Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, từ năm học 2025-2026, việc dạy học 2 buổi/ngày ở bậc THCS, THPT tại TP.HCM sẽ không thu phí. TP sẽ đẩy mạnh việc phối hợp với nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên giảng dạy cho học sinh về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.
Nhà trường cần có kế hoạch hợp đồng với văn nghệ sĩ khi dạy học 2 buổi/ngày
Từ năm học 2025-2026, theo yêu cầu của Bộ GD-ĐT đối với việc dạy học 2 buổi/ngày, các nhà trường cần huy động nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp vào giảng dạy ngày 18-8, trao đổi với phóng viên về yêu cầu này, Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu cho biết, sẽ chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch hợp đồng với các trung tâm về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao… để có nguồn lực đội ngũ vận động viên, nghệ nhân, nghệ sĩ, hỗ trợ giảng dạy cho học sinh phát triển thể chất, nghệ thuật, năng lực thẩm mỹ khi dạy học 2 buổi/ngày.
Theo ông, tại TP.HCM, việc đưa văn nghệ sĩ, vận động viên vào giảng dạy cho học sinh tại các nhà trường không phải là quá mới. Trên thực tế, trong các năm qua, nhiều trường học tại thành phố, tùy theo đặc thù và nhu cầu học sinh cũng như mục tiêu phát triển giáo dục của trường, đã xây dựng được mô hình CLB trong hoạt động buổi 2, mời nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên vào hỗ trợ, trang bị cho học sinh kỹ năng, kiến thức về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao một cách bài bản, có chiều sâu.
Thậm chí có những trường còn xây dựng được hẳn chương trình giảng dạy về văn hóa truyền thống cho học sinh với sự hỗ trợ giảng dạy của các nghệ sĩ; Có trường mời được nghệ nhân vào giảng dạy miễn phí về đờn ca tài tử, trống hội cho học sinh…

Tuy nhiên, từ năm học 2025-2026, khi Bộ GD-ĐT cho phép các trường được huy động các nhóm nhân lực có chuyên môn, nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường khi thực hiện dạy học 2 buổi/ngày, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ chỉ đạo các nhà trường xây dựng kế hoạch hợp đồng với các trung tâm về văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao… để có nguồn lực đội ngũ vận động viên, nghệ nhân, nghệ sĩ, nhân lực có chuyên môn hỗ trợ giảng dạy cho học sinh phát triển thể chất, nghệ thuật, năng lực thẩm mỹ…
“Các nhà trường cần có kế hoạch hợp đồng với văn nghệ sĩ, vận động viên các lĩnh vực mà học sinh có nhu cầu, phụ huynh đồng thuận, trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh để nhà trường triển khai… Bên cạnh đó, nhà trường cũng cần huy động thêm các nguồn lực xã hội hóa, vận động sự hỗ trợ, chung tay của các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên tham gia cùng nhà trường trong giáo dục học sinh các bộ môn nghệ thuật, văn hóa truyền thống, hướng tới giáo dục toàn diện học sinh…” – ông Nguyễn Văn Hiếu nói.
Đặc biệt, theo ông, Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ thực hiện ký liên tịch với Sở Văn hóa và Thể thao TP để sử dụng các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất của ngành văn hóa thể thao phục vụ cho việc dạy và học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố, hướng tới giáo dục toàn diện học sinh và mục tiêu mỗi học sinh thành phố biết chơi ít nhất 1 môn thể thao và 1 môn nghệ thuật/nhạc cụ.
Không thu phí dạy 2 buổi/ngày từ năm học 2025-2026
Từ năm học 2025-2026, theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GD-ĐT việc dạy học 2 buổi/ngày hướng tới mở rộng, thực hiện đại trà ở khắp các trường THCS, THPT có điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, song không thu phí. Bậc tiểu học, Bộ GD-ĐT yêu cầu đảm bảo dạy 2 buổi/ngày tại 100% cơ sở giáo dục.
Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Nguyễn Văn Hiếu, ở bậc tiểu học thành phố đã đảm bảo 100% trường dạy 2 buổi/ngày không thu phí từ khi thực hiện Chương trình GDPT 2018.
Riêng bậc THCS, THPT, thành phố khuyến khích các trường đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên tổ chức dạy 2 buổi/ngày trong năm học 2025-2026. Nhà trường sẽ sử dụng tối đa điều kiện hiện có của trường về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất để tổ chức các hoạt động dạy học và rèn luyện cho học sinh trong buổi 2 và không thu phí.
“Ở hoạt động dạy và học buổi 2 sẽ tập trung vào 3 nội dung chính trong thông tư 29 đó là: bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu và ôn tập cho học sinh cuối cấp. Về hoạt động này, các trường sẽ xây dựng kế hoạch trong buổi 2, Sở GD-ĐT sẽ góp ý và duyệt kế hoạch buổi 2 cũng như chương trình nhà trường. Dự kiến trong tuần đầu tháng 9, sở sẽ góp ý kế hoạch giáo dục của các nhà trường, năm nay sẽ tập trung vào kế hoạch buổi 2” – ông Nguyễn Văn Hiếu cho biết.
Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết thêm, sở sẽ góp ý kế hoạch giáo dục nhà trường của tất cả các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến GDTX.
Đối với việc duyệt kế hoạch giáo dục nhà trường, Sở GD-ĐT chỉ duyệt với các trường THPT và các đơn vị trực thuộc; UBND phường, xã, đặc khu sẽ phê duyệt và có ý kiến về kế hoạch giáo dục của các trường trực thuộc từ mầm non, tiểu học, THCS.
Năm học 2025-2026, TP.HCM mới sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu có quy mô trên 3.500 cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập. Trong đó, riêng hệ thống công lập với hơn 2.100 trường, lớn nhất cả nước.
Yến Hoa

Bình luận (0)