Ngày 17-10, Bộ Công thương phối hợp với Đại sứ quán các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) và EuroCham tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế – Thương mại Việt Nam – EU năm 2025 với chủ đề “Khai phá những xung lực mới” tại TP.HCM. Sự kiện thường niên này tiếp tục thu hút đông đảo cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và EU đang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, cùng đại diện các đại sứ quán, tổng lãnh sự, hiệp hội ngành hàng, tổ chức quốc tế và lãnh đạo các địa phương.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh ý nghĩa của diễn đàn trong bối cảnh toàn cầu biến động nhanh và khó lường. Sau 5 năm Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) có hiệu lực, hợp tác song phương tiếp tục ghi nhận những bước tiến vững chắc, dù chịu tác động của suy giảm tăng trưởng và gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Theo bà Thắng, EVFTA không chỉ giúp mở rộng thương mại, đa dạng hóa thị trường mà còn thúc đẩy cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư và mở ra cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế mới như kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững.
Thứ trưởng cũng cho rằng để tiếp tục khai thác hiệu quả hiệp định, cả Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần nỗ lực nhiều hơn nhằm thích ứng với làn sóng tái cấu trúc kinh tế toàn cầu, khi các rủi ro địa chính trị, xu hướng bảo hộ và yêu cầu tuân thủ tiêu chuẩn xanh ngày càng tăng. Việt Nam – một nền kinh tế có độ mở cao – cần chủ động hơn trong việc tham gia vào các chuỗi giá trị mới và tận dụng lợi thế hợp tác với EU trong quá trình chuyển đổi xanh.
Từ góc độ doanh nghiệp, ông Jean-Jacques Bouflet – Phó Chủ tịch EuroCham nhận định Việt Nam đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu cho các nhà đầu tư châu Âu trong bối cảnh dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu. Kết quả khảo sát mới nhất của EuroCham cho thấy 76% lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu đánh giá Việt Nam là thị trường đầu tư hấp dẫn, 80% tin rằng môi trường đầu tư sẽ còn thuận lợi hơn trong 5 năm tới.

Ông Bouflet khẳng định EuroCham sẽ tiếp tục là cầu nối đáng tin cậy giữa Chính phủ và doanh nghiệp, đồng hành trong nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh năng động, minh bạch và bền vững.
Các diễn giả trong nước và quốc tế cũng tập trung thảo luận về những yếu tố đang tác động mạnh đến thương mại toàn cầu như chính sách thuế quan mới của Hoa Kỳ hay việc EU triển khai các quy chuẩn thương mại xanh như CBAM, CS3D và EUDR. Những chính sách này vừa tạo thách thức, vừa mở ra cơ hội cho Việt Nam khi thị trường tài chính xanh và các định chế như Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào các dự án phát triển bền vững.
Thông qua các phiên thảo luận và kết nối trực tiếp, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế – Thương mại Việt Nam – EU 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là kênh đối thoại chính sách hiệu quả giữa cơ quan quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược, khai mở những xung lực mới cho hợp tác đầu tư – thương mại trong giai đoạn phát triển bền vững tiếp theo.
Thủy Phạm

Bình luận (0)