Bên cạnh việc đảm bảo ATGT đường bộ thì ATGT đường thủy cũng rất quan trọng, nhất là trong mùa mưa bão, triều cường dâng cao. Để ứng phó, lực lượng CSGT TP.HCM triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo ATGT và phòng ngừa đuối nước xảy ra với trẻ em trong đó có học sinh.

Hướng dẫn cách sử dụng phao đúng cách
Đội Cảnh sát đường thủy số 4 (Phòng CSGT Đường bộ – Đường sắt, Công an TP.HCM) vừa tổ chức tuyên truyền đến người dân trong đó có học sinh, sinh viên về cách xử lý tình huống khi gặp nạn trên sông nước, cách sử dụng phao cứu sinh, những vi phạm về trật tự ATGT đường thủy nội địa trên địa bàn. Tại đây, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 4 đã đưa ra những tình huống cụ thể để người dân tương tác, trả lời những câu hỏi liên quan về ATGT đường thủy. Đặc biệt, cán bộ còn hướng dẫn các em nhỏ và người dân cách mặc áo phao đúng cách. Theo CSGT, khi mặc áo phao cần nới lỏng dây đai xung quanh áo sau đó thực hiện mặc áo phao vào người, cài các khóa lại sao cho chắc chắn và điều chỉnh thắt chặt dây đai cho áo ôm sát cơ thể chắc chắn, thoải mái nhất. “Ở phần dưới áo phao sẽ có dây để xỏ chân vào, đây là bước rất nhiều người đã bỏ qua. Họ không biết rằng, khi xuống nước áo phao có thể sẽ bị giật ngược lên cổ, gây cản trở các hoạt động khi bơi. Vậy nên khi mặc áo phao xong, tốt nhất nên kiểm tra lần cuối cho chắc chắn rằng mình đã mặc áo phao bơi đúng cách và các khóa bấm, dây đai để không bị bung bật khi xuống nước”, cán bộ CSGT TP.HCM lưu ý.
Thượng tá Từ Dương Sinh – Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 4 nhấn mạnh, ATGT nói chung và ATGT đường thủy nói riêng là nhiệm vụ quan trọng nhằm bảo vệ tính mạng con người. Do đó khi hoạt động trong lĩnh vực này, doanh nghiệp, chủ phương tiện thủy cần chấp hành nghiêm các nội dung ký cam kết; thường xuyên tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đường thủy nội địa góp phần đảm bảo ATGT, vì hạnh phúc của nhân dân.
Thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ nay đến cuối năm có thể thêm 2-3 cơn bão lớn trong đó 1-2 cơn có khả năng đổ bộ vào đất liền. Mưa sẽ tập trung mạnh vào tháng 10-11 và nửa đầu tháng 12 trùng với thời kỳ bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh. Đối với người tham gia giao thông đường thủy đây là thời điểm cần đặc biệt nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn để phòng tránh tai nạn giao thông. Theo đó, người điều khiển phương tiện và hành khách cần lưu ý chấp hành nghiêm quy định pháp luật, thực hiện đúng hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ hiệu lệnh tại các trạm kiểm soát, khu vực điều tiết giao thông. Không điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu bia, chất kích thích; không chở quá số người quy định, không chở hàng hóa quá vạch dấu mớn nước an toàn; đi đúng luồng tuyến và giữ khoảng cách an toàn với các phương tiện khác để tránh va chạm.

Đối với hành khách đặc biệt là các em nhỏ, học sinh, sinh viên phải chủ động mặc áo phao đúng quy cách ngay khi lên phương tiện và giữ nguyên trong suốt hành trình, kể cả khi phương tiện dừng đỗ. Ngồi đúng vị trí, không đứng lên hoặc di chuyển ra các vị trí không an toàn như mũi, lái, mạn phương tiện; không đùa giỡn, chen lấn, xô đẩy. Luôn lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của người điều khiển phương tiện hoặc nhân viên phục vụ trên phương tiện. Khi có tình huống khẩn cấp, cần giữ bình tĩnh, tuân thủ theo hướng dẫn của người điều khiển phương tiện; đồng thời ra tín hiệu cầu cứu (hô hoán, vẫy tay) để thu hút sự chú ý.
| CSGT TP.HCM rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng của các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân. Sự chung tay đó sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, nhất là trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ. |
Với mục tiêu nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, ứng phó với mưa lớn, sạt lở, lũ quét và phòng ngừa đuối nước cho trẻ em, lực lượng CSGT TP.HCM phối hợp các đơn vị báo, đài, truyền hình thường xuyên thông báo, khuyến cáo người dân về tình hình thời tiết, các tuyến đường có nguy cơ ngập để người dân chủ động lựa chọn lộ trình thay thế, hạn chế đi vào khu vực nguy hiểm. CSGT TP.HCM cũng phối hợp với chính quyền địa phương, trường học và gia đình tuyên truyền kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước cho trẻ em, nhất là trong mùa mưa bão, nguy cơ đuối nước ở trẻ em dễ xảy ra. Khuyến cáo phụ huynh cho con em tham gia các lớp học bơi, hướng dẫn kỹ năng tự bảo vệ khi gặp nguy hiểm dưới nước cho học sinh; không để trẻ em chơi gần ao, hồ, sông, suối, đặc biệt là sau mưa lũ; giám sát chặt chẽ trẻ em trong các hoạt động ngoài trời.
CSGT TP.HCM cũng có mặt 24/24, triển khai lực lượng tại các điểm ngập sâu, ùn tắc để hướng dẫn, phân luồng giao thông, đảm bảo các phương tiện di chuyển an toàn, tránh bị mắc kẹt. Khảo sát, thiết lập rào chắn, biển cảnh báo tại những đoạn đường bị ngập nặng, nguy hiểm để cảnh báo cấm các phương tiện không nên đi vào. Thực hiện điều tiết giao thông ưu tiên luồng cho các xe cứu hộ, cứu nạn, xe chở bệnh nhân, hoặc các phương tiện công cộng thiết yếu phục vụ cho công tác khẩn cấp để giải quyết tình hình.
CSGT TP.HCM rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ, đồng lòng của các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân. Sự chung tay đó sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, nhất là trẻ em trong mùa mưa lũ.
Thúy Kiều

Bình luận (0)