Sự kiện giáo dụcTin tức

TP.HCM phát hiện hơn 1.000 sản phẩm thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc

Tạp Chí Giáo Dục

Ngày 30-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, Đội QLTT số 9 vừa phối hợp với UBND phường Long Trường kiểm tra đột xuất một điểm kinh doanh, chứa trữ hàng hóa nghi nhập lậu trên địa bàn.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra các sản phẩm hàng hóa

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 đơn vị sản phẩm là thực phẩm các loại không có hóa đơn, chứng từ, không có hồ sơ công bố chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ và có dấu hiệu nhập lậu. Tổng giá trị lô hàng ước tính hơn 30 triệu đồng. Toàn bộ số hàng vi phạm đã bị tạm giữ để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo Chi cục QLTT TP.HCM, tình trạng buôn bán, tàng trữ hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc đang diễn biến phức tạp, đặc biệt trong lĩnh vực thực phẩm. Việc các sản phẩm không rõ xuất xứ tràn lan trên thị trường khiến người tiêu dùng hoang mang, khó phân biệt hàng thật – hàng giả, làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng đến doanh thu của doanh nghiệp chân chính.

Cơ quan chức năng nhận định, phần lớn các mặt hàng này được kinh doanh nhỏ lẻ, không có địa chỉ cố định, thường cất giữ trong nhà trọ hoặc nhà cho thuê, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc.

Để ngăn chặn tình trạng này, Chi cục QLTT khuyến cáo người dân cần trang bị kiến thức nhận biết hàng hóa hợp pháp, tránh tiếp tay tiêu thụ hàng nhập lậu. Đồng thời, việc xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thực phẩm tập trung được xem là giải pháp quan trọng giúp minh bạch thị trường, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng tra cứu, xác thực chất lượng sản phẩm và phản ánh vi phạm đến cơ quan quản lý.

Thủy Phạm

Bình luận (0)