- 1 “Con đường chẳng mấy ai đi” truyền tải thông điệp sâu sắc và đầy tính thức tỉnh
Ngày 11-5, tại Nhà sách Fahasa Nguyễn Huệ (Q.1) đã diễn ra talk show giới thiệu tác phẩm “Con đường chẳng mấy ai đi”.
Tại chương trình, TS tâm lý Phạm Thị Thúy cho biết, đây là cuốn sách rất hay, dù đã ra đời cách đây gần 50 năm nhưng cuốn sách vẫn nguyên giá trị và được độc giả đón nhận.

Mỗi trang sách, từ những trường hợp, những ví dụ cụ đã giúp cho người đọc thấy được những điều mà mình từng gặp phải và hiểu được vì sao chúng ta bị lệ thuộc trong tình yêu khiến hôn nhân tan vỡ, đau khổ.
Qua đó, bà Thúy cũng chỉ ra những ngộ nhận trong tình yêu, đồng thời chỉ ra cách giúp cho hôn nhân trở nên bền vững, vợ chồng hiểu nhau, tránh tan vỡ trong hôn nhân, nhất là đối với những bạn trẻ.
“Con đường chẳng mấy ai đi” là tác phẩm nổi tiếng của bác sĩ tâm lý M. Scott Peck, lần đầu ra mắt năm 1978. Ngay từ khi phát hành, cuốn sách đã gây tiếng vang lớn trên toàn cầu, giữ vị trí trong danh sách “New york times best seller” suốt hơn 10 năm liên tiếp, với hơn 10 triệu bản in và được dịch ra hơn 25 ngôn ngữ.
Tác phẩm được chia thành 4 phần chính. Phần 1: Kỷ luật – Tác giả khẳng định rằng kỷ luật là công cụ thiết yếu để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Bốn nguyên tắc trọng tâm gồm: trì hoãn sự thỏa mãn, chấp nhận trách nhiệm, tôn trọng sự thật và duy trì cân bằng cảm xúc.
Phần 2: Tình yêu – Tác giả cung cấp một góc nhìn sâu sắc và thực tế về tình yêu, định nghĩa đây là hành vi có chủ ý nhằm nuôi dưỡng sự trưởng thành của người khác – không phải cảm xúc đơn thuần hay sự phụ thuộc.
Phần 3: Trưởng thành và Tâm linh – Phần này mở ra cuộc đối thoại giữa tâm lý học và các khía cạnh tâm linh. Tác giả kêu gọi người đọc không ngừng tự vấn, vượt lên bản ngã và dũng cảm theo đuổi sự thật, dù đôi khi điều đó đồng nghĩa với sự bất an và cô đơn.
Phần 4: Phước lành – Phần kết của cuốn sách đào sâu về những trải nghiệm vượt ngoài nhận thức thông thường, như trực giác, sự trùng hợp có ý nghĩa và sức mạnh vô hình giúp con người trưởng thành và chữa lành.
Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng phức tạp, nơi con người đối mặt với áp lực tâm lý, khủng hoảng giá trị và mất phương hướng nội tâm, “Con đường chẳng mấy ai đi” mang đến một thông điệp sâu sắc và đầy tính thức tỉnh: hạnh phúc không đến từ việc né tránh đau khổ, mà từ việc dũng cảm đối diện với nó và vượt lên chính mình.
Hồ Trinh
Bình luận (0)