TP.HCM cần nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào lĩnh vực môi trường, tăng cường năng lực cảnh báo ô nhiễm môi trường, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, bảo vệ môi trường. Đó là nhấn mạnh của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan tại buổi khảo sát Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương (phường Chánh Phú Hòa) và Nhà máy xử lý nước thải đô thị Thuận An (phường Lái Thiêu) trong tuần qua.

Đến khảo sát Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Bình Dương (thuộc Công ty cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương), đoàn giám sát đã được giới thiệu các quy trình công nghệ tại khu liên hợp. Tại đây, công nghệ sản xuất phân compost, thu hồi vật liệu tái chế, đốt rác phát điện, xử lý nước rỉ rác, xử lý khí thải và tái sử dụng tro xỉ làm vật liệu xây dựng… được triển khai đồng bộ theo quy trình khép kín, an toàn, thân thiện với môi trường, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế tuần hoàn. Nước rỉ rác được thu gom 100% và xử lý ra đạt chất lượng cột A theo cả 2 quy chuẩn: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. Đồng thời, rác sinh hoạt được phân loại, tái chế, làm phân bón hữu cơ, lượng rác còn lại sau phân loại được đốt, tro xỉ tiếp tục được tái chế thành vật liệu xây dựng (gạch không nung, gạch xây, gạch bê tông, bê tông tái chế).
Tại Nhà máy xử lý nước thải đô thị Thuận An, đoàn giám sát đã khảo sát thực tế công suất vận hành của nhà máy. Theo đó, nhà máy được thiết kế giai đoạn 1 khoảng 17.000m3/ngày đêm, hệ thống thu gom riêng, tách biệt hoàn toàn với nước mưa, thu gom trực tiếp nước thải vào hệ thống đường cống và chuyển về nhà máy xử lý. Công nghệ xử lý hiện đại (bể xử lý sinh hoạt ASBR, hệ thống khử trùng bằng tia UV và hệ thống giám sát điều khiển từ xa SCADA) đem lại hiệu quả cao, đảm bảo nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường hiện hành.
Theo báo cáo từ Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM, tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trên địa bàn TP khoảng 14.000 tấn/ngày. Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, vận chuyển xử lý đạt gần 99%, trong đó tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt, compost, tái chế đạt khoảng 40%, còn lại 60% được chôn lấp hợp vệ sinh.
Về quản lý một số loại chất thải đặc thù, hiện TP đang nghiên cứu thực hiện giai đoạn 1, nghiên cứu xây dựng chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng gồm xe buýt, xe taxi, xe mô tô công nghệ và xe phi cơ giới sử dụng năng lượng xanh trên địa bàn. Trong giai đoạn 2, TP tiếp tục xem xét đến loại chất thải đặc thù như pin xe điện, chất thải nguy hại, phế liệu từ các thành phần chất thải ra môi trường, chưa thực sự được bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
TP cũng chủ động xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các kế hoạch, chương trình, đề án, dự án có định hướng dài hạn và huy động các nguồn lực thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia. Đồng thời, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực môi trường.
Ông Lê Minh Hoan – Phó Chủ tịch Quốc hội – nhìn nhận, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.HCM đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong thời gian tới, TP cần chủ động nghiên cứu, khuyến nghị sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; làm tốt công tác quy hoạch và huy động mọi nguồn lực hoàn thiện hệ thống xử lý môi trường. Ngoài ra, TP cần có lộ trình xử lý các vấn đề môi trường như: ô nhiễm không khí, xử lý rác thải, bảo tồn thiên nhiên, cảnh quan môi trường, nâng cao chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe người dân TP.
Ông Hoan cũng yêu cầu TP quan tâm nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ quản lý trong lĩnh vực môi trường nhằm đảm bảo tốt công tác quản lý và bảo vệ môi trường từ cấp tỉnh tới cấp phường xã, đặc khu, xác định rõ trách nhiệm bảo vệ môi trường, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy quản trị xã hội.
Hậu Giang

Bình luận (0)