Y tế - Văn hóaVăn hóa nghệ thuật

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển TP.HCM

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 29-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội thảo “Phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ đáp ứng yêu cầu phát triển TP.HCM nhanh và bền vững trong thời kỳ mới”.

Hội thảo có sự tham dự của ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và hơn 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đội ngũ văn nghệ sĩ tiêu biểu của TP.

Quang cảnh hội thảo

Bà Đinh Thị Thanh Thủy – Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cho biết, hội thảo nhằm lắng nghe, tiếp thu ý kiến, hiến kế của các nhà khoa học, các nhà quản lý, chuyên gia văn hóa, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ về xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để TP không ngừng lớn mạnh, trở thành TP toàn cầu, thông minh, hiện đại, năng động, hội nhập.

Đặc biệt, trong thời điểm TP đang thực hiện các chương trình, giải pháp nhằm vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp thì việc phát huy những đóng góp, đề xuất, hiến kế của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ là rất quan trọng, cấp thiết, từ đó khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

“Sau hội thảo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM sẽ tổng hợp báo cáo kết quả, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy các chủ trương để xây dựng cơ chế, chính sách từ đó lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ TP trong thời kỳ mới”, bà Thủy nhấn mạnh.

Ông Dương Anh Đức – Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM khẳng định, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ chính là tài sản vô giá của xã hội. Đặc điểm nổi bật của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ TP.HCM là những người tiên phong trong nhiều lĩnh vực, có tính năng động, sáng tạo, khả năng thích nghi nhanh với cái mới và khát vọng cống hiến cho sự phát triển của TP và đất nước. TP cần chính sách thực sự đột phá, môi trường sáng tạo cởi mở và sự quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất, tinh thần để họ an tâm cống hiến”, ông Đức khẳng định.

Văn nghệ sĩ tham dự hội thảo

TS. Nguyễn Minh Nhựt – Phó Trưởng ban Văn hóa – Xã hội thuộc HĐND TP.HCM cho biết, hiện nay TP có nhiều lợi thế trong giao lưu quốc tế, song vẫn còn những hạn chế như: thiếu quỹ hỗ trợ nghệ sĩ, thủ tục hành chính phức tạp, rào cản ngoại ngữ, ứng dụng công nghệ số chưa đồng bộ và cơ chế bảo vệ bản quyền còn bất cập. Thực tế khảo sát cho thấy, chỉ khoảng 5% nghệ sĩ độc lập tiếp cận được nguồn hỗ trợ tài chính, trong khi có đến 70% gặp khó khăn về ngoại ngữ khi tham gia sự kiện quốc tế.

Từ kinh nghiệm của Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản, TS. Nhựt và nhóm nghiên cứu của mình đề xuất một số giải pháp thành lập Quỹ Hỗ trợ nghệ thuật Quốc tế TP.HCM. Đồng thời, TP cần đơn giản hóa thủ tục cấp phép hợp tác; đầu tư hạ tầng công nghệ số để quảng bá nghệ thuật; phát triển chương trình đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng hội nhập cho nghệ sĩ. Song song đó, cần đẩy mạnh tổ chức các sự kiện nghệ thuật mang tầm khu vực và quốc tế, kết hợp giao lưu trực tiếp với ứng dụng nền tảng số.

“Những giải pháp này, nếu được triển khai đồng bộ, sẽ góp phần giúp TP.HCM trở thành trung tâm sáng tạo nghệ thuật của khu vực, đồng thời đưa văn hóa Việt Nam vươn xa hơn trên bản đồ thế giới”, TS. Nhựt chia sẻ.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã được trình bày nhằm chia sẻ giải pháp giúp phát huy vai trò đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, qua đó góp phần phát triển TP trong giai đoạn mới.

Hồ Trinh

Bình luận (0)