đồ dùng cá nhân… vào thời điểm này đều rất đáng trân trọng. Các hoạt động hỗ trợ có thể gửi về Công đoàn Giáo dục Việt Nam hoặc trực tiếp tới địa phương, trường học, gia đình những giáo viên, học sinh chịu ảnh hưởng của bão lũ” – Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ GD-ĐT cho hay, mọi đóng góp, sẻ chia có thể chuyển bằng kinh phí về tài khoản của Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Tên tài khoản: Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Số tài khoản: 140 028 800 1600, tại ngân hàng: Agribank – Chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội.

Bộ trưởng lưu ý, ngay sau lễ phát động quyên góp này, việc chuyển hỗ trợ đến tay các đối tượng được hỗ trợ càng nhanh càng tốt. Trong đó, sẽ ưu tiên hỗ trợ con người; trước hết là dành cho giáo viên và học sinh. Đó là các nhà giáo bị thiệt hại, khó khăn về điều kiện ăn ở, phương tiện đi lại; là các em học sinh nếu không có hỗ trợ không thể đến trường.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đề nghị các sở GD-ĐT, các cơ sở giáo dục tuyên truyền về việc hỗ trợ, đóng góp, kể cả với các em học sinh. Theo Bộ trưởng, dẫu các em ủng hộ 1.000 đồng hay một chiếc bút cũng rất cần thiết bởi đó là tinh thần giáo dục, tinh thần sẻ chia với đồng bào.

Được biết, ngay tại lễ phát động, lãnh đạo Bộ GD-ĐT, các đơn vị, cá nhân trong và ngoài ngành giáo dục đã ủng hộ tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng. Hoạt động ủng hộ sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới thông qua kênh Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Các trường ĐH, CĐ chung tay hướng về đồng bào miền Bắc

Trước đó, vào ngày 10-9, Công đoàn Giáo dục Việt Nam có văn bản gửi công đoàn giáo dục các tỉnh, thành phố; công đoàn cơ quan Bộ GD-ĐT; các đơn vị trực thuộc Công đoàn Giáo dục Việt Nam; Công đoàn các ĐH, các trường ĐH trên cả nước và các đơn vị, doanh nghiệp về việc quan tâm, động viên và hỗ trợ vùng bị ảnh hưởng bởi bão lũ năm 2024.

Hưởng ứng lời kêu gọi của bộ, cùng ngày 11-9, nhiều trường ĐH cũng đã phát động hoạt động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 tới toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Sinh viên Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM đóng góp hỗ trợ đồng bào chịu lũ lụt miền Bắc

Trường ĐH Sài Gòn sẽ nhận quyên góp ủng hộ đến ngày 27-9. Đại diện nhà trường cho biết, siêu bão số 3 là cơn bão lịch sử, có sức càn quét lớn khi đổ bộ vào Việt Nam. Mặc dù đã chuẩn bị, ứng phó chu đáo và cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại nhưng hậu quả của cơn bão để lại vẫn nặng nề. Bão qua, người dân tiếp tục phải đối mặt với tình trạng lũ lụt dâng cao; cuộc sống sinh hoạt bị đảo lộn vì mất điện, mất mạng viễn thông trên diện rộng; sập cầu, vỡ đê; giao thông bị gián đoạn…

“Trong tình cảnh khó khăn đó, sự đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái sẽ khiến những mất mát phần nào được giảm bớt; đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 mau chóng trở lại cuộc sống, làm việc, sản xuất bình thường” – đại diện nhà trường bày tỏ.

Giảng viên, nhân viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM tham gia quyên góp

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM cũng phát động quyên góp, hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại do bão lụt phía Bắc từ nay cho tới 15-9. Lãnh đạo nhà trường cho rằng, hơn bao giờ hết, đồng bào miền Bắc đang rất cần sự chung tay, hỗ trợ cả vật chất lẫn tinh thần. Mỗi đóng góp của cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên dù lớn hay nhỏ đều sẽ là nguồn động viên, giúp các cá nhân, gia đình vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bên cạnh rà soát để hỗ trợ những sinh viên thuộc vùng ảnh hưởng bởi bão lũ, đang gặp khó khăn, từ nay đến 14-9, Trường ĐH Kinh tế – Tài chính TP.HCM còn phát động toàn thể giảng viên, sinh viên quyên góp hỗ trợ vật chất, tinh thần đến đồng bào vùng bão lũ. Nhà trường tin rằng, những hành động nhỏ sẽ được tập hợp thành sức mạnh lớn, góp phần hỗ trợ đồng bào miền Bắc vượt qua thiên tai.

Trường ĐH Văn Lang phát động và nhận đóng góp của giảng viên, nhân viên, sinh viên nhằm hỗ trợ đồng bào chịu thiên tai miền Bắc từ hôm nay đến 20-9. Còn cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn bắt đầu thực hiện quyên góp từ nay đến 14-9 để chuyển gửi hỗ trợ đồng bào lũ lụt đang gặp khó khăn.

Đoàn viên, sinh viên Trường CĐ Bách khoa Sài Gòn chuẩn bị các thùng nhận quyên góp để gửi hỗ trợ đồng bào đang gặp khó khăn

Mê Tâm

Bình luận (0)