Sáng 30-9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM và Hội hữu nghị Việt – Đức TP.HCM đã tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Việt Nam – Đức và 35 năm ngày thống nhất nước Đức.

Đây là cột mốc quan trọng đánh dấu chặng đường hữu nghị nửa thế kỷ và khẳng định tầm nhìn chiến lược của quan hệ đối tác hai nước.
Quan hệ giữa Việt Nam và Đức trong suốt 50 năm qua đã không ngừng phát triển, gặt hái những thành công trên tất cả các lĩnh vực. Đức hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2025, kim ngạch song phương đã đạt trên 6,6 tỷ USD, hơn 530 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
Đức cũng là một trong những nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam, với cam kết viện trợ không hoàn lại 61 triệu euro trong giai đoạn 2024–2025. Những nguồn lực quý báu này đã đồng hành cùng Việt Nam trong nhiều chương trình hợp tác quan trọng, từ đào tạo nghề đến ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Hồ Xuân Lâm – Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM – cho biết, TP.HCM chính là nơi khởi nguồn và “ngôi nhà” của nhiều công trình biểu tượng trong quan hệ Việt – Đức như Trường Quốc tế Đức, Trường Đại học Việt – Đức và Ngôi Nhà Đức…

Đây là những công trình tiêu biểu, lan tỏa ngôn ngữ, văn hóa và tinh thần hợp tác Đức – Việt. Đặc biệt, trong năm 2025, Trường Đại học Việt – Đức cùng các trường đại học đối tác Đức đã tích cực tham gia đào tạo đội ngũ chuyên gia phục vụ cho Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM trong tương lai. Đây chính là minh chứng sinh động cho sự kết nối chặt chẽ giữa giáo dục, nghiên cứu và thực tiễn phát triển, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của TP.HCM trong hợp tác Việt – Đức.
“Nửa thế kỷ qua, TP.HCM cũng chứng kiến nước Đức trở thành nơi đào tạo hàng vạn cán bộ, chuyên gia, kỹ sư và lưu học sinh Việt Nam. Đồng thời, Đức đã trở thành “ngôi nhà thứ hai” của cộng đồng hơn 200.000 người Việt Nam, những cầu nối sống động góp phần bồi đắp và lan tỏa tình hữu nghị giữa hai dân tộc”, ông Lâm cho biết.
Bà Andrea Maria Suhl – Tổng Lãnh sự Đức tại TP.HCM khẳng định, nửa thế kỷ qua đã vun đắp nên tình hữu nghị Đức – Việt sâu sắc và một quan hệ đối tác thành công, năng động. Với những thành tựu đã đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư; trao đổi sinh viên, nghiên cứu khoa học… hai nước sẽ tiếp tục phát huy để cùng phát triển hơn nữa trong tương lai.
Hồ Trinh

Bình luận (0)