Tạp Chí Giáo Dục TP.Hồ Chí Minh
Tuyên truyền pháp luậtAn toàn giao thông

TP.HCM xử phạt nhiều người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định

Tạp Chí Giáo Dục

TP.HCM xử phạt nhiều người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định - Audio
00:00 / 00:00
An audio error has occurred, player will skip forward in 2 seconds.
  1. 1 TP.HCM xử phạt nhiều người đi bộ sang đường không đúng nơi quy định Audio

Ngày 7-4, Cảnh sát giao thông (CSGT) thuộc Đội An Sương (Phòng CSGT đường bộ – đường sắt, Công an TP.HCM – PC08) đã lập biên bản xử lý hàng loạt trường hợp người đi bộ vi phạm khi băng qua đường không đúng nơi quy định, căn cứ theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Theo ghi nhận, các tổ công tác của Đội CSGT An Sương tổ chức tuần tra trên tuyến đường Lê Quang Đạo, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử phạt 5 trường hợp đi bộ sang đường không đúng vị trí cho phép.

CSGT lập biên bản xử phạt người đi bộ sai quy định

Cụ thể, vào lúc 8 giờ 7 phút ngày 7-4-2025, ông N.V.H. (sinh năm 1978, cư trú tại tỉnh Bình Định) bị lập biên bản vì đi qua đường không đúng nơi quy định tại khu vực giao lộ Lê Quang Đạo – Nguyễn Ảnh Thủ. Cùng ngày, lúc 9 giờ, bà N.T.C. (sinh năm 1984, ngụ huyện Hóc Môn) và lúc 9 giờ 25 phút, bà Đ.T.O. (sinh năm 1955, cùng địa bàn) cũng bị phát hiện vi phạm tại đoạn đường Lê Quang Đạo, xã Tân Thới Nhì.

Theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 10 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi sang đường không đúng nơi quy định sẽ bị phạt từ 150.000 đến 250.000 đồng mỗi trường hợp.

Bên cạnh việc xử lý vi phạm, lực lượng CSGT cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân tuân thủ quy định về trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, người đi bộ cần đi đúng phần đường, sử dụng vỉa hè, lề đường hoặc làn đường dành riêng cho mình. Khi sang đường, phải chọn những vị trí có tín hiệu đèn, vạch kẻ đường hoặc các công trình hỗ trợ như cầu vượt, hầm đi bộ và tuân thủ hiệu lệnh giao thông.

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ sai quy định bị phạt tiền từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng

Thực tế cho thấy, mặc dù tại nhiều giao lộ đã được bố trí đầy đủ vạch kẻ cho người đi bộ, nhưng không ít người dân vẫn còn tình trạng ngại đi xa, cố tình băng ngang đường tại những nơi không được phép, thậm chí leo qua dải phân cách – hành vi tiềm ẩn rủi ro tai nạn rất cao, đặc biệt trên những tuyến đường có mật độ phương tiện lớn.

Thống kê từ Đội CSGT An Sương cho thấy, trong năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, đã xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông liên quan đến người đi bộ, khiến 3 người tử vong và 1 người bị thương. Nguyên nhân phần lớn do sang đường sai quy định.

Điển hình, vào trưa ngày 25-3-2025, bà N.T.T. (sinh năm 1955, ngụ huyện Hóc Môn) khi băng qua đường Lê Quang Đạo (đoạn xã Tân Xuân) đã bị xe tải trộn bê tông đang di chuyển trên làn ô tô va trúng. Tai nạn khiến bà T. tử vong tại chỗ. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân là do bà sang đường không đúng nơi được phép.

Thủy Phạm

Bình luận (0)