Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

Văn nghệ sĩ TP.HCM góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng  

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 15-8, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn nghệ sĩ góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030.   

Quang cảnh hội nghị

 

Hội nghị do ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, Nguyễn Mạnh Cường – Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức – Phó Trưởng ban Thường trực ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM chủ trì.

Cần tạo điều kiện để lĩnh vực văn hóa phát triển

Góp ý cho dự thảo báo cáo, nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM – cho rằng, TP.HCM suốt 5 năm qua có nhiều thành tựu lớn, trong đó văn học nghệ thuật có đóng góp lớn. Tuy nhiên đời sống văn hóa cần được quan tâm nhiều hơn nữa, phải đi vào chiều rộng lẫn chiều sâu.

Cũng theo nhà văn Bích Ngân, 50 năm qua, văn học nghệ thuật có nhiều thành tựu nhưng lưu trữ còn hạn chế. Theo bà Ngân, đã là hoạt động văn học nghệ thuật thì phải chuyên nghiệp, không nên mang tính phong trào nhiều, cách chuyển tải văn hóa cũng phải chuyên nghiệp mới hội nhập với thế giới.

Nhà văn Bích Ngân cho rằng văn học nghệ thuật du nhập nhiều hơn là hội nhập, chưa có chiến lược quảng bá thật sự như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản… “Dù chậm nhưng chúng ta cũng phải quảng bá văn học nghệ thuật ra thế giới một cách bài bản”, nhà văn Bích Ngân nói.

PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Liêm – Hội Âm nhạc TP.HCM – nêu ý kiến, nghệ sĩ luôn khao khát có một thiết chế văn hóa là nhà hát tại TP. Nhà hát của TP.HCM không chỉ để hát mà mà còn là nơi tôn vinh các giá trị văn hóa của TP.

Bà Liêm nhấn mạnh, TP.HCM là mảnh đất tề tựu đa dạng các văn nghệ sĩ, góp phần kết nối và duy trì mạch nguồn văn hóa, có những tác phẩm mang màu sắc của văn, nghệ sĩ TP.HCM. Vì vậy, báo cáo chính trị cũng cần thể hiện cách nào để “bơm, đẩy” và đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa nghệ thuật, từ đó tạo nên đột phá thật sự.

Ông Trần Quốc Dũng – Hội Nhiếp ảnh TP.HCM – cho rằng, AI ngày càng tinh vi dễ làm mất tính chân thật của giá trị lịch sử. Từ đó, ông Dũng đề xuất TP cần có chính sách đầu tư cho văn học nghệ thuật để giảm phụ thuộc vào công nghệ.

NSƯT Hạnh Thúy cho rằng, trong bối cảnh TP.HCM sáp nhập 3 địa phương lớn, việc dung hòa sự chênh lệch về đời sống văn hóa giữa các vùng là vấn đề quan trọng. TP cần xây dựng chiến lược bảo tồn và phát triển văn hóa đặc thù của từng địa phương, trong đó việc thiết lập “bản đồ văn hóa vùng” sẽ giúp xác định rõ nét đặc trưng riêng, từ đó có định hướng phù hợp.

Hiện nay vẫn tồn tại tình trạng nơi thiếu, nơi thừa nhà văn hóa và sân chơi cộng đồng. Theo NSƯT Hạnh Thúy, “nơi nào có dân thì nơi đó phải có đời sống văn hóa”. Vì vậy, việc đầu tư thiết chế văn hóa cho từng khu vực cần được xem là một chính sách trọng tâm trong giai đoạn tới.

Nhà văn Trịnh Bích Ngân – Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM góp ý tại hội nghị

NSƯT Phan Quốc Kiệt – Giám đốc Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang – cho rằng, TP.HCM cần tạo điều kiện để lĩnh vực văn hóa và thể thao phát triển mang tính đột phá. Muốn vậy, phải có cơ chế khuyến khích sự tham gia của các nguồn lực chất lượng, đồng thời xây dựng đội ngũ kế thừa vững mạnh trong bối cảnh hội nhập.

Theo NSƯT Phan Quốc Kiệt, TP.HCM đang sở hữu nhiều tiềm lực và lực lượng nghệ sĩ tài năng hội tụ. TP cần tổ chức thêm các hội diễn, liên hoan để khơi dậy và phát huy tối đa thế mạnh này.

Sẽ nghiên cứu các góp ý

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nghị – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM – ghi nhận, cảm ơn sự gắn bó của văn nghệ sĩ trong việc bồi đắp tâm hồn, bản sắc văn hóa của TP.HCM.

Theo ông Nghị, những ý kiến đóng góp của văn nghệ sĩ rất sâu sắc, thiết thực và đa dạng từ nội dung, thành phần tham gia phát biểu ý kiến. Điều này thể hiện các văn nghệ sĩ đã đầu tư thời gian công sức, trí tuệ, tâm huyết rất trách nhiệm, khách quan trên tinh thần tìm kiếm, bổ sung các nội dung, giải pháp cụ thể, tích cực nhằm hoàn thiện nâng cao hơn nữa báo cáo chính trị của đại hội.

“Các ý kiến phong phú từ bố cục đến cách thức thể hiện, đặc biệt là làm rõ hơn vai trò của văn hóa, văn học nghệ thuật TP.HCM đối với sự phát triển TP. Nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến vấn đề cụ thể, như tính chuyên nghiệp, chiều sâu văn học nghệ thuật, công tác đào tạo nguồn nhân lực, đầu tư y tế, giáo dục, khả năng tiếp nhận sáng tác qua phương tiện truyền thông báo chí khi sắp xếp. Văn phòng Thành ủy sẽ chỉ đạo tổ biên tập nghiên cứu các góp ý”, ông Nghị nhấn mạnh.

Cũng theo ông Nghị, trong bối cảnh yêu cầu đổi mới công tác xây dựng văn kiện đại hội theo hướng súc tích, khái quát nhưng đầy đủ, Thành ủy TP.HCM sẽ chủ động lắng nghe từ các hội nghị tương tự.

Hồ Trinh

Bình luận (0)