Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Môn tiếng Anh bất ngờ có phổ điểm “đẹp” nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Tạp Chí Giáo Dục

Mặc dù được cho là đề thi khó, môn tiếng Anh bất ngờ có phổ điểm “đẹp” nhất trong tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT năm nay, theo cho biết của Bộ GD-ĐT.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT phát biểu tại hội nghị    

Chiều 15-7, Bộ GD-ĐT tổ chức hội nghị thông tin phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng cho biết, đây là lần đầu tiên bộ công bố phân tích phổ điểm thi trước khi công bố chính thức kết quả. Việc phân tích phổ điểm đến từ tổ phân tích độc lập, bao gồm các chuyên gia.

Phổ điểm môn tiếng Anh năm 2025

Báo cáo thống kê và phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của Bộ GD-ĐT cho thấy, năm nay không có hiện tượng “mưa điểm 10” ở các môn như ở một số năm trước.

Đáng chú ý, môn tiếng Anh được đánh giá là có phổ điểm “đẹp” nhất; mặc dù đề thi môn này được dư luận, thí sinh phản ánh là khó. Môn này cả nước có 351.848 thí sinh dự thi; trong đó, điểm trung bình là 5.38 (năm ngoái là 5.51). Cả nước có 141 thí sinh đạt điểm 10 (con số này ở năm ngoái là 565; tuy nhiên lượng thí sinh dự thi tiếng Anh năm ngoái đông gần gấp 3 lần).

Top 10 tỉnh có điểm trung bình tiếng Anh cao nhất và có nhiều điểm 10 nhất

Hơn 38% thí sinh đạt điểm dưới trung bình (tỷ lệ này năm ngoái là hơn 42%). Tỷ lệ thí sinh đạt từ điểm 7 trở lên là 15%; thấp hơn con số hơn 25% của năm ngoái. Tuy nhiên, số lượng thí sinh đạt điểm 0 chỉ có 2 em.

Ở môn này, thí sinh Hà Nội và TP.HCM tiếp tục dẫn đầu số điểm 10. Cụ thể, Hà Nội có 56 điểm 10 tiếng Anh, cao nhất cả nước. TP.HCM có 29 điểm 10, đứng thứ nhì. Tiếp đó, Bắc Ninh có 5 điểm 10.

Các tỉnh thành cùng có 4 điểm 10 tiếng Anh gồm: Đà Nẵng, Gia Lai, Ninh Bình, Quảng Ninh. Còn lại, Hải Phòng, An Giang, Đắk Lắk cùng có 3 điểm 10.

Theo các chuyên gia, một trong những lý do khiến phổ điểm tiếng Anh năm nay đẹp hơn dự kiến là vì ở năm nay, đây là môn tự chọn, thí sinh chọn dự thi có độ tự tin nhất định dẫn đến kết quả khả quan hơn.

Phổ điểm môn toán năm 2025

Lý do lớn khác theo các chuyên gia, đã quyết định phổ điểm tiếng Anh của thí sinh nằm ở việc chuẩn đầu ra môn này theo chương trình giáo dục phổ thông mới đã tạo ra sự thay đổi rất lớn.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Ngọc Hà cho rằng, năm nay, đề thi đã tăng tính phân loại, thể hiện thông qua phổ điểm cũng như ở chỗ thay đổi chỉ còn 2 môn bắt buộc là toán và văn; còn lại các em được chọn các môn thuộc sở thích, sở trường, dẫn đến kết quả tốt hơn. Chính vì thể, có thể khẳng định đề thi có tính phân loại rõ rệt hơn so với năm trước.

Điển hình là môn tiếng Anh, năm nay lần đầu tiên thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với yêu cầu đầu ra phải đạt B1 (bậc 3/6); đây là yêu cầu đã có thay đổi so với trước đây.

Top 10 tỉnh có điểm trung bình toán cao nhất và có nhiều điểm 10 nhất

Còn theo đánh giá của một chuyên gia khác, phổ điểm toán và tiếng Anh năm nay tương đối cân đối mặc dù đề được dư luận đánh giá là khó. Một số tỉnh có điểm tiếng Anh thấp hằng năm, năm nay đã có kết quả khả quan hơn. Điển hình như Đắk Lắk, An Giang năm nay lọt top 10 tỉnh thành có nhiều điểm 10 tiếng Anh nhất cả nước. Điều này không phải ngẫu nhiên mà phản ánh rằng chương trình giáo dục phổ thông mới bước đầu đã tạo ra sự thay đổi.

Cùng với tiếng Anh, môn toán cũng được nhận định là có phổ điểm cân đối. Cả nước có 1.126.172 thí sinh dự thi, đông hơn năm ngoái. Điểm trung bình của thí sinh cả nước là 4.78; thấp hơn so với mức trung bình 6.45 của năm ngoái. Ở môn toán cả nước có hơn 56% thí sinh đạt điểm dưới trung bình; nhiều hơn đáng kể so với con số trên 17% của năm ngoái. Cả nước cũng có 513 thí sinh đạt điểm 10; trong khi năm ngoái không có em nào đạt mức điểm này.

Mê Tâm

Bình luận (0)