Theo cho biết của các trường ĐH, dựa trên phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, dự kiến điểm chuẩn vào ĐH nhiều ngành sẽ giảm; trong đó những lĩnh vực xét tuyển các môn toán – hóa – sinh sẽ giảm sâu, có thể từ 2-3 điểm.

Ngày 16-7, cả nước đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh cho cả hai chương trình giáo dục phổ thông cũ lẫn mới. Đây là năm đầu tiên thí sinh học chương trình giáo dục phổ thông mới (chương trình 2018) dự thi tốt nghiệp. Theo đánh giá của các chuyên gia và Bộ GD-ĐT, phổ điểm thi năm nay không gây… sốc; có độ phân hóa cao phù hợp với xét tuyển ĐH.
Điểm thi không quá biến động, phân hóa rõ
Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đánh giá, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã hoàn tất, đảm bảo được các mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, ghi nhận kết quả 12 năm học tập của học sinh; đánh giá công tác quản lý, dạy học phổ thông từ đó rà soát nghiên cứu điều chỉnh chính sách cho phù hợp. Cụ thể như chính sách về đầu tư cơ sở vật chất, các chương trình đề án để nâng cao chất lượng giáo dục; chính sách cho nhà giáo, học sinh. Đồng thời, kết quả thi là cơ sở tin cậy để tuyển sinh ĐH. “Kết quả thi có độ phân hóa rõ; điểm tốt nghiệp thể hiện đúng năng lực, sở trường của thí sinh. Đây sẽ là cơ sở tin cậy để các cơ sở giáo dục ĐH thực hiện xét tuyển” – Thứ trưởng nhấn mạnh.
Theo Thứ trưởng, ban đầu chúng ta cũng lo lắng rằng kết quả, phổ điểm, điểm trung bình chung sẽ gây… sốc hay khác biệt. Nhưng qua kết quả thi có thể thấy, định hướng đổi mới của ngành đã đúng; học sinh được phát huy hết sở trường, đăng ký theo nghề nghiệp mong muốn; giảm áp lực, tốn kém cho phụ huynh, học sinh. Quan trọng là từ điều này tác động đến quá trình dạy học.
Thứ trưởng cũng cho rằng, thời gian tới, cần kiên định với những đổi mới dù vẫn còn khó khăn, thách thức. Việc đổi mới cần đi vào thực chất, từ công tác quản lý đến dạy – học và đổi mới phải là quá trình. Việc đánh giá phải ghi nhận cả quá trình chứ không chỉ nhìn vào điểm số; cần bỏ dần tư duy đánh giá điểm số. Mặc dù những con số mang tính định lượng nhưng đây cũng chỉ là một trong các thông số đánh giá chứ không phải tất cả.

GS.TS Nguyễn Đình Đức (nguyên Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội) nhận định, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm nay phản ánh đúng mong đợi của ngành. Phổ điểm không có sự biến động quá lớn so với những năm trước, có sự phân hóa tốt, dù đề có khó hơn nhưng đáp ứng tốt mục tiêu tuyển sinh ĐH. Có thể thấy, sự phân hóa ở đề toán sẽ định hình lại việc dạy học môn này ở trường phổ thông. Bên cạnh đó, môn ngữ văn cũng có rất nhiều đổi mới trong công tác ra đề thi nhưng học sinh đã thích ứng được, điểm trung bình chung của các em cao. Trừ môn vật lý tương đối ổn định, điểm trung bình chung các môn năm nay thấp hơn năm trước một chút. Tuy nhiên, tỷ lệ thí sinh đăng ký giảm đi rất nhiều, có môn giảm tới 80% như sinh (cụ thể ở môn hóa, tỷ lệ thí sinh đăng ký thi chỉ khoảng 70% so với năm ngoái; môn sinh đăng ký chỉ khoảng 20% so với năm ngoái). Điều này cho thấy khi lựa chọn thí sinh đã xác định được môn mình thực sự có thế mạnh.
Có thể giảm sâu điểm chuẩn tổ hợp có toán, hóa, sinh
Thí sinh cả nước hiện đang trong giai đoạn đăng ký nguyện vọng xét tuyển ĐH. Theo lịch chung, các em sẽ có 13 ngày đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, bắt đầu từ 16-7. Với phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm nay, đại diện các trường ĐH dự đoán có sự biến động ở điểm chuẩn. TS. Nguyễn Trung Nhân (Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) nhận định, khả năng điểm trúng tuyển ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT sẽ giảm ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Đặc biệt, những lĩnh vực xét tuyển các môn toán, hóa, sinh sẽ giảm sâu; có thể giảm tới 2-3 điểm so với năm ngoái.
“Tại trường chúng tôi, tổ hợp xét tuyển luôn có 2 môn bắt buộc là toán và lý nên điểm trúng tuyển bằng phương thức này dự đoán giảm nhiều; có thể giảm tới 2 điểm so với năm 2024. Đặc biệt là nhóm ngành hóa, sinh, môi trường có thể giảm nhiều hơn; tới 2,5 điểm” – TS. Nhân dự đoán.
Tại Trường ĐH Công thương TP.HCM, ThS. Phạm Thái Sơn (Giám đốc Trung tâm truyền thông và tuyển sinh) cho hay, điểm chuẩn các ngành marketing, kinh doanh quốc tế, ngôn ngữ Trung Quốc, ngôn ngữ Anh, công nghệ thông tin… có thể giảm khoảng 1 điểm so với năm ngoái. Còn các ngành như logistics và chuỗi cung ứng, kế toán, tài chính, công nghệ thực phẩm… thì sẽ giảm từ 0,5 – 1 điểm. Số ngành còn lại như công nghệ hóa, công nghệ sinh học, chế tạo máy, điện tử… điểm chuẩn có thể giữ nguyên.
ThS. Phạm Doãn Nguyên (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen) nhận định, điểm trung bình hầu hết các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thấp hơn so với năm 2024. Đơn cử như môn toán có điểm trung bình thấp hơn năm trước tới 1,67 điểm; môn hóa thấp hơn 0,62 điểm; môn địa lý thấp hơn 0,56 điểm… Dựa vào đây có thể thấy, điểm chuẩn vào ĐH năm nay có khả năng giảm nhẹ từ 0,5 – 1,5 điểm; tùy ngành và tùy trường. Trong đó, tổ hợp văn – sử – địa sẽ có lợi thế xét tuyển hơn so với các tổ hợp khác. Ông Nguyên thông tin thêm, năm nay là năm đầu tiên Trường ĐH Hoa Sen xét tuyển tổ hợp văn – sử – địa cho hầu hết các ngành (bên cạnh các môn theo chương trình giáo dục 2018 như tin học, công nghệ, giáo dục kinh tế – pháp luật…). Điểm chuẩn năm 2024 của trường dao động từ 15 đến 19. Với phổ điểm thi tốt nghiệp năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành có thể giảm 1- 2 điểm.
ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trưởng ban Truyền thông, Trường ĐH Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM) thì cho rằng, điểm chuẩn vào các ngành của trường năm nay có thể tương đương hoặc giảm nhẹ so với năm trước; nhất là ở những tổ hợp có môn tiếng Anh. Cụ thể, 5 nhóm ngành tuyển sinh vào trường năm nay đều có tổ hợp có môn tiếng Anh, gồm: Kỹ thuật, khoa học sự sống và hóa học, toán – tin học, kinh doanh – quản lý – kinh tế, ngôn ngữ Anh.
Việt Ngân

Bình luận (0)