CSGT TP.HCM đang tăng cường tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh trên địa bàn. Theo đó, CSGT sẽ xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên và học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, vượt ẩu. Đồng thời thông báo các trường hợp vi phạm đến các trường học, chính quyền địa phương và gia đình để có biện pháp phối hợp giáo dục, xử lý.

Vẫn còn diễn ra
Tình trạng học sinh vi phạm TTATGT vẫn còn diễn ra phổ biến. Hầu hết các em chưa có kiến thức, kỹ năng điều khiển phương tiện an toàn, nhận thức về TTATGT còn sự hạn chế nhất định. Một số hành vi vi phạm thường gặp như: đi bộ qua đường không đúng nơi quy định, đi bộ dưới lòng đường, điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, chở quá số người quy định, dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên, phóng nhanh, vượt ẩu…
Đáng nói, nhiều học sinh chưa đủ độ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên vẫn được phụ huynh giao phương tiện để đến trường. Có những học sinh vượt tín hiệu đèn đỏ tại các ngã tư, phóng nhanh, vượt ẩu gây mất ATGT cho người đi đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT). Mới đây, vụ TNGT đường bộ xảy ra vào ngày 16-7 tại đường Trần Hưng Đạo, thuộc xã Ngãi Giao (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo phụ huynh về việc giao phương tiện cho con tham gia giao thông. Vụ tai nạn xảy ra giữa xe mô tô do anh H.P.N. (SN 2010) điều khiển lưu thông đi trên đường Trần Hưng Đạo theo hướng xã Ngãi Giao đi xã Kim Long, khi đến địa điểm trên xảy ra tai nạn với người đi bộ là ông N.V.M. (SN 1961) đang đứng giữa đường Trần Hưng Đạo. Vụ va chạm khiến ông N.V.M. chết tại hiện trường. Tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, H.P.N. mới bước qua tuổi 15, không đủ tuổi để điều khiển phương tiện xe mô tô. Theo quy định, hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi lái xe, không có giấy phép lái xe… trong trường hợp để xảy ra TNGT chết người thì người cho mượn, giao phương tiện có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.
Tăng cường tuần tra
Để đảm bảo TTATGT cho học sinh, Đội CSGT số 2 (thuộc Phòng CSGT, Công an TP.HCM) đã tăng cường ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời nắm tình hình tại các cơ sở giáo dục, trường học về việc chấp hành quy định pháp luật về TTATGT của học sinh. Khi các em học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới, Đội CSGT số 2 tăng cường kiểm soát, xử lý đối với học sinh vi phạm về TTATGT; đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, đoàn thể, đặc biệt là nhà trường và gia đình trong các hoạt động tuyên truyền, quản lý, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành Luật Trật tự, ATGT đường bộ đối với học sinh trên địa bàn. Xử lý nghiêm tình trạng thanh, thiếu niên và học sinh điều khiển xe mô tô, xe gắn máy phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bốc đầu… Đồng thời thông báo các trường hợp vi phạm TTATGT đến các trường học, chính quyền địa phương và gia đình để có biện pháp phối hợp giáo dục, xử lý.

Để công tác tuyên truyền hiệu quả, CSGT TP.HCM đã áp dụng đa dạng hình thức sinh động, hấp dẫn. Trong đó, CSGT đã dùng các móc khóa để tuyên truyền về TTATGT cho người dân, học sinh. Theo Trạm CSGT Đa Phước (đơn vị sử dụng hình thức tuyên truyền TTATGT bằng móc khóa) cho biết, những móc khóa này có in mã QR Code truyền tải nhiều nội dung thiết thực, gồm các quy tắc giao thông đường bộ, cẩm nang Nghị định 168/CP, trong đó, có các điều khoản quy định mức xử phạt của những hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến TNGT như nồng độ cồn, đi ngược chiều, chở hàng vượt quá trọng tải… Việc sử dụng móc khóa có in mã QR Code để tuyên truyền TTATGT cũng là hình thức ứng dụng chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền ATGT, góp phần đẩy nhanh quá trình xây dựng xã hội số một cách hiệu quả.
| Đại tá Nguyễn Đình Dương – Phó Giám đốc Công an TP.HCM cho hay, trong thời gian tới, lực lượng CSGT TP.HCM sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý các chuyên đề vi phạm là nguyên nhân chính gây TNGT trên các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt. Trong đó, lực lượng sẽ tập trung các nhóm chuyên đề như: Vi phạm nồng độ cồn, ma túy; Vi phạm cơi nới thùng xe, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, vận chuyển hàng hóa chằng buộc không đúng quy định; Vi phạm tốc độ; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; đi không đúng phần đường, làn đường; đi ngược chiều; tránh vượt, không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; Điều khiển xe lưu thông thành đoàn gây cản trở giao thông, lạng lách, đánh võng…, đua xe trái phép gây rối trật tự công cộng; Lái xe kinh doanh vận tải hàng hóa – hành khách sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện và việc lắp đặt, hoạt động của thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh lái xe; Lứa tuổi học sinh vi phạm TTATGT. |
Bên cạnh đó, lực lượng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về TTATGT cho người dân, trọng tâm là nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành Luật Giao thông của mỗi người. Trong đó chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, sử dụng công nghệ số, đẩy mạnh tuyên truyền thông qua mạng xã hội (Zalo, Viber, Facebook, YouTube…); kết hợp với nhà mạng viễn thông, tuyên truyền qua tin nhắn với nội dung ngắn gọn, tạo sự lan tỏa; tăng cường xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng công an nhân dân thân thiện, vì nhân dân phục vụ.
Thúy Kiều

Bình luận (0)