Sự kiện giáo dụcTin tức

Pháp luật Việt Nam giữa di sản, hội nhập và yêu cầu kiến tạo tương lai

Tạp Chí Giáo Dục

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, hệ thống pháp luật Việt Nam đang đứng trước nhiều yêu cầu mới: vừa kế thừa những giá trị truyền thống đã được đúc kết qua lịch sử, vừa phải thích ứng với quá trình hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, đồng thời chủ động giải quyết những thách thức do chuyển đổi số và Cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra.

Hội thảo là diễn đàn học thuật để chia sẻ kiến thức cho các tầng lớp sinh viên 

Trường Đại học Gia Định (GDU) vừa qua đã tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Pháp luật Việt Nam: Di sản, hội nhập và kiến tạo tương lai”. Sự kiện trở thành điểm hẹn học thuật lớn, quy tụ các chuyên gia, nhà nghiên cứu và quản lý hàng đầu cả nước trong lĩnh vực pháp lý.

Theo Ban tổ chức, hội thảo hướng tới việc đánh giá toàn diện sự phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam qua ba trụ cột: kế thừa di sản, hội nhập quốc tế và kiến tạo tương lai. Các tham luận tập trung phân tích những vấn đề trọng yếu: tiếp thu giá trị pháp lý truyền thống, thách thức khi nội luật hóa các cam kết quốc tế, cùng vai trò dẫn dắt của pháp luật trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0.

NGƯT.PGS.TS Thái Bá Cần – Hiệu trưởng GDU nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước triển khai nhiều nghị quyết quan trọng về khoa học, công nghệ, giáo dục, y tế, thì hệ thống pháp luật cần kịp thời đồng hành, định hướng và điều tiết những vấn đề mới phát sinh. “Hội thảo là cơ hội để các chuyên gia đề xuất giải pháp thực tiễn, góp phần xây dựng nền pháp lý hiện đại, minh bạch, phù hợp với sự phát triển đất nước”, ông nói.

Phát biểu đề dẫn, GS.TS Võ Khánh Vinh khẳng định chủ đề hội thảo mang tính triết lý và bao quát, kết nối giữa lịch sử, hiện tại và tương lai. Ông nhấn mạnh, pháp luật là di sản văn hóa lâu đời, được minh chứng qua những bộ luật như Hồng Đức từ thế kỷ 15.

Hội thảo khoa học với chủ đề “Pháp luật Việt Nam: Di sản, hội nhập và kiến tạo tương lai”

Song, ông cũng chỉ rõ, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cách mạng công nghiệp 4.0, hệ thống pháp luật Việt Nam phải giải quyết nhiều bài toán mới, đặc biệt là tiếp nhận và vận dụng các giá trị phổ quát của thế giới về dân chủ, quyền con người và phát triển bền vững.

Ở lĩnh vực kinh tế, PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu đề xuất cải cách pháp luật thương mại, tạo thể chế cho kinh tế tư nhân bứt phá trong kỷ nguyên số. TS Nguyễn Vinh Huy trình bày kinh nghiệm hoàn thiện thể chế từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 98/2023/QH15 tại TP.HCM.

Ngoài ra, các tham luận về pháp luật môi trường cũng được chú ý, trong đó có nghiên cứu của TS. Võ Trung Tín, LS Lê Duy Khang về cơ chế trao đổi tín chỉ carbon, và ThS. Nguyễn Lâm Trâm Anh với bài viết liên quan đến pháp lý lưu trữ carbon dưới biển.

Đánh giá về thành công của hội thảo, PGS.TS.LS Bùi Kim Hiếu – Trưởng khoa Khoa học xã hội và Ngôn ngữ quốc tế, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Sự thành công không chỉ thể hiện ở 65 bài tham luận có giá trị, mà còn ở việc quy tụ được nhiều chuyên gia đầu ngành. Điều đó khẳng định uy tín và sức hút của GDU trong tổ chức các sự kiện học thuật pháp lý quy mô quốc gia”.

NGƯT.PGS.TS Thái Bá Cần nhấn mạnh, hội thảo không chỉ là diễn đàn học thuật để chia sẻ kiến thức mà còn góp phần định hướng, đề xuất giải pháp chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam, chung tay vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển đất nước bền vững trong kỷ nguyên mới.

Kỳ vọng xa hơn là cung cấp hành trang tri thức giá trị để Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Thủy Phạm

 

Bình luận (0)