Sự kiện giáo dụcTin tức

Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho doanh nhân Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập

Tạp Chí Giáo Dục

Sáng 1-10, Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh với doanh nghiệp, doanh nhân Từ ký ức đến khát vọng vươn mình kiến quốc” được tổ chức với sự tham dự của hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và TP.HCM, cùng nhiều học giả, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện do Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Báo Nhân Dân và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức.

Ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu khai mạc hội thảo 

Hội thảo diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới Công thương Việt Nam (1945-2025) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), là dịp để ôn lại, làm rõ giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của lực lượng này trong công cuộc kiến quốc hôm nay.

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh bức thư của Bác năm 1945 không chỉ là lời nhắn gửi lịch sử mà còn khẳng định doanh nhân là lực lượng “thiết kế quốc gia”, mang sứ mệnh phát triển kinh tế gắn liền với trách nhiệm xã hội và đạo đức kinh doanh.

Tiếp nối tinh thần đó, ông Trần Hoàng – Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Trưởng Ban tổ chức cho rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nhân luôn thấm đẫm tinh thần yêu nước, tự lực, tự cường. Người coi doanh nhân là “chiến sĩ trên mặt trận kinh tế”, đặt nền móng để thế hệ hôm nay tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng vươn mình kiến quốc.

Hội thảo ghi nhận gần 60 tham luận từ các chuyên gia, học giả, trong đó nhiều ý kiến làm rõ mối liên hệ giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với quá trình đổi mới, hội nhập của đất nước, đặc biệt là vai trò của doanh nhân TP.HCM – lực lượng nòng cốt trong phát triển kinh tế, xã hội. Các tham luận cũng tập trung khơi dậy tinh thần tự chủ dân tộc, trách nhiệm xã hội, đồng thời tìm giải pháp phát triển doanh nghiệp Việt Nam vững mạnh, đủ sức cạnh tranh toàn cầu.

Đại biểu, học giả và cộng đồng doanh nghiệp trao đổi về vai trò doanh nhân trong kỷ nguyên hội nhập

Một điểm nhấn của hội thảo là đề xuất đưa Di tích lịch sử số 5 Châu Văn Liêm – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc trước khi ra đi tìm đường cứu nước trở thành “địa chỉ đỏ” và không gian giáo dục về tinh thần doanh nhân Việt Nam. Đây sẽ là nơi để thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên, tiếp cận và nuôi dưỡng khát vọng cống hiến từ những giá trị lịch sử – văn hóa – kinh tế của dân tộc.

Đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, TS. Nguyễn Mai Lâm – Chủ tịch Hội đồng trường khẳng định việc đồng tổ chức hội thảo thể hiện định hướng đào tạo gắn liền thực tiễn, giúp sinh viên tiếp cận giá trị di sản Hồ Chí Minh, qua đó bồi dưỡng tinh thần sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng vươn lên của thế hệ doanh nhân trẻ.

PGS.TS Hà Minh Hồng – nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Trường Đại học KHXH&NV nhấn mạnh, trải qua 80 năm kiến quốc, tư tưởng Hồ Chí Minh về doanh nhân vẫn nguyên giá trị: “Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là các sự kinh doanh của nhà công nghiệp, thương nghiệp thịnh vượng”.

Hội thảo một lần nữa khẳng định doanh nhân Việt Nam là lực lượng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Với tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường, cùng chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, sự năng động sáng tạo của doanh nhân sẽ góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường vào năm 2045.

Thủy Phạm

Bình luận (0)