Cơn bão số 10 (Bualoi) quét qua các tỉnh miền Trung đã khiến nhiều trường học tan hoang, giao thông chia cắt, hàng chục người chết và mất tích. Ngay sau bão, thực hiện công điện khẩn của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống của nhân dân.
Trường học ngổn ngang sau bão
Cơn bão số 10 quần thảo nhiều giờ trong đêm 28-9, rạng sáng ngày 29-9 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân miền Trung. Trong đó, nhiều trường học tại tỉnh Hà Tĩnh bị hư hại nặng. Tại Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh), bão Bualoi như “quét sạch” toàn bộ điểm trường chính. Những dãy phòng học vốn tạm bợ nay chỉ còn lại nền đất trống; bàn ghế, bảng biểu văng ra khắp nơi, nhiều cuốn sách, đồ dùng học tập bị gió cuốn tận ra cánh đồng.

Ông Nguyễn Văn Lắm – Hiệu trưởng nhà trường xót xa cho biết: “Trận bão lần này khiến toàn bộ cơ sở vật chất đều hư hỏng nặng. Ngoài dãy phòng học, 8 phòng công vụ giáo viên cũng bị cuốn đi, bàn ghế, bảng bị gió hất tung ra đồng, nhà giữ xe học sinh xô đổ, biến dạng hoàn toàn”. Điểm trường 1 tại tổ dân phố Cảnh Trường (phường Vũng Áng) với 10 phòng học lắp ghép nay chỉ còn lại đống đổ nát. Cách đó chừng 3km, điểm trường số 2 tại tổ dân phố Tây Yên cũng chung cảnh tượng. Mái che tốc hết, nhà xe hư hỏng nặng, trần nhà của 7 phòng học bị phá hủy, mái ngói 10 phòng học bị cuốn bay, hệ thống điện hư hại hoàn toàn, bàn ghế nát vụn. Nhờ giáo viên kịp thời di chuyển dàn ti vi trước bão nên tránh được thiệt hại lớn. Hiện Trường Tiểu học Kỳ Thịnh có 745 học sinh với 27 lớp học, riêng cơ sở 1 có 248 em. Cả hai điểm trường đều trong tình cảnh tan hoang, chưa thể tổ chức dạy học sau bão số 10.
“Ngày mai, chúng tôi buộc phải cho học sinh nghỉ học vì chưa biết bố trí lớp học ở đâu”, ông Lắm cho biết thêm. Đáng chú ý, điểm trường 1 vốn nằm trong vùng quy hoạch di dời nên nhiều năm qua chưa thể đầu tư nâng cấp; công trình chính được xây dựng từ vài chục năm trước, dãy phòng học lắp ghép bổ sung vào năm 2020 nay cũng không còn nguyên vẹn.
Không chỉ riêng Kỳ Thịnh, nhiều trường học khác ở Hà Tĩnh cũng bị tàn phá. Tại Trường THPT Thành Sen (phường Thành Sen), bão quét qua làm đổ toàn bộ tường rào, bảng biểu, nhà xe. Trường THCS Phan Huy Chú (xã Thạch Hà) tốc mái dãy nhà ba tầng; trước đó, bão Kajiki (bão số 9) cũng đã khiến tường rào, mái che sập đổ, nhiều phòng học tốc mái. Trường Tiểu học Thạch Khê (xã Thạch Khê) mất toàn bộ mái của dãy phòng chức năng gồm thư viện, phòng truyền thống, phòng thiết bị, phòng Đội và mái che văn phòng.
Chạy đua cứu người dân ốm đau trong bão
Bão kèm theo mưa lớn khiến các xã hải đảo và miền núi bị cô lập. Nhiều địa phương đã chủ động phương án ứng cứu để đưa người dân bị ốm đau, các sản phụ sắp sinh đến cơ sở y tế an toàn. Tại TP.Đà Nẵng, ngày 28-9, ngay trong mưa bão, báo từ UBND xã Tân Hiệp về 2 bệnh nhân nặng trên đảo Cù Lao Chàm cần đưa gấp vào đất liền cấp cứu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng lập tức điều động xuồng BP 08.1501 cùng 5 cán bộ, chiến sĩ xuất phát đi cứu nạn. Đến 12 giờ15, lực lượng này đã tiếp nhận bệnh nhân từ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm và Trạm quân dân y trên đảo. Đến 13 giờ 15 phút ngày 29-9, bệnh nhân đã được đưa vào đất liền, chuyển đến bệnh viện điều trị.


