Sự kiện giáo dụcTin tức

Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 27-9, tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TP.HCM), Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025.

Dự họp báo có Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đến từ 8 quốc gia

Tham dự họp báo có Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc đến từ 8 quốc gia (Thái Lan, Sri Lanka, Hoa Kỳ, Đức, Anh quốc, Na Uy, Hàn Quốc và Việt Nam).

Theo đó, tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc là một trong những sự kiện văn hóa quốc tế quan trọng được Liên hợp quốc công nhận, nhằm tôn vinh các giá trị nhân văn và hòa bình toàn cầu.

Theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, đây là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc. Lần thứ nhất vào năm 2008, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Tiếp đó vào năm 2014, tại chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) và lần thứ 3 vào năm 2019, tại chùa Tam Chúc (tỉnh Hà Nam). Sau thành công trong việc tổ chức Đại lễ Vesak trước đó, năm 2025 là lần thứ tư Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025.

Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8-5-2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM. Chủ đề chính của Đại lễ Phật đản Vesak Liên hợp quốc 2025 là “Hòa hợp, Đoàn kết và Thống nhất vì Nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì Hòa bình thế giới và phát triển bền vững”. Tiếng Anh là “Harmony, and Unity for Human Dignity: Buddhist Insights for World Peace and Sustainable Development”.

Thượng tọa Thích Đức Thiện – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát biểu tại buổi họp báo

Ngoài ra, đại lễ có 5 chủ đề phụ gồm: “Nuôi dưỡng hòa bình nội tâm vì hòa bình thế giới”; “Tha thứ và chữa lành bằng chánh niệm: Con đường giải quyết xung đột và hòa giải”; “Từ bi Phật giáo bằng hành động: Hợp tác và trách nhiệm chung vì sự phát triển con người”; “Giáo dục chánh niệm vì tương lai từ bi và bền vững”; “Thúc đẩy đoàn kết: Nỗ lực hợp tác vì hòa hợp toàn cầu”.

Sự kiện này được Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc (ICDV) với sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam. Đại lễ Phật đản Vesak 2025 và Hội thảo khoa học quốc tế tổ chức tại TP.HCM dự kiến có 80 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia; khoảng 2.000 đại biểu chính thức tham dự.

Trong đó, có 1.000 đại biểu khách mời quốc tế là một số nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo các cơ quan của Liên hiệp quốc, lãnh đạo các giáo hội, hệ phái Phật giáo, học giả, các nhà nghiên cứu và khoảng 1.000 đại biểu Việt Nam, phật tử và người dân.

Thượng tọa Thích Đức Thiện thông tin thêm, Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 tại Việt Nam sẽ là một sự kiện đối ngoại quan trọng, góp phần nâng cao vai trò của Phật giáo Việt Nam trong hội nhập quốc tế. Đồng thời, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam đối với Liên hợp quốc. Đại lễ cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh đất nước, con người, và văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kể từ khi nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc được thông qua vào ngày 15-12-1999, Đại lễ Tam hợp (kỷ niệm ngày Đản sinh, Thành đạo và Niết bàn của Đức Phật) được tổ chức trọng thể trên khắp thế giới vào dịp trăng tròn Vesak.

Trần Hướng 

Bình luận (0)