Đà Nẵng trong 6 tháng đầu năm 2025 đã thể hiện một sức bật mạnh mẽ cả về hành chính lẫn kinh tế – xã hội. Trong bối cảnh tái cấu trúc theo mô hình chính quyền 2 cấp và sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, TP.Đà Nẵng không chỉ giữ vững ổn định mà còn từng bước khẳng định vai trò đầu tàu miền Trung bằng nhiều kết quả tích cực. Cùng với đó là những kiến nghị thực chất từ người dân để hướng đến sự phát triển toàn diện…

Nhiều quyết sách cho Đà Nẵng phát triển
Tại buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp Quốc hội mới đây, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cùng các đại biểu đã ghi nhận nhiều ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của cử tri TP. Những vấn đề đặt ra không chỉ phản ánh tình hình thực tế mà còn mở ra hướng đi cụ thể trong thời gian tới.
Trước vấn nạn hàng giả, thực phẩm độc hại và quy trình quản lý chất lượng còn nhiều kẽ hở, cử tri phường Thanh Khê đề xuất kiến nghị sửa đổi Luật Dược, Luật Thương mại và các văn bản liên quan. Đặc biệt, đề xuất xây dựng mạng lưới trung tâm xét nghiệm chất lượng sản phẩm tại các địa phương nhằm minh bạch hóa quá trình: cấp phép – lưu hành – kiểm nghiệm.
Cử tri các phường, xã ven đô và vùng xa như Hòa Vang, Hải Vân đề xuất thành lập tổ hỗ trợ hành chính lưu động để giúp người dân dễ dàng tiếp cận các dịch vụ công, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số và mô hình chính quyền mới. Đặc biệt, tại phường Hải Vân – một trong ba khu vực nằm trong quy hoạch Khu thương mại tự do Đà Nẵng, người dân bày tỏ sự phấn khởi và kỳ vọng lớn, đồng thời mong muốn chính quyền sớm công bố thời gian giải phóng mặt bằng, tái định cư để ổn định đời sống trước mùa mưa bão.
“Phường Hải Vân có 3 vị trí nằm trong quy hoạch phát triển phân khu thương mại tự do, chúng tôi phấn khởi với sự quan tâm của Chính phủ, TP và kỳ vọng phường sẽ khởi sắc, phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Chúng tôi mong việc triển khai xây dựng khu thương mại tự do ở các vị trí đã quy hoạch sẽ đúng thời gian, lộ trình. Bên cạnh đó cần quan tâm đến việc bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Chúng tôi luôn đồng thuận, ủng hộ TP thực hiện các chủ trương, dự án lớn”, cử tri Nguyễn Vĩnh chia sẻ.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV là một kỳ họp mang tính lịch sử, không chỉ bởi số lượng văn bản được thông qua kỷ lục (với 34 luật và 14 nghị quyết) mà còn bởi những quyết định mang tính đột phá trong sửa đổi Hiến pháp và tái cấu trúc mô hình tổ chức chính quyền địa phương theo hướng hai cấp. Riêng với TP.Đà Nẵng, có 5 quyết sách lớn được xác lập tại kỳ họp này, gồm: thành lập TP.Đà Nẵng mới trên cơ sở hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, với tổng diện tích gần 12.000km², dân số trên 3 triệu người; Toàn bộ địa bàn của TP mới sẽ được áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết 136. Đây là một lợi thế rất lớn, không phải địa phương nào cũng có được; Mô hình chính quyền đô thị được chuyển đổi thành mô hình chính quyền địa phương toàn diện, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành thống nhất; Quốc hội thông qua nghị quyết thành lập Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại hai đầu tàu kinh tế: TP.HCM và TP.Đà Nẵng; Đề xuất tiên phong của Đà Nẵng về việc thành lập khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam đã được Quốc hội đồng thuận, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.
Việc Quốc hội thông qua chủ trương thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng thể hiện tầm nhìn chiến lược, xác lập vị thế mới cho TP.Đà Nẵng.
“Chính quyền rất mong cử tri đồng hành cùng TP vượt qua khó khăn, cùng nhau làm, cùng nhau rút kinh nghiệm và hoàn thiện để xây dựng Đà Nẵng thực sự xứng tầm”, ông Quảng nói.
Kinh tế phục hồi mạnh mẽ
Báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh tươi sáng, với GRDP tăng 11,70%, mức cao hàng đầu cả nước và dẫn đầu 6 TP trực thuộc Trung ương. Đây là kết quả của sự phục hồi toàn diện, đặc biệt là ở ba khu vực: công nghiệp – xây dựng, dịch vụ và nông – lâm – thủy sản. Dịch vụ tiếp tục là động lực chủ yếu với mức tăng trưởng 10,98%, đóng góp hơn 70% vào cơ cấu GRDP. Ngành du lịch ghi nhận sự phục hồi ngoạn mục: 5,8 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng 31,4%. Doanh thu từ lưu trú – ăn uống tăng 24,6%, thương mại bán lẻ tăng gần 30%. Lĩnh vực bất động sản, vận tải, bưu chính cũng đạt mức tăng hai con số.
Một điểm sáng đáng kể khác là tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 21.858 tỷ đồng, tăng 42,4% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI đạt 62,56 triệu USD, tăng gấp 2,5 lần. Các dự án lớn được xúc tiến cả trong và ngoài khu công nghiệp, nhất là ở lĩnh vực công nghệ cao và đô thị thông minh. Tốc độ giải ngân đầu tư công cũng được cải thiện, với 3.347 tỷ đồng, đạt gần 39% kế hoạch.
Tuy nhiên, TP vẫn tồn tại một số khó khăn như giải ngân đầu tư công chậm ở một số dự án lớn; doanh nghiệp nhỏ vẫn chiếm tỷ trọng cao trong khi chưa thu hút được nhiều tập đoàn lớn, biến động kinh tế toàn cầu và nội tại ngành bất động sản vẫn ảnh hưởng đáng kể đến sự ổn định lâu dài. Trên nền tảng kết quả đạt được, TP xác định loạt giải pháp trọng tâm cho 6 tháng cuối năm, đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập hành chính. Trong đó, đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh; các dự án logistics, công nghệ cao và cảng biển, sân bay sẽ là ưu tiên hàng đầu. Thương mại, du lịch và vận tải sẽ được gắn kết với chiến lược chuyển đổi số và liên kết vùng. Nông nghiệp hướng đến công nghệ cao, y tế, giáo dục và môi trường tiếp tục là trụ cột nền tảng cho phát triển bền vững…
Hiền Lương

Bình luận (0)