“Thủ tục nhập học và những lưu ý tân sinh viên cần chuẩn bị” là chủ đề chương trình tư vấn tuyển sinh trực tuyến “Đúng ngành nghề – Sáng tương lai” năm 2025 do Tạp chí Giáo dục TP.HCM phối hợp với các trường ĐH tổ chức, giúp tân sinh viên có hành trang vững chắc khi bước chân vào giảng đường ĐH.

Cần làm gì sau khi hoàn thành đăng ký nguyện vọng?
ThS. Phùng Quán (Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM) lưu ý, kết thúc thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh cần hoàn thành việc đóng lệ phí, thời gian từ ngày 29-7 đến ngày 5-8, sau đó phải xác nhận nhập học trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT khi có thông tin trúng tuyển từ trường.
Đối với các giấy tờ cần thiết cho tân sinh viên, ông Quán cho biết, tùy thủ tục mỗi trường, các em cần chuẩn bị giấy khai sinh, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời năm 2025, bản sao học bạ THPT, một số giấy tờ ưu tiên cho trường hợp sinh viên là đối tượng ưu tiên, giấy tờ liên quan điểm thưởng. Các em cũng nên chụp sẵn hình thẻ tùy theo yêu cầu mỗi trường. “Trong thông báo nhập học của trường, mỗi trường sẽ có danh mục những việc cần thiết cho tân sinh viên chuẩn bị. Riêng việc đóng phí, các em cần tìm các nguồn thông báo chính thống từ trang web của nhà trường để tránh trường hợp bị lừa đảo”, ông Quán nói, và lưu ý thêm với ký túc xá, hầu hết các trường sẽ dành cho những diện ưu tiên, tân sinh viên nên chuẩn bị tìm hiểu chỗ ở từ các khu vực gần trường cho tiện di chuyển. Sinh viên ở xa, khi học tại ĐHQG TP.HCM đều có sẵn ký túc xá, hỗ trợ cả sinh viên của trường khác.
ThS. Phạm Doãn Nguyên (Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen) chia sẻ, tân sinh viên sẽ có nhiều nỗi lo. Đó là nỗi lo xa gia đình khi nhập học, nhất là sinh viên ở tỉnh. Do vậy, nếu các em không có sự chuẩn bị tốt thì sẽ gặp nhiều khó khăn, rủi ro.
Từ ngày 22 đến 30-8 là thời gian xác nhận nhập học, theo ông Nguyên, ngay sau đó tân sinh viên cần chuẩn bị nhiều điều để làm hành trang bước vào ĐH một cách tự tin nhất. Khi lên ĐH thì tự học, tự trưởng thành, đòi hỏi sự tự lập. Các em lưu ý cần chuẩn bị tìm hiểu xem vị trí ở từng trường ĐH như thế nào, con đường đến trường, phương tiện di chuyển sao cho hợp lý, tránh bị lừa đảo.
Khi đến thành phố, các em có thể sẽ gặp nhiều tình huống, cần tìm đến tổ chức Đoàn – Hội để được hỗ trợ tìm chỗ ở. Kế đó là vấn đề tìm việc làm khi lên thành phố nhập học, điều này các em phải tỉnh táo, tránh rơi vào bẫy lừa đảo. “Đối với thủ tục nhập học, tân sinh viên phải theo dõi trên website của trường, các trường đều có hướng dẫn để các em liên hệ trực tiếp, tránh trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng, có thể mất tiền oan”, ông Nguyên nhấn mạnh.

