Bước chân vào giảng đường đại học là bước vào một “thế giới” mới, một chặng đường đầy thú vị nhưng cũng không ít thử thách đang chờ phía trước. Sau đây là những chia sẻ từ ThS. Phạm Doãn Nguyên giúp các tân sinh viên “vững bước” vào môi trường học tập mới.
Học đại học có gì khác so với học trung học phổ thông
Học đại học (ĐH) khác biệt khá nhiều so với thời kỳ học trung học phổ thông (THPT), khi học THPT các bạn còn có sự theo sát kèm cặp, giám sát chặt chẽ của ba mẹ, người thân, thầy cô, tính kỷ luật giờ giấc học tập khắt khe, nghe giảng bài và học nhiều trên lớp, trang phục là đồng phục nghiêm túc, lịch học kín mít cố định suốt cả học kỳ, không được giữ và sử dụng nhiều tiền bạc… nhưng khi bước chân vào giảng đường ĐH, sinh viên không còn được theo sát kèm cặp, giám sát chặt chẽ của ba mẹ, người thân, thầy cô như trước đây, giờ giấc học tập thoải mái hơn, tự học nhiều hơn, trang phục thoải mái hơn, lịch học thoáng hơn nên thời gian rảnh nhiều hơn, được sử dụng nhiều tiền bạc và tự do hơn, tinh thần hoài bão, nhu cầu tự thân bước vào thời điểm “thăng hoa” hơn… chính vì vậy sinh viên phải chủ động rất nhiều, tự giác, tự lực rất nhiều, trong học tập, trong quản lý thời gian, trong cuộc sống sinh hoạt và trong các mối quan hệ…
Các bạn tân sinh viên thường gặp khá nhiều vấn đề khi bước chân vào giảng đường ĐH. Sau 12 năm đèn sách, khi trở thành tân sinh viên của một trường ĐH chính là niềm vui lớn đối với các bạn thí sinh, nhưng phải nói rằng đối với tân sinh viên cũng rất nhiều áp lực, nhiều nỗi lo, đó là nỗi lo xa nhà, nỗi lo phải sống tự lập, nỗi lo về tài chính, về cách sống mới, về nhà trọ, phương tiện đi lại, các mối quan hệ mới và sự cô đơn lạc lõng…

Tân sinh viên cần làm gì để “vững bước dệt tương lai”
Để thích nghi với cuộc sống mới, tân sinh viên cần phải trang bị cho mình những kiến thức và kỹ năng cơ bản sau:
- Nên làm quen với các anh/chị sinh viên khóa trước để được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng và những trải nghiệm mà các anh chị sinh viên đã trải qua.
- Thường xuyên trao đổi với giảng viên về những vấn đề chưa hiểu, chưa biết, về các vấn đề phương pháp học ĐH, tìm kiếm tài liệu.
- Tìm hiểu các nội dung quan tâm qua các kênh thông tin chính thống như các trang thông tin của đoàn thanh niên, hội sinh viên, trang thông tin của các trường ĐH, cao đẳng hay các tờ báo uy tín.
- Phải tìm đến đúng địa chỉ để được hỗ trợ như các Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên thuộc Đoàn Thanh Niên, Hội Sinh viên hoặc Phòng Công tác sinh viên, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên, Trung tâm trải nghiệm sinh viên… của các trường ĐH để tránh những tình huống đáng tiếc xảy ra.
- Nên tích cực tham gia các hoạt động của sinh viên ngay từ đầu, như tham gia các lớp sinh hoạt đầu khóa, các chương trình sinh hoạt của ngành, gặp gỡ của khoa, tham gia các câu lạc bộ/đội/nhóm… để sớm làm quen, hội nhập và thích nghi với môi trường học tập mới.

Hiện nay, các trường ĐH đều có hoạt động hỗ trợ tân sinh viên, VD: Trường ĐH Hoa Sen (HSU) là trường ĐH hàng đầu về đào tạo lĩnh vực kinh doanh, quản lý, công nghệ và sáng tạo, tất cả tân sinh viên đều được các thầy/cô và sinh viên tình nguyện tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn tận tình, chu đáo, thân thiện về quy trình nhập học, nhà trọ, các tuyến đường, tuyến xe buýt để tân sinh viên di chuyển thuận tiện, tư vấn về môi trường văn hóa tại TP.HCM và tại HSU, tân sinh viên được trang bị các kỹ năng mềm như kỹ năng thích ứng môi trường mới, hội nhập môi trường quốc tế, kỹ năng khám phá bản thân, phương pháp học ĐH hiệu quả, tâm lý sinh viên, trang bị về các quy chế, quy định tân sinh viên cần biết; Vì vậy, tân sinh viên HSU có cơ hội làm quen với các bạn sinh viên khóa trước, có cơ hội hội nhập sớm và hơn thế nữa, tân sinh viên HSU còn có nhiều cơ hội tham gia các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế, gặp gỡ giảng viên quốc tế, trải nghiệm tại các công ty doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đa quốc gia từ học kỳ đầu tiên đến kết thúc khóa học, được được giới thiệu các câu lạc bộ/đội/nhóm về học thuật, kỹ năng, nghiệp vụ, năng khiếu… để tân sinh viên có cơ hội phát triển toàn diện bản thân.

Lời khuyên dành cho tân sinh viên
Người ta thường hay nói rằng: “Không lo xa ắt phải buồn gần”, trong thời gian trên ghế giảng đường ĐH, các tân sinh viên nên tập trung học tập nghiêm túc ngay từ đầu, chủ động tìm tòi, nghiên cứu tài liệu, tự học, tự trau dồi phát triển bản thân, đặc biệt tích cực tham gia các câu lạc bộ/đội/nhóm học thuật, dành thời gian “nâng cấp” bản thân thông qua đầu tư cho những kỹ năng ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin, ChatGPT, AI, kỹ năng thuyết trình, quản lý thời gian, quản lý tài chính, tư duy phản biện, giải quyết vấn đề và xử lý tình huống, trau dồi ngoại ngữ… làm gì thì làm, sinh viên phải trang bị bằng được cho bản thân mình kiến thức chuyên môn vững vàng, ngoại ngữ tin học giỏi, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề nghiệp vượt trội, và khi các bạn có bản lĩnh, có giá trị hành nghề tốt thì các công ty doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế sẽ trải thảm mời các bạn về làm việc.
Với những chia sẻ trên hy vọng rằng các tân sinh viên sẽ có được cảm hứng, động lực, những kỹ năng cần thiết và sự chuẩn bị tốt cho bản thân để thích nghi, hội nhập trong môi trường học tập mới và thành công trong tương lai.
ThS. Phạm Doãn Nguyên

Bình luận (0)