Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP.Đà Nẵng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trường học khẩn trương triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất trường lớp.
Theo đó, trẻ mầm non, học sinh, học viên trên toàn thành phố nghỉ học từ chiều ngày 22-10 đến hết ngày 23-10-2025. Các cơ sở có tổ chức bán trú chủ động sắp xếp thời gian cho phụ huynh đón con, có thể sau bữa trưa; đồng thời bố trí giáo viên, nhân viên trực quản lý, chăm sóc khi phụ huynh chưa kịp đến đón.
Đối với các trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú, sở yêu cầu tăng cường quản lý, chăm sóc học sinh, không để học sinh tự ý về nhà khi điều kiện thời tiết không đảm bảo an toàn. Các trường đại học tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chủ động quyết định lịch học của sinh viên tùy tình hình thực tế.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, của sở và địa phương về công tác phòng chống thiên tai; thường xuyên cập nhật diễn biến bão, mưa lớn; giữ liên lạc qua nhiều kênh thông tin để kịp thời thông báo cho học sinh, phụ huynh và giáo viên. Khi có sự cố, các đơn vị phải báo cáo kịp thời về Sở GD-ĐT và chính quyền địa phương. Sau bão, các trường cần chủ động dọn dẹp, vệ sinh trường lớp khi mưa ngớt, nước rút để học sinh sớm trở lại học tập bình thường.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 22-10, tâm bão số 12 ở khoảng 17,2 độ vĩ Bắc – 110,9 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách Đà Nẵng khoảng 310km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất cấp 10 (89–102km/giờ), giật cấp 12. Dự báo đến sáng 23-10, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp khu vực ven biển từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Ngãi rồi suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Do ảnh hưởng của bão kết hợp không khí lạnh tăng cường, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; ven biển Quảng Trị – Đà Nẵng có thể xuất hiện nước dâng 0,4 – 0,8m, sóng cao 5 – 7m, biển động rất mạnh.
Để chủ động phòng chống bão và lụt do mưa lớn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu giám đốc các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, cùng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội, đoàn thể quán triệt và triển khai nghiêm túc công điện về chủ động ứng phó với thiên tai, đồng thời căn cứ xu hướng thời tiết đến cuối năm 2025 và các văn bản chỉ đạo có liên quan để tổ chức thực hiện hiệu quả.


Chủ tịch nhấn mạnh, toàn thành phố phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất; chủ động phòng ngừa, ứng phó ở mức cao nhất, lường trước các tình huống xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân. Các địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc, nắm chắc diễn biến mưa bão, lũ; kích hoạt phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra thiệt hại do chủ quan, thiếu trách nhiệm.
Người đứng đầu chính quyền thành phố yêu cầu tổ chức ứng trực, ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra, thực hiện đúng phương châm “bốn tại chỗ”; vận động nhân dân chủ động kê cao tài sản, khơi thông cửa thu nước trước nhà, dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu ít nhất ba ngày để đề phòng mưa lũ lớn.

Đặc biệt, các địa phương phải rà soát và chủ động triển khai phương án sơ tán nhân dân tại khu vực nguy hiểm, có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất; hoàn thành trước 17 giờ ngày 22-10, đồng thời đảm bảo lương thực, trang thiết bị cần thiết tại điểm sơ tán, không để người dân thiếu đói, rét hoặc gặp rủi ro trong quá trình di chuyển, tránh trú.
Vĩnh Yên

Bình luận (0)