Trong khi đó, PGS.TS Nguyễn Văn Thụy (Trưởng phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM) lại lưu ý tân sinh viên cần chuẩn bị kế hoạch tương lai khi học ĐH ra sao bởi có nhiều sự khác biệt giữa bậc THPT và môi trường ĐH, chuyển tâm thế từ môi trường quen thuộc bậc THPT sang môi trường mới. “Thủ tục nhập học nhà trường sẽ thông báo thời gian để tân sinh viên chuẩn bị. Trước khi nhập học, các em cần làm xác nhận học tại trường, nhà trường dự kiến làm thủ tục nhập học từ ngày 3 đến 6-9, do đó các em có thể chuẩn bị từ bây giờ. Ngay sau thời gian nhập học là các em bắt đầu bước vào chương trình học với tuần sinh hoạt đầu khóa. Đây là giai đoạn hội nhập môi trường mới, các em nên tham gia đầy đủ để hòa nhập, hội nhập và phát triển, thay đổi nhận thức về môi trường mới”, ông Thụy nói.
Có nên làm thêm khi học ĐH?
Trong các câu hỏi gửi đến chương trình, nhiều thí sinh băn khoăn rằng trong thời gian học ĐH có nên đi làm thêm hay không. ThS. Phạm Doãn Nguyên cho hay, sinh viên học ĐH dù gần nhà hay xa nhà thì đều có những cơ hội để học tập, trải nghiệm. Việc đi làm thêm sẽ hỗ trợ rất nhiều cho sinh viên trong quá trình học, song trong nhiều trường hợp, nếu các em bị cuốn vào thì dễ đánh mất nhiều cơ hội học tập. Dẫn chứng về điều này, ông Nguyên cho biết nhiều trường hợp sinh viên năm đầu tập trung học, năm thứ 2 do mải mê đi làm kiếm tiền nên bỏ bê việc học, dẫn đến khó theo được chương trình học, thậm chí phải nghỉ học.
Theo ông Nguyên, trong quá trình học ĐH, sinh viên phải tập trung gia tăng kiến thức, chuyên môn. Do đó, chỉ khuyến khích sinh viên đi làm thêm nếu việc làm đó phù hợp với chuyên môn đào tạo, ngành mà các em đang theo học; đồng thời cân đối, sắp xếp được thời gian hợp lý, tránh xao nhãng dẫn đến những trường hợp đáng tiếc. “Cân đối việc học, trải nghiệm để nâng cao khả năng của mình. Quá trình học thì việc làm thêm hay các hoạt động khác chỉ là bổ trợ cho hoạt động học tập, không nên quá sa đà. Sinh viên ở môi trường ĐH đôi khi khó kiểm soát các cám dỗ, vì vậy các em nên tham gia các hoạt động chính khóa ở trường, câu lạc bộ về văn hóa, học thuật… Trên hết, các em phải kiên định với mục tiêu học tập mà mình đặt ra, tránh ảnh hưởng đến việc học”, ông Nguyên nhấn mạnh.
Ngoài ra, ông Nguyên cũng lưu ý tân sinh viên khi học ở môi trường ĐH thì cần phải có sự chủ động, thay đổi phương pháp học tập, tránh bị động. Các em cần chủ động tìm kiếm tài liệu, chủ động tự học, thầy cô chỉ là người truyền cảm hứng, gợi mở tư duy. Nhiều sinh viên khi tiếp cận môi trường ĐH không quen phương pháp học này bị đào thải.
ThS. Phùng Quán chia sẻ, trong trường hợp sinh viên gặp khó khăn về tài chính thì cần liên hệ với Trung tâm hỗ trợ sinh viên, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn – Hội của trường đều có những phần học bổng của các cựu sinh viên, học bổng của các tổ chức… tiếp sức đến trường. Thậm chí sinh viên có thể gõ cửa trực tiếp phòng hiệu trưởng, ban giám hiệu nhà trường.
Đồng thời, ông Quán cũng lưu ý tân sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt đầu khóa bởi sẽ được định hướng việc học ở ĐH, được hướng dẫn cách học tốt nhất; cuộc sống ở ĐH sẽ như thế nào, cuộc sống ở khu đô thị ĐHQG ra sao; định hướng về ngành nghề, cung cấp thông tin chung về ngành học, từ đó giúp sinh viên có sự định hướng theo lĩnh vực phù hợp nhất…
Bài, ảnh: Thành Nam

Bình luận (0)