Mùa hè, học sinh, sinh viên rất hăng hái tham gia chiến dịch tình nguyện như: Chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Gia sư áo xanh”, “Hoa phượng đỏ”… Bởi đây không chỉ là sân chơi mà còn giúp các em có thêm kỹ năng, kiến thức. Tuy nhiên, trong quá trình tham gia hoạt động, việc đảm bảo an toàn giao thông cũng vô cùng quan trọng. Nếu nắm được nguyên tắc, biết xử lý tình huống về an toàn giao thông, các em sẽ có mùa hè an toàn, ý nghĩa.

Tham gia nhiều hoạt động
Mùa hè này, Thành đoàn TP.HCM đã phát động nhiều chương trình dành cho sinh viên, học sinh cũng như đoàn viên, thanh niên tham gia. Trong đó, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”, “Gia sư áo xanh” và chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2025 đã thu hút hàng ngàn sinh viên, học sinh tham gia. Các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè không chỉ trở thành một nét đẹp đặc trưng truyền thống của TP khi mỗi dịp hè về mà còn là sự cam kết, khẳng định tinh thần cống hiến của lớp lớp thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ TP cũng như đất nước. Đó còn là môi trường để thanh niên hình thành và rèn luyện lý tưởng, đem sức trẻ góp phần thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị và qua đó ghi dấu những kỷ niệm rực rỡ của tuổi thanh xuân.
Với những chương trình này, các em phải đến nhiều địa điểm để thực hiện nhiều hoạt động như: Khánh thành công trình thắp sáng “Ánh sáng xanh tình nguyện” tại Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng TP; thực hiện hoạt động, phần việc “Vì đàn em thân yêu” tại Trường Tiểu học Thạnh An và hoạt động chăm lo cho các em đội viên, thiếu nhi tại Cần Giờ; khởi công công trình “Sửa chữa nhà tình bạn” cho chiến sĩ tình nguyện “Hoa phượng đỏ” có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng công trình thanh niên “Góc học tập số” tại Bình Khánh… Ngoài địa bàn TP.HCM, các em còn di chuyển ra các tỉnh, thành khác, kể cả sang nước láng giềng như Lào… Quá trình di chuyển nhiều nên vấn đề đảm bảo an toàn giao thông rất quan trọng. Dù vậy nhưng không phải học sinh, sinh viên, thanh niên nào cũng nắm được nguyên tắc.
Em Nguyễn Minh Thư (sinh viên Trường ĐH Sài Gòn) chia sẻ: “Năm nay em dành hết mùa hè để tham gia các hoạt động, chiến dịch tình nguyện. Những hoạt động trên địa bàn TP chủ yếu chúng em đi xe máy nên vấn đề đảm bảo an toàn giao thông rất quan trọng. Khi được an toàn chúng em mới có thể cống hiến sức trẻ cho TP vì vậy chúng em sẽ tuân thủ Luật Giao thông để bản thân mình và các thành viên trong đội tình nguyện có mùa hè an toàn.
Phổ biến kiến thức an toàn giao thông
Để đảm bảo an toàn cho các em học sinh, sinh viên tham gia chiến dịch hè 2025, Đội CSGT Cát Lái đã tổ chức buổi tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đồng thời trang bị những kỹ năng di chuyển thành đoàn cần thiết cho các em. Buổi tuyên truyền tập trung vào việc phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là những lỗi vi phạm thường gặp và mức xử phạt tương ứng. Cán bộ CSGT Cát Lái đã trình bày một cách sinh động, dễ hiểu về: Các quy tắc giao thông cơ bản hướng dẫn các bạn sinh viên nắm vững luật đi đường, biển báo, đèn tín hiệu giao thông. Trong đó, cán bộ CSGT cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ luật, đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, không sử dụng điện thoại khi lái xe, không lái xe khi đã uống rượu bia. Đồng thời giải thích rõ ràng về các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời cảnh báo về những tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra do thiếu ý thức.

| CSGT TP.HCM hy vọng rằng với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, các em học sinh, sinh viên tham gia Mùa hè xanh 2025 sẽ có một hành trình an toàn, thuận lợi và đóng góp nhiều hơn nữa cho xã hội. |
Bên cạnh việc nắm vững các quy định pháp luật, buổi tuyên truyền còn chú trọng trang bị cho sinh viên những kỹ năng di chuyển thành đoàn một cách an toàn và hiệu quả, điều rất cần thiết cho các hoạt động di chuyển tập thể trong chiến dịch tình nguyện hè. Các nội dung chính bao gồm: Tầm quan trọng của việc di chuyển thành đoàn có tổ chức nhằm hướng dẫn cách thức tổ chức đội hình, phân công người dẫn đoàn, người chốt đoàn và các vị trí hỗ trợ khác. Cán bộ đặc biệt nêu nguyên tắc giữ khoảng cách an toàn giúp các em học sinh, sinh viên duy trì khoảng cách thích hợp giữa các xe, tránh tình trạng chen lấn, gây cản trở giao thông. Theo CSGT TP.HCM, trong điều kiện mặt đường khô ráo, không có sương mù, mặt đường không trơn trượt, địa hình bằng phẳng, đường thẳng, tầm nhìn bảo đảm, khoảng cách an toàn ứng với mỗi tốc độ được quy định như sau: Tốc độ lưu hành bằng 60km/h thì khoảng cách an toàn là 35m. Tốc độ lưu hành trên 60km/h đến 80km/h thì khoảng cách an toàn là 55m… Khi điều khiển xe chạy với tốc độ dưới 60km/h, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.
Bên cạnh đó, CSGT còn hướng dẫn các em các phương pháp ra hiệu bằng tay, sử dụng còi hiệu để thông báo cho các thành viên khác về chướng ngại vật hoặc thay đổi hướng đi; Hướng dẫn cách xử lý khi có thành viên trong đoàn gặp sự cố hoặc xảy ra va chạm nhỏ. “Khi gặp các tình huống va chạm tai nạn giao thông trên đường, điều đầu tiên là phải giữ được bình tĩnh, tránh sự tức giận hay hoảng sợ. Khi đủ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc cũng như cố gắng không bị kích động bởi những điều mình nhìn thấy thì vấn đề giải quyết sự việc trở nên dễ dàng hơn”, CSGT lưu ý.
Kiều Khánh

Bình luận (0)