Sáng 16-10, Đại hội Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra.
Đại tá, nhà báo Trần Thế Tuyển – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM (cũ) nhấn mạnh, đại hội lần này nhằm tổng kết thực tiễn, rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ đầu tiên (2020-2025) về việc tri ân liệt sĩ và hỗ trợ gia đình liệt sĩ – thương binh. Coi đây là bước ngoặt kết thúc vai trò lịch sử của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ TP.HCM – đơn vị tiền thân của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM sau khi sáp nhập.
Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Ban Chấp hành Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 33 người.
Ban Thường vụ gồm 15 người, trong đó, ông Lê Thái Bê – Phó Ban Liên lạc Truyền thống Sư đoàn 5 tại TP.HCM giữ chức Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cho biết, TP.HCM đã và đang triển khai nhiều chương trình thực hiện chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, trong đó hoạt động của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương bình TP.HCM đã tạo dấu ấn sâu sắc, lan tỏa tinh thần nhân văn, tri ân người có công.
“Không có thước đo vật chất nào có thể đo lường được sự hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ cũng như tấm lòng tri ân của thế hệ hôm nay dành cho họ. Hoạt động của hội đã góp phần quan trọng lan tỏa giá trị chính trị – xã hội sâu sắc, củng cố niềm tin và khơi dậy tinh thần yêu nước trong nhân dân”, ông Lộc đánh giá.
Theo ông Lộc việc đẩy mạnh tìm kiếm, xác minh thông tin liệt sĩ là nhiệm vụ cấp thiết, cần thực hiện đồng bộ, kịp thời trước khi thời gian và điều kiện tự nhiên làm phai mờ dấu tích. Ông yêu cầu hội tiếp tục mở rộng và nâng cao tầm ảnh hưởng của các hoạt động tri ân, gắn kết với công tác giáo dục chính trị – tư tưởng, đặc biệt là giáo dục thế hệ trẻ hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình, độc lập và sự hy sinh của cha anh.
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng – Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam nhấn mạnh: “Hoạt động của hội được coi là một hình mẫu, xứng đáng là chỗ dựa cho thân nhân gia đình liệt sĩ, là nơi gửi gắm niềm tin của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm thực hiện công tác tri ân. Đồng thời, là cánh tay nối dài cho cơ quan chính sách, góp phần thực hiện tốt các chủ trương”.

Sau 5 năm hoạt động, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ và thương binh TP.HCM thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” về vật chất lẫn tinh thần.
Hội đã tư vấn chính sách và tìm mộ liệt sĩ cho 337 lượt thân nhân liệt sĩ, thông báo thông tin 466 mộ liệt sĩ, khớp nối thông tin xác định đúng 67 trường hợp, đính chính thông tin trên bia mộ liệt sĩ 26 trường hợp, tìm được 745 mộ liệt sĩ ở các nghĩa trang… Đến nay, hội đã thu thập được danh sách 48.447 liệt sĩ, đóng thành tập và đang lưu giữ tại Văn phòng hội, đồng thời tiếp nhận file danh sách liệt sĩ tại một số nghĩa trang liệt sĩ các quận, huyện thuộc TP.HCM.
Về việc thực hiện Công văn số 5133 của UBND TP.HCM “Về việc hỗ trợ thực hiện công tác chăm lo cho thương binh, bệnh binh”, đến nay, đã có 23 doanh nghiệp đăng ký hỗ trợ 112 thương binh, hội đã tiếp nhận kinh phí và phối hợp lãnh đạo cùng các ban ngành, mặt trận, đoàn thể, địa phương cùng doanh nghiệp tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 3 tháng cuối năm 2024 và 6 tháng đầu năm 2025 (2.000.000 đồng/người/tháng) cho 106 thương binh, với tổng số tiền 1.394.000.000 đồng.

Dịp này, hội trao 120 phần quà cho thân nhân liệt sĩ và thương binh (1 suất gồm 5 triệu tiền mặt và quà hiện vật).
Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bảng vàng tri ân, bằng khen của Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam, kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp tri ân liệt sĩ”…
Hồ Trinh

Bình luận (0)