Sự kiện giáo dụcVấn đề - Sự kiện

TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh giải ngân các dự án chậm tiến độ

Tạp Chí Giáo Dục

Chiều 30-10, Sở Tài chính TP.HCM thông tin về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 trên địa bàn. Theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước khu vực II, trong tổng số 34 dự án có kế hoạch giải ngân vốn lớn, nhiều công trình đã đạt tiến độ cao.

Đáng chú ý, dự án đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn từ nút giao Vũng Vằn đến đường ven biển ĐT994) đã giải ngân 84,1%; tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên đạt 71,7%; đường nối cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu (đoạn từ Quốc lộ 56 đến nút giao Vũng Vằn) đạt 69%; nạo vét, gia cố suối Cái đạt 64,6%; và dự án thành phần 1 – đường Vành đai 3 TP.HCM (gồm cầu Kênh Thầy Thuốc) cũng có tiến độ khả quan.

Tuy nhiên, một số dự án trọng điểm vẫn giải ngân chậm so với kế hoạch, gồm kè hai bờ sông Dinh; mua sắm trang thiết bị cho các bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn, Thủ Đức và Củ Chi; Vành đai 2 (đoạn cầu Phú Hữu – đường Võ Nguyên Giáp); Vành đai 4 (đoạn cầu Thủ Biên – sông Sài Gòn); dự án thành phần 6 – bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường Vành đai 3 qua Bình Dương; và dự án nâng cấp tuyến đường Bà Rịa – Châu Pha – Hắc Dịch.

Các công trình giao thông lớn được kỳ vọng hoàn thành đúng kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội thành phố

Theo kế hoạch, các dự án này sẽ tiếp tục giải ngân đến hết ngày 31-1-2026. Từ nay đến cuối năm 2025, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội.

TP.HCM cũng triển khai đợt thi đua “100 ngày hoạt động tinh – gọn – mạnh – hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả”, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, nhất là với các dự án trọng điểm, có vốn đầu tư lớn. Những tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ được khen thưởng; ngược lại, các đơn vị chậm trễ sẽ bị phê bình, xử lý trách nhiệm.

Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh, người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, trực tiếp theo dõi, kiểm tra tiến độ. Các dự án phải bảo đảm thực hiện cơ chế “6 rõ” (rõ người, việc, trách nhiệm, thẩm quyền, thời gian, kết quả), đẩy nhanh bồi thường, giải phóng mặt bằng, không để đình trệ.

Ba tổ công tác giải ngân do các Phó Chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách sẽ tiếp tục kiểm tra thực địa, tháo gỡ khó khăn theo phương châm “quyết tại chỗ, tháo gỡ tại chỗ”, nhất là trong khâu giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Các chủ đầu tư được yêu cầu phối hợp với nhà thầu thi công 3 ca, 4 kíp, tăng 15-20% khối lượng công việc so với kế hoạch; hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán trong 4 ngày làm việc, tránh dồn khối lượng vào cuối năm. Thành phố cũng sẽ công khai danh sách nhà thầu vi phạm và áp dụng chế tài cụ thể.

Trong giai đoạn cuối năm, trọng tâm là đẩy mạnh giải ngân các dự án lớn như nâng cấp Quốc lộ 1 và 22, cải tạo rạch Văn Thánh, Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành và đường Hội Bài – Phước Tân (ĐT992). Song song đó, thành phố sẽ rà soát, điều chuyển vốn linh hoạt từ các dự án chậm sang các dự án có khả năng giải ngân cao để đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2025.

Thủy Phạm

Bình luận (0)