Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

Kiến nghị TP.HCM chấp thuận cho bến phà Bình Quới tạm hoạt động và tiếp tục hoàn thiện pháp lý

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 24-10, ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh đã thông tin liên quan đến vụ việc phà Bình Quới (nối quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức) thời gian qua gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. 

Bến phà Bình Quới nối quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức. Ảnh: MXH

Theo ông Nguyễn Ngọc Minh – Phó phòng Quản lý đô thị quận Bình Thạnh, liên quan đến vụ việc phà Bình Quới, UBND quận Bình Thạnh đã có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định tại Nghị định số 08 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa và Nghị định số 06 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08 năm 2021 nói trên. Sau khi hoàn tất các hồ sơ pháp lý liên quan, đề nghị công ty nộp hồ sơ đến UBND quận Bình Thạnh để thực hiện thủ tục công bố hoạt động theo quy trình thủ tục hành chính đúng theo quy định.

Ngoài ra, để công ty sớm hoàn thiện các giấy tờ pháp lý liên quan, UBND quận Bình Thạnh đã có Công văn số  2814 và Công văn số 3157 về việc hướng dẫn Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới – chủ bến khách ngang sông Bình Quới thực hiện thủ tục thuê việc thuê đất và mặt nước nhằm hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới (phường 28, quận Bình Thạnh) theo quy định.

Theo ông Minh, hiện nay qua rà soát, UBND quận Bình Thạnh chưa nhận được thông tin phản hồi chính thức từ Sở Tài nguyên và Môi trường theo nội dung kiến nghị của UBND quận Bình Thạnh tại 2 công văn nói trên. Qua nội dung thông tin báo chí của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Bình Thạnh nhận thấy nội dung Sở Tài nguyên và Môi trường phản hồi các nội dung là phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đặc biệt là Khoản 2 Điều 4 Nghị định 08 của Chính phủ quy định về nguyên tắc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa.

Trong đó có nội dung “… Đầu tư xây dựng luồng đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa (trừ bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính), khu neo đậu phải phù hợp với quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và quy hoạch khác có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

Trường hợp dự án đầu tư xây dựng luồng đường thủy nội địa, cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu chưa có hoặc khác với quy hoạch đã được phê duyệt, trong quá trình lập dự án, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh, bổ sung vào quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch”.

Ông Minh cho biết, qua thực tiễn nắm bắt, UBND quận Bình Thạnh ghi nhận nhu cầu của người dân di chuyển qua lại từ quận Bình Thạnh sang TP.Thủ Đức và ngược lại bằng bến khách ngang sông Bình Quới là có. Việc sớm đưa trở lại hoạt động bến khách ngang sông có thể rút ngắn quãng đường di chuyển, mang lại thuận tiện cho người dân trên địa bàn quận Bình Thạnh và TP.Thủ Đức.

Tuy nhiên, việc giải quyết thủ tục hành chính về công bố hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới cần phải đảm bảo quy định pháp luật hiện hành, trong đó có liên quan đến pháp lý phạm vi sử dụng đất của công ty.

Mặt khác, trong các quyết định công bố gia hạn hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới của Sở Giao thông Vận tải trước đây từ khi Nghị định 08 của Chính phủ có hiệu lực, Sở Giao thông Vận tải đã yêu cầu Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ pháp lý liên quan về phạm vi vùng đất sử dụng tại hai đầu bến theo như cam kết của công ty. Tuy nhiên đến nay, Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới vẫn chưa thực hiện trách nhiệm liên quan đến yêu cầu nêu trên của Sở Giao thông Vận tải.

Ngoài ra, việc công bố hoạt động của 2 đầu bến đón trả khách phải đồng nhất tránh tình trạng khó khăn vướng mắc về thủ tục pháp lý giữa 2 địa bàn dẫn đến việc bến không hoạt động đúng quy định (UBND TP. Thủ Đức cũng phải thực hiện công bố hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới tại đầu bến phía phường Linh Đông).

Để vừa đảm bảo nhu cầu đi lại cấp thiết của người dân, vừa đảm bảo theo quy định pháp luật, UBND quận Bình Thạnh đang xem xét việc kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương cho bến khách ngang sông Bình Quới tạm hoạt động và tiếp tục hoàn thiện các giấy tờ pháp lý liên quan. Đồng thời, chỉ đạo các sở ngành hướng dẫn Công ty TNHH TMDV Vận tải Bến Đò Bình Quới sớm hoàn tất các thủ tục liên quan như Sở Giao thông Vận tải đã giải quyết trước đây.

Nhật Huy

 

Bình luận (0)