Sự kiện giáo dụcTiêu điểm

TP.HCM chủ động ứng phó bão số 13, sẵn sàng phương án cứu hộ – cứu nạn

Tạp Chí Giáo Dục

Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13), TP.HCM đã chủ động triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và các khu vực có nguy cơ ngập sâu do triều cường kết hợp mưa lớn.

Chiều 6-11, tại buổi họp báo kinh tế – xã hội, bà Mạc Thị Nga – Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản TP.HCM cho biết toàn thành phố hiện có hơn 4.500 tàu thuyền, trong đó 992 tàu đang hoạt động trên biển. Có 3 tàu nằm trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão, nhưng đến sáng cùng ngày, 2 tàu đã vào vùng biển Lâm Đồng trú ẩn, 1 tàu ở đảo Tiên Nữ vẫn đảm bảo an toàn.

Hiện 4 tàu kiểm ngư của TP.HCM đang chốt trực tại các cửa biển, sẵn sàng hỗ trợ tàu cá của thành phố và các địa phương lân cận khi có tình huống khẩn cấp.

Dù không nằm trong nhóm địa phương được nêu trong Công điện chỉ đạo ứng phó bão của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP.HCM vẫn chủ động kích hoạt phương án phòng chống.

Người dân di chuyển qua khu vực ngập sâu do triều cường kết hợp mưa lớn

Theo Sở NN&MT, mực nước tại trạm An Phú (sông Sài Gòn) ngày 6-11 đo được 1,78 m – vượt mức lịch sử từng ghi nhận năm 2019 (1,77 m). Triều cường kết hợp mưa lớn có thể gây ngập nặng ở các khu vực ven sông, kênh rạch và vùng trũng thấp.

Trước nguy cơ này, Sở NN&MT đã tham mưu UBND TP.HCM chỉ đạo các sở, ngành và địa phương triển khai phương án phòng chống ngập, bảo đảm an toàn cho người dân. Bộ Tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM cùng các lực lượng cứu hộ – cứu nạn được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để xử lý kịp thời mọi tình huống xấu.

Thành phố cũng đã rà soát, hướng dẫn các tàu thuyền hoạt động trên biển – đặc biệt tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũ về phương án đảm bảo an toàn khi có bão.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các phường, xã, đặc khu tập trung thực hiện nghiêm các biện pháp phòng tránh, ứng phó khi bão số 13 có thể ảnh hưởng đến địa bàn thành phố.

Các đơn vị phải chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện và lực lượng để ứng phó với giông, lốc, sạt lở, ngập úng do mưa lớn và triều cường. Đồng thời, tổ chức trực ban 24/24 giờ để nắm bắt tình hình, dự kiến các kịch bản xấu nhất nhằm kịp thời hỗ trợ người dân.

UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu rà soát, xác định các khu vực nguy hiểm, vùng xung yếu dễ bị ảnh hưởng bởi bão, mưa lớn hoặc sạt lở, để chủ động phương án ứng phó và khắc phục hậu quả.

Riêng các địa phương ven biển, xã đảo và đặc khu Côn Đảo phải triển khai phương án bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển, đồng thời phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm cứu nạn khi cần thiết.

Thủy Phạm

Bình luận (0)