Quốc hội vừa chính thức thông qua Nghị quyết miễn học phí cho học sinh phổ thông từ năm học 2025-2026. Học sinh đang học tại các trường công lập được miễn hoàn toàn học phí, và học sinh học tại các trường tư thục được Nhà nước hỗ trợ học phí bằng mức học phí công lập tương ứng.

Đây là một bước tiến lớn về chính sách công bằng xã hội, chính sách nhân văn hợp lòng dân, mở ra cơ hội cho mọi học sinh đều được đến trường, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.
Nằm ở vùng ven TP.HCM, nơi tập trung nhiều người dân lao động khó khăn, hàng năm Trường THCS Đồng Đen (xã Vĩnh Lộc) luôn có tỷ lệ học sinh khó khăn cao, có khi lên đến 50%. Lãnh đạo nhà trường thừa nhận, bên cạnh việc miễn giảm học phí, học sinh còn cần hỗ trợ về bảo hiểm y tế. Trong khi đó, hoàn cảnh học sinh không phải em nào cũng thuộc diện được Nhà nước miễn giảm, nhà trường phải xây dựng đa dạng các chính sách từ hội khuyến học, quỹ học bổng…, tạo mọi điều kiện để tất cả học sinh đều được đến trường.
“Công tác chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn luôn được nhà trường ưu tiên, quan tâm. Tuy nhiên, do tỷ lệ học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường hàng năm cao, đặc thù khu vực trường tọa lạc còn nhiều khó khăn, do vậy công tác này cũng gặp không ít khó khăn. Tình trạng học sinh nợ học phí hàng năm vẫn còn nhiều. Thậm chí, có học sinh dù được nhà trường hỗ trợ học phí nhưng do nhiều lý do, các em vẫn nghỉ học giữa chừng”, lãnh đạo nhà trường chia sẻ.
| Năm học 2025-2026, UBND TP.HCM dự toán kinh phí thực hiện toàn bộ chính sách miễn học phí cho trẻ dưới 5 tuổi, học sinh phổ thông, học sinh giáo dục thường xuyên là khoảng 653 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT công lập là 423 tỷ đồng; kinh phí thực hiện hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non, học sinh THPT ngoài công lập là 230 tỷ đồng. Mức hỗ trợ học phí sẽ dao động từ 100-200 ngàn đồng/học sinh/tháng, tùy theo cấp học. |
Do đó, theo lãnh đạo nhà trường, chính sách miễn học phí của Nhà nước trước hết sẽ tác động trực tiếp đến đối tượng học sinh yếu thế, mở ra những cơ hội lớn hơn để các em được tiếp cận giáo dục. “Khi mọi học sinh đều đã được miễn học phí, các nguồn lực được nhà trường huy động sẽ được dành để chăm lo, nâng đỡ thêm nhiều hơn nữa cho học sinh”, lãnh đạo Trường THCS Đồng Đen bày tỏ.
Cũng nằm ở khu vực vùng ven thành phố, hàng năm Trường THPT Vĩnh Lộc B (xã Tân Vĩnh Lộc) ngoài chính sách miễn giảm học phí dành cho học sinh nghèo, nhà trường còn huy động và xây dựng nhiều chính sách chăm lo cho học sinh khó khăn, nhằm giúp các em an tâm đến trường, nối dài ước mơ của nhiều học sinh. Cụ thể, nhà trường xây dựng chính sách học bổng, cấp thẻ bảo hiểm y tế, chăm lo bữa ăn bán trú cho học sinh, học tập các nội dung thuộc chương trình nhà trường.
Thầy Hoàng Công Phú (Phó Hiệu trưởng nhà trường) đánh giá, khi chính sách miễn học phí được áp dụng cho học sinh cả nước, ở tất cả các bậc học thì học sinh có hoàn cảnh khó khăn sẽ được nâng đỡ thêm, đảm bảo công bằng hơn trong tiếp cận giáo dục cơ bản.
“Khi học phí đã được miễn rồi thì việc chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh khó khăn tới đây chắc chắn sẽ được nhà trường làm có chiều sâu và bao trùm hơn. Các nguồn lực được huy động sẽ được dành để hỗ trợ học sinh thêm về bảo hiểm y tế, về việc học các chương trình nhà trường, kỹ năng, bữa ăn bán trú…”, thầy Phú cho biết.

Dù nằm ở khu vực trung tâm thành phố song hiệu trưởng một trường THPT cho biết, sau mỗi năm học, thống kê số tiền học sinh của trường “nợ” học phí cũng lên tới vài chục triệu đồng, nhà trường phải xoay xở đủ cách để có kinh phí bù vào khoản đó, có khi chính giáo viên, ban giám hiệu nhà trường phải trích tiền lương bù vào.
“Ngoài những học sinh thuộc diện miễn học phí thì mỗi năm học đều có những học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn song không thuộc diện được miễn giảm học phí. Suốt năm học, nhà trường cũng tìm nhiều cách để hỗ trợ các em, tuy nhiên không thể phủ hết được vì số lượng mỗi năm lại tăng thêm. Do đó, cuối năm học nào khoản nợ học phí của trường cũng cao, thậm chí cá biệt có em suốt 3 năm học nhưng phụ huynh không đóng học phí…”, hiệu trưởng nhà trường kể.
Từ đó, vị hiệu trưởng này khẳng định, chính sách miễn học phí cho học sinh từ năm học 2025-2026 sẽ tác động rất lớn đến chất lượng, môi trường giáo dục của từng trường. Chính sách giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn an tâm đến trường học tập, giảm gánh nặng cho phụ huynh, an sinh xã hội, tạo thêm những cơ hội để mọi học sinh nối dài ước mơ của bản thân.
“Năm học mới, khi mọi học sinh đều đã được miễn học phí, nhà trường sẽ nghiên cứu xây dựng thêm nhiều chính sách chăm lo cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ các em trong học tập cũng như cuộc sống hàng ngày”, vị hiệu trưởng cho biết thêm.
Bài, ảnh: Yến Hoa

Bình luận (0)