Trước tình trạng một số thanh thiếu niên tụ tập gây rối, mang hung khí, lạng lách trên nhiều tuyến phố, Công an TP.Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai các biện pháp mạnh nhằm lập lại trật tự, giữ bình yên đô thị.

Khi phố đêm trở thành nơi tụ tập gây rối
Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an TP.Đà Nẵng liên tiếp triệt xóa nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối, mang hung khí lưu thông trên đường phố. Đáng lo ngại, nhiều đối tượng tham gia còn rất trẻ, có trường hợp chỉ mới 13-14 tuổi. Điển hình, ngày 10-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng khởi tố thêm 10 bị can liên quan vụ hỗn chiến xảy ra rạng sáng 29-3 trên tuyến đường 2 Tháng 9. Theo điều tra, từ mâu thuẫn cá nhân, nhiều nhóm thanh thiếu niên đã mang theo hung khí, bình xịt hơi cay, điều khiển mô tô tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, truy đuổi nhau xuyên đêm giữa khu vực trung tâm thành phố. Khoảng 3 giờ sáng, các đối tượng tiếp tục kéo đến một quán giải khát trên đường 2 Tháng 9 chửi bới, thách thức nhau, gây náo loạn cả khu vực. Cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi của một nhóm khác liên quan vụ việc. Sau khi bị đối phương ném chai thủy tinh và dùng hung khí đe dọa, thay vì trình báo cơ quan công an, các đối tượng tiếp tục chuẩn bị hung khí, điều khiển nhiều mô tô tháo biển số, lạng lách, đánh võng trên các tuyến đường trung tâm để tìm đối thủ giải quyết mâu thuẫn.
Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phát hiện, truy xét một nhóm thanh thiếu niên tụ tập mang hung khí gây rối tại phường Liên Chiểu. Qua theo dõi trên Telegram, lực lượng Công an phát hiện đoạn video ghi lại cảnh nhiều đối tượng mang theo súng bắn đạn hạt nở, kiếm, dao phóng lợn, bình xịt hơi cay… chạy qua nhiều tuyến đường để truy tìm đối thủ. Chỉ sau 5 ngày xác minh, lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng từ 15 đến 19 tuổi liên quan vụ việc. Qua đấu tranh, phần lớn khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân hoặc bị kích động trên mạng xã hội. Điều đáng lo ngại là nhiều thanh thiếu niên chưa nhận thức đầy đủ tính chất nguy hiểm của hành vi. Với các em, việc tụ tập chạy xe tốc độ cao, quay clip đăng mạng xã hội chỉ để thể hiện bản thân, thu hút sự chú ý hoặc “câu view”.
Theo các cán bộ trực tiếp đấu tranh với tội phạm thanh thiếu niên cho rằng, nếu không ngăn chặn kịp thời, từ hành vi tụ tập, chạy xe “biểu diễn”, các đối tượng rất dễ chuyển sang gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, cướp giật tài sản, thậm chí chống người thi hành công vụ.
Ngăn chặn, giữ bình yên thành phố
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố, Công an TP.Đà Nẵng đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp mạnh nhằm lập lại trật tự, bảo đảm bình yên đô thị. Theo thống kê, lực lượng cảnh sát giao thông toàn thành phố đã tổ chức hơn 1.355 ca tuần tra kiểm soát trong khung giờ từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, với hơn 3.200 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện và lập biên bản 1.905 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong số này có hơn 1.400 trường hợp từ 16 đến dưới 18 tuổi vi phạm và hàng trăm trường hợp giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ hơn 600 phương tiện, chủ yếu là mô tô. Đáng chú ý, có hàng trăm trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe trên 50m3 khi chưa đủ tuổi theo quy định.
Song song với lực lượng cảnh sát giao thông, các tổ công tác 911, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động cũng tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, kết hợp công khai và mật phục để kịp thời phát hiện, xử lý các nhóm tụ tập về đêm. Chỉ riêng lực lượng 911 từ đầu năm đến nay đã kiểm tra hơn 1.500 lượt người và phương tiện, phát hiện gần 1.500 trường hợp vi phạm; trong đó có nhiều trường hợp liên quan đến ma túy, gây rối trật tự xã hội và vi phạm an toàn giao thông. Công an TP.Đà Nẵng đã đồng loạt ra quân, các tổ công tác triển khai tuần tra, kiểm soát xuyên đêm, xử lý nghiêm các hành vi tháo biển số, thay đổi kết cấu xe, vi phạm nồng độ cồn, tụ tập gây rối. Ngay trong đêm đầu ra quân, lực lượng chức năng đã lập biên bản hàng chục trường hợp vi phạm, tạm giữ nhiều phương tiện và giải tán hơn 100 thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực Quảng trường 29/3.
Trong bối cảnh xã hội số hiện nay, khi mạng xã hội ngày càng tác động mạnh đến giới trẻ, việc định hướng giá trị sống, xây dựng môi trường lành mạnh cho thanh thiếu niên càng trở nên cấp thiết. Giữ bình yên cho thành phố cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Chỉ khi thanh thiếu niên được giữ trong “vùng an toàn” của sự quan tâm, giáo dục và định hướng đúng đắn thì những hành vi vi phạm mới thực sự được đẩy lùi.
Thiên Phúc

Bình luận (0)