Ở vùng núi phía Tây Quảng Trị, cũng trong ngày 28-9, Đồn Biên phòng A Vao phối hợp với Ban quản lý thôn Tân Đi 2, xã Tà Rụt kịp thời vận động sản phụ Hồ Thị Đ. (SN 2004) nhập viện sớm để đề phòng mưa lũ chia cắt giao thông. Cũng tại xã Tà Rụt, gần trưa cùng ngày, Công an xã tiếp cận hai sản phụ Hồ Thị H. (SN 2000, thôn Cựp) và Hồ Thị K.L. (SN 2000, thôn Tân Đi 3) để đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đakrông cấp cứu. Nhờ sự quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng công an, biên phòng và y tế địa phương, tính mạng của các sản phụ cùng thai nhi đã được bảo đảm.
Báo cáo nhanh của tỉnh Quảng Trị cho thất, toàn tỉnh có 12 người mất tích (gồm một trẻ ở xã Kim Phú, hai thuyền viên tàu BV 4670–TS tại Cửa Việt, 9 thuyền viên tàu cá tại cảng Gianh) và 5 người bị thương. Về nhà cửa, 3 ngôi nhà bị sập và gần 400 nhà tốc mái, hàng chục công trình công cộng, trường học, nhà văn hóa bị hư hại, nhiều hộ dân bị ngập nước. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thiệt hại nghiêm trọng với hàng trăm hécta lúa, hoa màu, cây ăn quả, cao su bị ngập úng; hàng chục hécta thủy sản và hàng vạn con giống bị trôi; gia súc, gia cầm chết hoặc mất tích. Hệ thống đê điều, bờ biển, kè, đường tỉnh lộ và đường liên thôn xuất hiện nhiều điểm sạt lở, xói lở, vỡ kè; một số cầu tràn bị đứt gãy, giao thông nhiều nơi chia cắt. Cơ sở giáo dục, nhất là tường rào, mái che tại nhiều trường học ở Cửa Tùng, Quảng Phong, Ba Đồn… bị hư hại. Ngoài ra còn ghi nhận nhiều thiệt hại khác như thuyền chìm, lưới trôi, cây xanh công cộng bị gãy đổ.
| Tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm an sinh
Trước tình hình bão số 10 gây thiệt hại trên diện rộng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 29-9-2025 về việc khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 10 và mưa lũ. Công điện được gửi đến chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng nặng (từ Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai, Đà Nẵng, Gia Lai đến TP.HCM), cùng Bộ trưởng các bộ, ngành liên quan.
Theo báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp từ các địa phương tính đến 12 giờ ngày 29-9-2025, bão số 10 và mưa lũ đã làm 11 người chết, 13 người mất tích, 8 người mất liên lạc, 33 người bị thương; nhiều nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh bị tốc mái, hư hỏng nặng. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân các gia đình có người bị nạn. Công điện yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả bão mưa lũ, trong đó: Tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ tối đa đối với gia đình có người bị nạn; phối hợp, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự theo phong tục địa phương; Tổ chức cứu chữa miễn phí cho người bị thương; huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích với tinh thần khẩn trương, bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia; Huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả, đặc biệt bảo đảm chỗ ở và khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục tại các địa bàn bị chia cắt. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ ngành liên quan được giao chủ động chỉ đạo, huy động lực lượng quân đội, công an kịp thời phối hợp hỗ trợ các địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục được giao chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan và địa phương triển khai công tác khắc phục hậu quả sau bão. Các bộ, ngành, địa phương phải báo cáo Thủ tướng về tình hình và kết quả khắc phục hậu quả trước 15 giờ hằng ngày. |
Vĩnh Yên


Bình luận (0)